MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng 'phi mã'

14-02-2021 - 11:04 AM | Thị trường

Sáng mùng 3 Tết, tại các chợ dân sinh một số tiểu thương đã mở hàng bán lại. Theo ghi nhận của PV, rau xanh tăng giá nhẹ nhưng thịt bò, thịt lợn thì tăng gấp rưỡi so với thời điểm trước Tết.

Tại chợ Linh Lang (Ba Đình) một số quầy rau xanh, hoa tươi, thịt, gà đã mở bán. Rau xanh là mặt hàng thu hút đông người mua. Theo ghi nhận giá rau chỉ nhỉnh hơn so với trước Tết với giá 5.000 đồng/củ su hào, 2.500 đồng/lạng xà lách, hoa lơ 6.000 đồng/chiếc, ngô ngọt 10.000 đồng/cái, cần 6.000 đồng/bó…

Trong đó, rau cần, súp lơ, su hào, rau sống bán chạy nhất.

Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng phi mã - Ảnh 1.

Rau xanh là mặt hàng thu hút đông người mua với giá nhỉnh hơn chút so với trước Tết.

Chị Thanh (Hà Tây) luôn tay lấy hàng cho khách cho biết, do người dân chưa xuống ruộng nhiều nên hàng nhà chị hôm nay không phong phú như trước Tết. Theo đó, một số rau củ sẽ không được bày bán như: Khoai tây, chanh, quất, củ cải… Chị chỉ ưu tiên bán những loại rau xanh (các loại cải), nấm các loại, ngô ngọt….phục vụ nhu cầu háo rau sau những ngày ăn Tết nhiều đạm của người dân.

“Thời tiết ấm, thuận lợi cho rau củ phát triển nên giá tôi mua không chênh hơn nhiều so với dịp Tết nên cũng bán lấy lời ít thôi “lấy may” cả năm”, chị Thanh cho biết.

Với quan điểm bán lấy may nên các mặt hàng chị Thanh nói đúng giá, người mua vì thế không mặc cả.

Kế bên hàng rau của chị Thanh là hàng bán hoa quả. Táo chua, ngọt, táo lê khá bán chạy với giá cả hợp lý: táo chua nhỏ giá 25.000 đồng/kg, táo lê có giá 35.000 đồng/kg.

Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng phi mã - Ảnh 2.

Chủ hàng quả cũng bán kèm thêm xoài xanh phục vụ các gia đình mua cúng hoá vàng có giá 50.000 đồng/kg. Trong khi đó, cam giống Cao Phong giá 35.000 đồng/kg…

Tăng giá nhiều nhất trong các mặt hàng ở chợ theo ghi nhận của phóng viên có lẽ là thịt bò. Theo đó, tại Chợ Linh Lang, giá thịt bò thăn có giá 450.000 đồng/kg (tăng 150.000đồng/kg) so với trước Tết, bắp hoa bò 670.000 đồng/kg.
Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng phi mã - Ảnh 3.
Tương tự tại chợ Đại Từ (Hoàng Mai) theo thông tin có được giá thịt thăn bò cũng tăng lên 420.000 đồng/kg, thịt thăn lợn giá 250.000 đồng/kg.
Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng phi mã - Ảnh 4.
Trong khi giá thịt bò tăng vọt thì giá gà lông chỉ nhích hơn 10.000 - 20.000đồng/kg với giá gà mái 130.000 đồng/kg, gà trống 140.000 đồng/kg.
Chợ Hà Nội ngày Mùng 3 Tết, rau xanh tăng nhẹ, thịt bò tăng phi mã - Ảnh 5.
Tiếp đến các mặt hàng tăng giá nhiều là hoa. Do nhiều người có nhu cầu mua hoa cúng hoá vàng, giá các loại hoa cũng tăng. Cụ thể, cúc vàng có giá: 100.000 đồng/10 bông, hồng son, hồng thơm giá 80.000 đồng/chục, ly 5 tai tím giá 250.000/10 cành…Hoa cúc và hoa hồng là hai loại hoa được nhiều người lựa chọn.


Theo Huyền Anh

Infonet

Trở lên trên