MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm

16-06-2020 - 09:43 AM | Thị trường

Những ngày này, "đệ nhất chợ lợn" ở Hà Nam rất thưa vắng khách, hầu như chỉ có kẻ bán chứ người mua rất ít vì giá cao, hàng ế ẩm...

Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 1.
Dưới trưa hè nắng nóng gần 40 độ C, hơn 50 khoang chuồng tại chợ đầu mối gia súc, gia cầm ở huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam chỉ còn khoảng chục chuồng là có "hàng".
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 2.
Đây là chợ đầu mối buôn bán lợn lớn nhất miền Bắc hiện nay.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 3.
Tuy nhiên, các giao dịch diễn ra khá trầm lắng, nhiều khoang chứa lợn bị bỏ trống vì vắng khách tới mua.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 4.
Xe tải chở lợn và các thương lái thưa vắng hơn nhiều so ngày thường.

Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 5.
Nhiều gian chuồng trống trơn không có "hàng".
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 6.
Giá lợn neo cao khiến chợ ế ẩm, chủ yếu là người bán.

Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 7.
Trưởng ban quản lý chợ cho biết, việc thu thuế chợ trước đây là người bán trả, giờ đã chuyển sang người mua.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 8.
Giá lợn hơi biến động từng ngày khiến nhiều thương lái thua lỗ nặng.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 9.
Có ngày thương lái lỗ hàng triệu đồng vì biến động giá và lợn bị hao.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 10.
Giữa mùa nắng nóng, có con lợn hao vài kg khiến các lái buôn phải "gánh" lỗ.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 11.
Lợn được chăm sóc cẩn thận và vệ sinh phòng dịch.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 12.
Những chú lợn trong chợ thường xuyên được tắm mát để "giải nhiệt" mùa hè.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 13.
Trước đây, mỗi ngày tại chợ này tiêu thụ vài ngàn con lợn.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 14.
Nhưng nay chỉ còn vài trăm con do giá lợn hơi neo ở mức cao nên vắng khách.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 15.
Ông Nguyễn Thế Chinh, Giám đốc Ban quản lý Chợ đầu mối gia súc, gia cầm Hà Nam, cho biết hiện giá lợn dù đã giảm mấy phiên gần đây nhưng vẫn ở mức cao.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 16.
Giá lợn cao, thời tiết lại nắng nóng nên hàng tiêu thụ rất chậm, nhiều thương lái đã ngừng lấy hàng.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 17.
Hàng về ít, nhưng khách đến mua hàng còn ít hơn nữa.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 18.
Giờ đây, lượng lợn giao dịch tại chợ giảm mạnh, phiên giao dịch kết thúc sớm hơn so với trước đây. Nhiều khoang chuồng bỏ trống do thương lái kêu lỗ, ngừng giao dịch.
Chợ lợn lớn nhất miền Bắc đìu hiu, ế ẩm - Ảnh 19.

Hiện, giá lợn hơi đang dao động từ 85.000 - 90.000 đồng/kg tùy loại. Giá lợn vẫn khá cao và thay đổi theo từng ngày, trong khi thời tiết những ngày này nắng nóng liên tiếp lượng tiêu thụ giảm rõ rệt.

Theo Trần Ngọc

VOV

Trở lên trên