MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chớ xem nhẹ: Soi chi tiết từ đầu tới chân, 10 dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, liệu bạn ‘đen đủi’ mắc phải chưa?

07-12-2021 - 16:50 PM | Sống

Các triệu chứng ban đầu của bệnh đái tháo đường thường không rõ ràng. Nhiều người nghĩ đổ mồ hôi là việc bình thường, nhưng khi mồ hôi nhiều trên người mà lại ít trên chân tay, thì bạn nên đi khám sớm sẽ tốt hơn!

Gần đây, trong chuyến công tác ra Hà Nội, tôi đã ghé thăm người bạn cũ, là một bác sĩ khoa Nội tiết với nhiều năm kinh nghiệm. Ít ai ngờ tới rằng, hai năm trước, cậu ấy cũng trở thành bệnh nhân trong chính căn bệnh mà mình hay điều trị cho mọi người – BỆNH TIỂU ĐƯỜNG!

Bệnh tiểu đường là một căn bệnh phổ biến trong xã hội hiện nay, tuy nhiên nhiều người lại không kịp chữa trị sớm. Để đến khi có những biến chứng đáng tiếc, bị suy giảm sức khỏe thì mới phát hiện ra bệnh.

Nếu cơ thể bạn xuất hiện 10 triệu chứng dưới đây, thì nên nhớ đến bệnh viện kiểm tra kịp thời. Vì rất có thể đó là báo hiệu cho sự xuất hiện của bệnh tiểu đường:

Chớ xem nhẹ: Soi chi tiết từ đầu tới chân, 10 dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, liệu bạn ‘đen đủi’ mắc phải chưa? - Ảnh 1.

 1. Tín hiệu từ da

Những người bệnh tiểu đường cho hay, khi họ mới phát bệnh, da bị khô và rất ngứa, thường xuất hiện ban đỏ ở ống chân. Sau đó, những vết ban này sẽ lan thành vùng sắc tố hình tròn. Đây chính là dấu hiệu của việc tổn thương da do bệnh đái tháo đường.

2. Tín hiệu từ việc tiểu tiện

Vấn đề đi tiểu bỗng trở nên bất thường, bọt nước tiểu tăng cho thấy sự bài tiết albumin trong nước tiểu đã tăng, dẫn đến tăng số lượng bọt trong nước tiểu.

Gặp dấu hiệu này rất nguy hiểm, vì rất có thể đó là triệu chứng của bệnh thận biến chứng sang tiểu đường.

Nếu bỗng dưng số lần đi tiểu của bạn ít lại, thậm chí có khi còn không tiểu được. Vậy lúc này nên đi khám gấp, để xem hệ tiết niệu có vấn đề gì hay không!

3. Tín hiệu từ tứ chi

Bệnh thần kinh ngoại biên do đái tháo đường thường biểu hiện các bất thường ở tứ chi. Điển hình là tê tay, chân tay đau rát hoặc cảm giác như bị ai châm kim lên.

Các triệu chứng có đều, đối xứng hai bên và xuất hiện rõ ràng hơn ở các đầu ngón tay, ngón chân.

Chớ xem nhẹ: Soi chi tiết từ đầu tới chân, 10 dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, liệu bạn ‘đen đủi’ mắc phải chưa? - Ảnh 2.

4. Tín hiệu từ đường tiêu hóa

Bệnh thần kinh tự chủ do tiểu đường có thể biểu hiện ở nhiều hệ thống của cơ thể con người, và sau đó có các triệu chứng tương ứng như chướng bụng và khó chịu ở dạ dày, đường tiêu hóa.

5. Tín hiệu từ mạch máu chi dưới

Động mạch ở bàn chân biến mất, da chi dưới lạnh, đi lại yếu. Nhưng nghỉ ngơi 2 - 3 phút thì hết đau bắp chân. Đây chính là biểu hiện của tiền đái tháo đường.

6. Tín hiệu từ đôi mắt

Bệnh võng mạc tiểu đường có thể gây giảm thị lực, mờ mắt.

Nếu bạn cảm thấy bị rối loạn nhận biết màu sắc hoặc đau mắt, thì cũng rất có thể đã vướng phải căn bệnh khó trị này.

7. Tín hiệu từ trái tim

Sau khi tập thể dục, nếu thấy tức ngực và khó thở, tim đập nhanh, thì đừng nên xem nhẹ.

Bởi lẽ bệnh thần kinh tự chủ do tiểu đường xảy ra trong hệ thống tim mạch cũng có thể gây ra các triệu chứng tương tự. Sau một thời gian, nó sẽ khiến huyết áp chúng ta suy giảm, nhịp tim nhanh kể cả lúc đang nghỉ ngơi.

Chớ xem nhẹ: Soi chi tiết từ đầu tới chân, 10 dấu hiệu sớm của bệnh tiểu đường, liệu bạn ‘đen đủi’ mắc phải chưa? - Ảnh 3.

8. Tín hiệu từ chức năng tình dục ở nam giới

Nam giới nếu mắc bệnh tiểu đường, có thể sẽ bị rối loạn về chức năng sinh dục. Bởi những mạch máu và dây thần kinh ở dương vật bị ảnh hưởng nghiêm trọng do bệnh.

9. Tín hiệu từ lưng

Đau lưng là chuyện bình thường với người lớn tuổi, thậm chí ở tuổi 22, nhiều thanh niên bây giờ cũng đã than vãn bản thân hay đau vai, nhức mỏi…

Thế nhưng nếu có tín hiệu đau thắt lưng vô cùng, bạn hãy cố gắng đến bệnh viện sớm để kiểm tra lượng đường trong máu. Xem sự bài tiết trong nước tiểu còn bình thường hay không, vì rất có thể bệnh tiểu đường xuất hiện nên đã khiến bạn bị loãng xương.

10. Tín hiệu từ tuyến mồ hôi

Đổ mồ hôi bất thường, hay đổ mồ hôi nhiều khắp người, nhưng lại ra ít mồ hôi ở chân tay, đây có thể là dấu hiệu của bệnh thần kinh tự chủ do tiểu đường.

Bạn thấy đấy, các triệu chứng ban đầu của bệnh đái tháo đường thường không rõ ràng, vì vậy mỗi năm, chúng ta nên kiên trì đi khám sức khỏe để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Theo Empathy

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên