MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CHỐNG COVID-19: Phải siết mạnh hơn, chặt hơn, bởi sắp tới sẽ là mùa đông khốc liệt

15-11-2020 - 14:23 PM | Xã hội

Thời điểm này “phải siết mạnh hơn, chặt hơn” các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, bởi trong cộng đồng đã xuất hiện tư tưởng lơi lỏng. Đây là giai đoạn cao điểm để chúng ta phải quyết tâm hơn. Tất cả các lực lượng phải vào cuộc quyết liệt hơn, sắp tới sẽ là ‘mùa đông khốc liệt’.

74 ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng

Thông tin mới nhất từ Bộ Y tế cho biết, tính đến 9h ngày 15/11, toàn thế giới có hơn 54 triệu ca mắc COVID-19, trong đó có 1.317.260 trường hợp tử vong và 37.808.321 bệnh nhân đã hồi phục. 74 ngày, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng và hiện có 1.265 bệnh nhân.

Tính đến 9h ngày 15/11: Việt Nam có tổng cộng 691 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 25/7 đến nay: 551 ca. Tính từ 18h ngày 14/11 đến 6h ngày 15/11: 09 ca mắc mới là người nhập cảnh được cách ly ngay.

Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 74 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Riêng tại Hà Nội, theo Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 89 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 106 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.

Về tình hình điều trị: Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19: đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.103 bệnh nhân/ 1.265 bệnh nhân COVID-19.

Tiểu ban Điều trị cũng cho biết đến thời điểm này nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng. Tính đến thời điểm này trong số các bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế, số ca âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2: 14 ca; Số ca âm tính lần 2 với SARS-CoV-2: 12 ca, số ca âm tính lần 3 là 13 ca.

CHỐNG COVID-19: Phải siết mạnh hơn, chặt hơn, bởi sắp tới sẽ là mùa đông khốc liệt - Ảnh 1.

Phải siết mạnh hơn, chặt hơn

Tuy nhiên, Bộ Y tế nhận định, nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập luôn thường trực, đặc biệt khi số lượng chuyến bay đưa công dân về nước, chuyên gia nhập cảnh (trong đó có các chuyến bay thương mại, quốc tế) tăng lên, trong khi số lượng ca mắc trên thế giới liên tục gia tăng. Thời tiết mùa đông, xuân sắp tới thuận lợi cho một số bệnh truyền nhiễm phát triển, lây lan.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra mới đây, nhận định về tình hình dịch bệnh phức tạp trên thế giới, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, thực hiện quan điểm chỉ đạo "phải bao thật chặt bên ngoài", thời điểm này "phải siết mạnh hơn, chặt hơn" các biện pháp phòng, chống dịch, bởi trong cộng đồng đã xuất hiện tư tưởng lơi lỏng, trong khi các nước khác lại đang siết chặt các biện pháp giãn cách xã hội, phong tỏa đất nước.

"Đây là giai đoạn cao điểm để chúng ta phải quyết tâm hơn. Tất cả các lực lượng phải vào cuộc quyết liệt hơn, bởi sắp tới sẽ là ‘mùa đông khốc liệt’, đặc biệt là vào thời điểm Tết nguyên đán", Bộ trưởng Bộ Y tế nêu rõ.

CHỐNG COVID-19: Phải siết mạnh hơn, chặt hơn, bởi sắp tới sẽ là mùa đông khốc liệt - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long: Phải siết mạnh hơn, chặt hơn, bởi sắp tới sẽ là mùa đông khốc liệt.

Liên quan đến công tác cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, để đảm bảo phòng, chống dịch, hiện có nhiều hình thức cách ly được áp dụng, tuy nhiên, cách ly trong quân đội vẫn có vai trò chủ chốt, chưa phát hiện lây nhiễm chéo trong khu vực này.Chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông

Bên cạnh đó, Bộ Y tế đã có hướng dẫn chi tiết về việc cách ly tại các khách sạn và thường xuyên kiểm tra, giám sát. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long khẳng định, bất cứ khách sạn nào không thực hiện nghiêm các điều kiện cách ly, sẽ lập tức không được phép tiếp tục sử dụng làm địa điểm cách ly.

Bộ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh, không thể đảm bảo không có ca lây nhiễm trong cộng đồng thời gian tới, do đó, các bộ, ngành, địa phương cần rà soát, cập nhật, xây dựng các kịch bản phòng, chống dịch, chuẩn bị ứng phó với tình huống khó khăn hơn trong mùa đông.

Dự kiến, Bộ Y tế sẽ sớm ban hành "Quy trình nhập cảnh và giám sát, cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 cho người nhập cảnh trên chuyến bay thương mại".

Đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin

Liên quan đến vấn đề vắc xin, hiện Bộ Y tế đang tích cực đàm phán, thương thuyết với các nhà cung cấp vắc xin trên thế giới; đồng thời đẩy mạnh nghiên cứu, sản xuất vắc xin trong nước.

Tuy nhiên, trước khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới "không nên trông chờ vào vắc xin COVID-19", các chuyên gia đề nghị một mặt chúng ta đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, hợp tác sản xuất vắc xin, tiếp cận các nguồn cung cấp trên thế giới; mặt khác phải chủ động những biện pháp phòng chống dịch hiệu quả từ trước đến nay, đặc biệt ưu tiên ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập, quản lý chặt chẽ công tác cách ly, giám sát y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh. Các chuyên gia tiếp tục cảnh báo ở trong nước không chỉ  người dân mới có tâm lý chủ quan, lơ là.

Sẽ tổ chức diễn tập về phòng chống dịch ở tất cả các khâu

Tinh thần chung là chúng ta không nên trông chờ quá nhiều vào vắc xin, phải triển khai các hoạt động phòng, chống dịch như chúng ta đã làm trước đó. "Dĩ bất biến, ứng vạn biến" phải giữ vững các nguyên tắc, quan điểm; tăng cường ngăn chặn, phòng chống dịch, không được lơ là.

Đến giờ phút này công tác chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, thuốc men, tập huấn cho công tác phòng chống dịch đã được làm tốt nhưng điều đáng lo ngại nhất là thời gian chúng ta không có ca bệnh trong cộng đồng dẫn đến tâm lý chủ quan, vì vậy, biện pháp lớn nhất là phải siết chặt lại các biện pháp phòng chống dịch.

Ban Chỉ đạo cũng thống nhất sẽ tổ chức diễn tập về phòng chống dịch ở tất cả các khâu, từ kiểm soát nhập cảnh đến khi cách ly, điều trị, theo dõi, giám sát y tế tại địa phương; cử tiếp các đoàn đi kiểm tra tại cửa khẩu, cảng hàng không quốc tế, cơ sở lưu trú phục vụ cách ly…

Theo P.V

Chinhphu.vn

Trở lên trên