MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ đầu tư không chấp hành quy định xử lý vi phạm

30-01-2024 - 07:50 AM | Bất động sản

Tại Lâm Đồng, đầu tháng 1-2024, dự án tòa nhà CLB Golf do Công ty CP Hoàng Gia ĐL làm chủ đầu tư đã xây dựng sai phép diện tích 3.300 m2 tại khối công trình được cấp phép; xây dựng không phép 1 khối công trình khác với diện tích lên đến hơn 17.000 m2.

Ngay sau phát hiện vi phạm, UBND TP Đà Lạt nhanh chóng ban hành quyết định xử phạt tổng cộng 240 triệu đồng đối với Công ty CP Hoàng Gia ĐL; yêu cầu chủ đầu tư ngưng thi công công trình và liên hệ cơ quan chức năng để lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng theo quy định. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền từ chối cấp phép xây dựng thì phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình vi phạm; hoặc sau khi được cấp phép thì phải tháo dỡ phần công trình vi phạm không phù hợp giấy phép. Thời hạn khắc phục hậu quả trong 90 ngày.

Tiếp đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có chỉ đạo, trong đó yêu cầu Công ty CP Hoàng Gia ĐL chấp hành việc tự giác tháo dỡ các hạng mục công trình tự ý xây dựng không phép, sai phép; hoàn thành trước ngày 25-1-2024. Quá thời hạn mà chủ đầu tư không chấp hành thì tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các công trình sai phạm. Thế nhưng, đã 4 ngày qua, việc cưỡng chế chưa được thực hiện. Đại diện Công ty CP Hoàng Gia ĐL cho rằng việc chưa chấp hành tháo dỡ là vì chỉ đạo nêu trên của tỉnh Lâm Đồng không đúng quy định pháp luật.

Cụ thể, theo điều 81 Nghị định 16/2022/NĐ-CP có quy định, người có thẩm quyền có trách nhiệm lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm dừng thi công xây dựng công trình. Trong thời hạn 90 ngày đối với dự án đầu tư xây dựng, 30 ngày đối với nhà ở riêng lẻ kể từ ngày ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm phải hoàn thành hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng điều chỉnh hoặc thiết kế xây dựng điều chỉnh...

Trong khi đó, quyết định xử phạt hành chính của UBND TP Đà Lạt mới chỉ ban hành mà UBND tỉnh yêu cầu tháo dỡ công trình là không phù hợp nên doanh nghiệp chưa chấp hành.

Tại TP Đà Nẵng, cuối năm 2014, dư luận xôn xao việc phát hiện khu biệt thự của đại gia Ngô Văn Quang (chủ công ty vàng ở Quảng Nam) xây trái phép trên khu đất rừng rộng hơn 1.400 m2 dưới chân núi Hải Vân, thuộc phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu. Từ năm 2015 đến 2018, TP Đà Nẵng ra quyết định xử phạt và yêu cầu tháo dỡ công trình. Đến nay, trong 10 công trình trái phép bên trong khu biệt thự, ông Quang đã tháo dỡ 5 công trình và mái của 3 căn nhà, vẫn tồn tại 1 nhà xây gạch và 1 nhà lục giác, phần tường rào vẫn còn nguyên.

Chiều 29-1, trả lời phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo UBND phường Hòa Hiệp Bắc cho biết mới đây phường đã báo cáo lên quận xung quanh việc xử lý công trình này và xin ý kiến cấp trên. Tuy nhiên, đến nay cơ quan cấp trên chưa có câu trả lời. Ông Quang có đơn xin UBND quận và UBND TP Đà Nẵng cho phép chuyển đổi khu biệt thự trên thành khu du lịch sinh thái kết hợp trồng rừng nhưng đến nay quận và thành phố vẫn chưa có quyết định.

Theo Nhóm phóng viên

Người Lao Động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên