MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ đá quý "độc nhất vô nhị" ở Hà Nội

25-09-2017 - 10:46 AM | Thị trường

Nằm lọt thỏm trong ngõ 456 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội), phiên chợ đá quý có đủ các loại đá được bày bán rất đa dạng, từ đá quý cả trăm triệu đồng đến đá trang trí vài chục nghìn đồng.

Chợ đá quý họp từ 8h sáng đến 14h chủ nhật hàng tuần, bán đủ loại đá quý từ khắp mọi nơi...

Không gian đá quý này được mở ra từ cuối năm 2015, trên diện tích khoảng 400 m2. Khách đến đây tha hồ thẩm định, ngắm nghía chọn lựa từng viên.
Giá bán tùy thuộc vào chất liệu, độ quý hiếm và kích thước của đá.
Trong số các loại đá quý thì các loại đá ruby đỏ là đắt nhất.
Các loại đá được bày bán tại phiên chợ rất đa dạng, từ đá quý cả trăm triệu đồng đến đá trang trí vài chục nghìn đồng.
Người đến chợ chủ yếu là dân trong nghề. Việc mua bán, giao dịch diễn ra khá nhanh chóng, đơn giản...
Đá Spinel là dòng đá quý hiếm, tự nhiên, độ cứng sau kim cương. Thường những người sưu tầm mới sở hữu loại đá này bởi đá không được bán đại trà.

Một số người đam mê đá quý cho biết, hiện nay trên thị trường có khá nhiều loại đá nhân tạo, cách đơn giản nhất để phân biệt là dùng đèn soi. Nếu là đá quý tự nhiên sẽ phát ra những tia sáng và lấp lánh hơn so với các loại đá nhân tạo

Nhiều loại đá kỳ lạ quý hiếm cũng được bán tại phiên chợ này.
Những viên đá quý trước khi được khách hàng mua đều được khách hàng kiểm tra một cách kỹ càng.
Không chỉ có những sạp hàng của tiểu thương Việt Nam mà tại phiên chợ cũng có một số sạp hàng của người nước ngoài.
Phiên chợ cũng là địa điểm thu hút được khách nước ngoài am hiểu về đá quý đến để tìm kiếm đá quý.
Một cậu bé hứng thú với đá quý được gia đình đưa đến phiên chợ.
Anh Lê Anh Tuấn - Phó chủ tịch CLB đá quý Hà Nội, người sáng lập phiên chợ đá quý chia sẻ: "Việt Nam có khá nhiều loại đá quý tốt và có tên tuổi trên thế giới, nhưng chưa được người Việt biết đến và đón nhận. Chúng tôi mở ra phiên chợ này với mong muốn mang sản phẩm đá quý đến gần hơn với người dân trong nước hơn. Phiên chợ cũng đã hoạt động được gần 2 năm và hiện nay đã có hơn 40 40 người đăng ký tham gia giao dịch".
Bên cạnh các dòng đá cao cấp, nhiều loại đá quý được chế tác thành các mặt nhẫn, dây chuyền… được rao bán ở chợ với giá khá rẻ hợp với giá tiền.

Theo Trần Ngọc- Hậu Nghệ

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên