MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế

14-09-2023 - 15:00 PM | Tài chính quốc tế

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G20, Ấn Độ đã thực hiện một cử chỉ ngoại giao văn hóa bằng cách tặng quà cho các nhà lãnh đạo thế giới.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 1.

Theo trang tin Firstpost (Ấn Độ), tại Hội nghị Thượng đỉnh G20 vừa kết thúc ở New Delhi, Ấn Độ đã thực hiện một cử chỉ ngoại giao mang tính văn hóa bằng cách tặng các nhà lãnh đạo thế giới một gói quà được chế tác tinh xảo.

Những món quà đặc biệt tượng trưng cho lịch sử phong phú và tài nguyên thiên nhiên của nước này, bao gồm nhiều mặt hàng thủ công và sản vật mang đậm truyền thống hàng thế kỷ.

“Rương kho báu” Sheeshamwood Sandook with Brass Patti

Sheeshamwood Sandook with Brass Patti là một tác phẩm nghệ thuật đích thực, là "nhân vật chính" trong gói quà tặng này. Trong tiếng Hindi, từ “Sandook” có nghĩa là “rương kho báu”. Trong văn hóa truyền thống Ấn Độ, đây là dấu hiệu của sự thịnh vượng và vĩ đại. Gỗ Sheesham, còn được gọi là gỗ cẩm lai Ấn Độ, được đánh giá cao về độ bền, vân gỗ đặc biệt và màu sắc phong phú, đã được sử dụng để chế tác “rương kho báu” này.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 2.

“Vàng đỏ” nghệ tây Kashmiri

Nghệ tây Kashmiri, hay còn được mệnh danh là “vàng đỏ”, là một trong những sản vật đáng chú ý trong gói quà này. Nghệ tây, còn được gọi là “Kesar” trong tiếng Hindi và “Zafran” trong tiếng Ba Tư, được coi là một trong những loại gia vị kỳ lạ và đắt tiền nhất trên thế giới, và được đánh giá cao về cả đặc tính ẩm thực lẫn dược tính.

Sản xuất nghệ tây là một quy trình rất mất thời gian, đòi hỏi phải thu hoạch thủ công hàng nghìn bông hoa một cách tinh tế (mỗi bông hoa bao gồm ba nhụy hoa màu đỏ thẫm) để chỉ tạo ra 1 ounce (28,3 gram) gia vị.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 3.

“Vàng đỏ” nghệ tây Kashmiri. Ảnh: News18

Theo Firstpost, nghệ tây Kashmiri thực sự có chất lượng vượt trội. Nó nổi bật nhờ hương thơm mạnh mẽ, màu sắc rực rỡ và tác dụng không gì sánh bằng. Điều này là do nghệ tây Kashmiri có nồng độ tinh dầu cao hơn do được trồng ở khu vực có không khí trong lành, nhiều ánh nắng và đất thoát nước tốt.

Nghệ tây có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe ngoài giá trị ẩm thực nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao.

Trà Pekoe Darjeeling và Nilgiri

Pekoe Darjeeling và Nilgiri là hai loại trà nổi tiếng từ vùng trồng trà Bharat, là hình ảnh thu nhỏ của nghệ thuật trồng và pha trà tinh tế của Ấn Độ.

Trà Darjeeling là loại trà có giá trị nhất trên thế giới. Chỉ những búp non mới được hái một cách cẩn thận từ những cây trà nằm trên những ngọn đồi mù sương ở Tây Bengal ở độ cao 900-1.500 m.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 4.

Trà Nilgiri đến từ dãy núi Nilgiris ở miền nam Ấn Độ, được trồng giữa địa hình tươi tốt của những ngọn núi ở độ cao 300-900 m. Hương vị trà tương đối nhẹ nhàng, tinh tế. Chúng có màu vàng và rất thơm.

Cà phê Araku

Cà phê Araku là loại cà phê được lập bản đồ terroir đầu tiên trên thế giới (terroir bao hàm mọi thứ liên quan đến việc canh tác cà phê), được trồng tại các đồn điền hữu cơ ở Thung lũng Araku của Andhra Pradesh, Ấn Độ. Những hạt cà phê này mang tinh hoa của đất đai trù phú và khí hậu ôn hòa của thung lũng.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 5.

Cà phê Araku là loại cà phê được lập bản đồ terroir đầu tiên trên thế giới. Ảnh: News18

Nông dân địa phương làm việc thủ công trong các trang trại nhỏ và trồng cà phê một cách tự nhiên, không sử dụng máy móc hay hóa chất. Điều này đảm bảo rằng cà phê là hữu cơ và việc canh tác được bền vững. Những gì người dùng cuối nhận được là bột cà phê truyền thống hoặc hạt cà phê trực tiếp từ người nông dân.

Cà phê Araku được biết đến với kết cấu độc đáo và sự hòa quyện của các hương vị tạo nên một tách cà phê mịn màng, cân bằng.

Mật ong rừng ngập mặn Sundarbans Multiflora

Sundarbans là khu rừng ngập mặn lớn nhất thế giới, nằm trên vùng đồng bằng được hình thành bởi sự hợp lưu của các sông Gangas, Brahmaputra và Meghna ở Vịnh Bengal. Đây là nơi sinh sống của các đàn ong mật hoang dã. Trước khi có văn hóa nuôi ong, người ta thường săn tổ ong ở nơi hoang dã. Truyền thống săn tổ ong này vẫn còn được thực hiện trong cộng đồng người dân Sundarbans.

Hương vị đặc trưng và phong phú của mật ong Sundarbans phản ánh sự đa dạng sinh học của khu vực này. Nó hòa quyện mật của nhiều loại hoa rừng ngập mặn khác nhau như Khalisha, Bani và Garan… để tạo nên sự hài hòa giữa hương ngọt ngào và hương đất. Nó ít nhớt hơn các loại mật ong khác.

Bên cạnh việc 100% tự nhiên và nguyên chất, mật ong Sundarbans còn chứa nhiều flavonoid (một loại chất chuyển hóa trung gian của thực vật) và mang lại những lợi ích quý giá cho sức khỏe.

Khăn choàng Kashmiri Pashmina

Chiếc khăn choàng Kashmiri Pashmina chứa đựng nhiều câu chuyện đầy mê hoặc được dệt nên từ chất liệu len thô chưa kéo sợi của dê Changthangi chỉ được tìm thấy ở độ cao 4.300 m so với mực nước biển.

Len được thu thập bằng cách chải (nhưng không cắt) lớp lông tơ của loài dê này. Những nghệ nhân lành nghề quay, dệt và thêu những sợi vải mỏng manh bằng tay theo quy trình lâu đời. Và thành phẩm là một chiếc khăn choàng nhẹ, ấm áp và phức tạp thể hiện sự sang trọng và khéo léo vượt thời gian.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 6.

Trong các hội đồng cổ xưa của Ấn Độ, khăn choàng Pashmina được sử dụng như một dấu hiệu của đẳng cấp và quý tộc. Đây là một thứ không thể thiếu trong nghi lễ phong tặng danh hiệu cho bất kỳ ai.

Nước hoa Zighrana Ittar

Zighrana Ittar là một loại nước hoa nổi tiếng có xuất xứ từ Kannauj ở Uttar Pradesh. Đây là một loại tinh dầu có nguồn gốc từ thực vật, thể hiện truyền thống hàng thế kỷ về chế tác nước hoa của Ấn Độ.

Chủ nhà Ấn Độ tặng quà các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20: 'Rương kho báu', 'vàng đỏ' và còn nhiều hơn thế - Ảnh 7.

Theo Firstpost, những nghệ nhân bậc thầy khéo léo thu thập những bông hoa quý hiếm như hoa nhài và hoa hồng vào lúc bình minh, khi hương thơm của chúng nồng nàn nhất. Thông qua quá trình chưng cất tỉ mỉ, các loại tinh dầu được chiết xuất và hoàn thiện theo thời gian, giúp các mùi hương hài hòa và sâu sắc hơn. Điều này lên đến đỉnh điểm ở nước hoa Zighrana Ittar.

Khăn Khadi

Khadi - một loại vải thân thiện với môi trường có nguồn gốc từ Ấn Độ - được yêu thích vì kết cấu đẹp mắt và khả năng phù hợp với mọi điều kiện thời tiết trong năm. Đây cũng là một trong những hình ảnh biểu tượng trong công cuộc giải phóng độc lập của Ấn Độ. Chính Lãnh tụ Ấn Độ Mahatma Gandhi đã nghĩ ra tên cho nó.

Những sợi chỉ tinh xảo được các nghệ nhân nông thôn Ấn Độ, 70% là phụ nữ, dệt bằng tay. Khadi từ lâu đã đại diện cho thời trang bền vững, bắt đầu từ chiếc bánh xe quay trong phong trào tự do của Ấn Độ và tiếp tục cho đến nay là biểu tượng của chất lượng cao và sự sang trọng.

Hộp tiền xu

Tem bưu chính và tiền xu kỷ niệm Hội nghị Thượng đỉnh G20 đã được Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố vào ngày 26/7. Trong lễ khai mạc tại trung tâm hội nghị Bharat Mandapam ở Pragati Maidan, tem và tiền xu đã được phát hành.

Biểu tượng G20 và chủ đề “Một thế giới - Một gia đình - Một tương lai” của Hội nghị Thượng đỉnh đã được Ấn Độ áp dụng, là nguồn cảm hứng cho các thiết kế của cả tiền xu và tem bưu chính.

Theo Hữu Hiển

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên