MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời

13-01-2023 - 11:34 AM | Thị trường

Trước ngày ông Công ông Táo về trời (23 tháng Chạp), chợ cá chép Yên Sở (Hà Nội) rất nhộn nhịp, tấp nập người buôn, kẻ bán.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 1.

Những ngày này, chợ cá Yên Sở (Hoàng Mai, Hà Nội) đã tấp nập kẻ mua, người bán cá chép, thức trắng đêm để chuẩn bị cho ngày tiễn ông Công ông Táo về trời vào 23 tháng Chạp.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 2.

Theo ghi nhận của Phóng viên, từ 1h sáng ngày 13/1 (tức ngày 22 tháng Chạp), hàng chục ô tô chở cá chép vàng, cá chép đỏ từ các tỉnh Phú Thọ, Hải Dương, Nam Định... đổ về chợ để bỏ mối cho các tiểu thương.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 3.

Cá sau khi được vận chuyển xuống từ ô tô sẽ được đưa vào bể tránh bị thiếu nước, dẫn đến chết. Các máy sục khí được đặt ở bể chứa hoạt động hết công suất để duy trì sự sống cho cá.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 4.

Tại chợ cá Yên Sở, có hai loại cá chép được bán chủ yếu phục vụ cho lễ cúng ông Công - ông Táo là cá chép đỏ và cá chép vàng.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 5.

Những con cá chép đỏ, vàng rực rỡ, xuất hiện ở mọi gian hàng trong chợ.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 6.

Theo các tiểu thương ở đây, năm nay do sản lượng cá nuôi được nhiều, nên giá rẻ hơn rất nhiều so với năm ngoái.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 7.

Anh Giáp đã có thâm niên hơn chục năm bán cá ở chợ Yên Sở cho biết: "Cá chép vàng, đỏ bán đắt hàng nhất vào hai ngày 22 và 23 tháng Chạp, từ chiều ngày hôm trước (ngày 21 tháng Chạp) hàng chục xe tải đã nối đuôi nhau đến chợ để chuyển cá cho các thương lái. So với cá chép vàng thì cá chép đỏ được nhiều người lựa chọn hơn bởi cá khỏe, màu sắc tươi tắn."

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 8.

Được biết, giá bán tại chợ Yên Sở dao động 60.000-110.000 đồng/kg tùy chất lượng cá. Cá chép chọn, đẹp đến tay các tiểu thương nhỏ lẻ có giá dao động từ 90.000 - 110.000 đồng/kg, còn mua theo kg múc lên giá khoảng 60.000 đồng/kg.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 9.

"Năm trước giá cá vàng phóng sinh từ 270.000-300.000/kg thì năm nay chỉ dao động từ 70.00- 100.000/kg tùy vào chất lượng của cá. Giá cá giảm mạnh do năm vừa rồi, cá được giá cao nên người dân nuôi nhiều hơn. Số lượng nhiều mà sức mua ít nên chúng tôi nhập về đành bán giá rẻ ". Chị Hoa, một tiểu thương cho biết.

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 10.

Những túi cá lớn khoảng 20-25kg được nhiều tiểu thương nhập về bán lẻ tại các chợ trên địa bàn TP. Hà Nội

Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp trước ngày đưa ông Công ông Táo về trời - Ảnh 11.

Chợ Yên Sở được coi là chợ cá lớn nhất của thủ đô. Khoảng 2h - 4h sáng, là thời gian mua bán tấp nập nhất tại đây.

Theo Ngọc Linh

Tổ Quốc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên