MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn

Ngày 1/10, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng – Lạng Sơn cho biết, đơn vị vừa có thông báo đến các thương nhân, doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn về tình hình xuất nhập khẩu trong dịp Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh.

Chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu Lạng Sơn - Ảnh 1.

Phương tiện xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Theo ông Đinh Trung Kiên, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Quản lý cửa khẩu, Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn, từ ngày 1 - 6/10/2023 phía Trung Quốc nghỉ lễ Quốc khánh. Trên cơ sở tiếp nhận thông tin, hoạt đông xuất nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra như sau: Các cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Tân Thanh, Chi Ma vẫn thực hiện thông quan xuất nhập khẩu hàng hóa bình thường; các cửa khẩu Cốc Nam, Na Hình sẽ nghỉ đến hết thời gian thông báo.

Với thông tin trên, tỉnh Lạng Sơn thông báo đến các thương nhân, doanh nghiệp có hoạt đông xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn để chủ động điều tiết hàng hóa lên cửa khẩu.

Cũng theo Trung tâm quản lý cửa khẩu, bắt đầu từ tháng 10/2023, cửa khẩu song phương Chi Ma sẽ thực hiện thông quan hàng hóa bình thường vào những ngày thứ 7, Chủ nhật và các ngày nghỉ lễ tết, thay vì nghỉ như trước đây.

Để đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa thuận lợi và an toàn, lực lượng chức năng Trung tâm Quản lý cửa khẩu, biên phòng, hải quan, kiểm dịch cửa khẩu song phương Chi Ma đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bố trí nhân lực trực, tăng giờ làm việc, bổ dung phương tiện trang thiết bị để giải quyết các thủ tục thông quan hàng hóa nhanh chóng, đúng pháp luật.

Việc thay đổi chính sách thông quan cũng như triển khai các nhiệm vụ khu vực cửa khẩu của lực lượng chức năng được kỳ vọng sẽ góp phần đưa hoạt động biên mậu tại cửa khẩu song phương phương Chi Ma trở nên sôi động hơn.

Theo Nguyễn Quang Duy

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên