MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hơn 90% người dân đồng thuận tên gọi Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm

05-12-2013 - 08:49 AM |

Ngày 4/12, UBND huyện Từ Liêm đã tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận.

(Xem thêm: Tạm dừng triển khai các dự án mới trên địa bàn huyện Từ Liêm)

Trong các ngày từ 29/11/2013 đến ngày 02/12/2013, huyện Từ Liêm đã tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm để thành lập 2 quận; điều chỉnh địa giới hành chính các xã, thị trấn để thành lập 23 phường thuộc thành phố Hà Nội. Kết quả tổng hợp cụ thể như sau:

1. Tổng số hộ dân trên địa bàn huyện: 87.766 hộ dân

2. Tổng số hộ dân nhận được giấy mời: 87.655 hộ dân (99,87%)

3. Số hộ không nhận được giấy mời (do không có mặt tại địa bàn): 111 (0,13%)

4. Số hộ dự và tham gia đóng góp ý kiến: 72.406 (82,5%)

5. Số hộ nhất trí Đề án: 72.330 (99,9%)

6. Số hộ nhất trí tên 2 quận là Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm: 65.473 (90,5%)

7. Số hộ đề nghị đặt tên khác của 2 quận (24 cặp tên quận khác nhau): 6.857 (9,5%)

(Xem thêm: Vì sao 2 quận mới của Hà Nội có tên là Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm?)

Được biết, ngày 28/11/2013, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ nhất trí chủ trương, giao thành phố Hà Nội thực hiện trình tự, thủ tục, lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh địa giới hành chính huyện Từ Liêm và các xã, thị trấn để thành lập thành lập 02 quận và 23 phường. 

Ngày 27/11, đồng loạt 16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Từ Liêm tổ chức phát giấy mời, lấy ý kiến đóng góp của người dân về đề án này.

Dự kiến trong kỳ họp HĐND vào sáng nay 5/12, các đại biểu sẽ biểu quyết thông qua đề án này trước khi trình lên HĐND thành phố.

Lấy quốc lộ 32 làm ranh giới thành lập hai quận Bắc Từ Liêm và Nam Từ Liêm (1)
Huyện Từ Liêm sẽ được tách thành 2 quận mới của Hà Nội

Trong bức thư gửi nhân dân và cán bộ huyện Từ Liêm ngày 29/11, ông Lê Văn Thư, Bí thư uyện ủy Từ Liêm cho biết, Đề án điều chỉnh địa giới huyện Từ Liêm đã được xây dựng từ năm 2006. Tuy nhiên năm 2008, do thủ đô Hà Nội tiến hành sáp nhập Hà Tây và chuẩn bị cho sự kiện 1.000 năm Thăng Long nên đề án tách huyện Từ Liêm tạm ngừng triển khai.

Đến năm 2011, việc điều chỉnh địa giới hành chính của huyện Từ Liêm để thành lập quận mới, các phường mới tiếp tục được triển khai.

Theo đề án do huyện Từ Liêm xây dựng, với ranh giới là đường quy hoạch chạy song song tuyến quốc lộ 32 về phía nam và theo địa giới hành chính 364 đã được thiết lập từ năm 1993, dự kiến quận phía Bắc sẽ có tên là quận Bắc Từ Liêm, quận phía nam sẽ có tên là quận Nam Từ Liêm.

Trong đó, quận Bắc Từ Liêm được xác định ranh giới phần đất phía bắc của huyện Từ Liêm hiện tại, dự kiến bao gồm toàn bộ diện tích trong địa giới hành chính của 9 xã: Thượng Cát, Liên Mạc, Tây Tựu, Thụy Phương, Đông Ngạc, Xuân Đỉnh, Phú Diễn, Minh Khai, Cổ Nhuế và phần đất thị trấn Cầu Diễn phía tây sông Nhuệ, với dân số hơn 319.000 người, diện tích hơn 4.335 ha, mật độ dân số 7.377 người/km2.

Quận Nam Từ Liêm có dân số hơn 233.000 người, diện tích hơn 3.227 ha, mật độ dân số 7.234 người/km2. Địa giới của quận là phần đất ở phía nam huyện Từ Liêm hiện tại, dự kiến bao gồm toàn bộ diện tích trong địa giới hành chính của 7 xã: Tây Mỗ, Đại Mỗ, Mễ Trì, Mỹ Đình, Trung Văn, phần lớn diện tích xã Xuân Phương và phần đất thị trấn Cầu Diễn (phía nam quốc lộ 32).

Thanh Ngà

ngatt

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên