MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

TP HCM hoàn chỉnh đề án di dời các trường đại học, cao đẳng

23-09-2013 - 16:17 PM |

Theo UBND TPHCM, TP đã giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc hoàn chỉnh đề án di dời các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn TP ra các khu vực quy hoạch được duyệt, ưu tiên các trường công lập.

Các trường đại học, cao đẳng sẽ được quy hoạch theo mô hình phát triển tập trung, theo ngành nghề và quy mô đào tạo; không bố trí nhà ở cho cán bộ quản lý, giảng viên của các trường trong khu quy hoạch.

Phó Chủ tịch UBND TP Hứa Ngọc Thuận được phân công chỉ đạo các chương trình đào tạo nguồn nhân lực liên quan đến các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín được phân công chỉ đạo về quy hoạch, bố trí các trường, cụm trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp. Dự kiến đề án này sẽ được trình Thường trực Thành ủy trong tháng 12/2013.

Chủ trương di dời một số trường đại học, cao đẳng có diện tích quá chật hẹp, từ nội thành ra ngoại thành ở TP.HCM và TP. Hà Nội đã có khoảng 15 năm nay. Tuy nhiên, phải đến đầu năm 2007, Bộ GD&ĐT và các cơ quan có thẩm quyền mới thực sự vào cuộc, quyết liệt triển khai chủ trương này. Hơn 6 năm đã qua, đa số các đề án di dời vẫn “dẫm chân tại chỗ”, cho dù Chính phủ cũng đã vào cuộc.

Tuệ Minh

ngatt

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên