MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu kit test COVID-19 hưởng lợi tiền tỷ đồng từ bán bông tăm 'chọc mũi'

19-12-2023 - 14:26 PM | Xã hội

Ngoài cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong quá trình nghiên cứu, nghiệm thu tài nghiên cứu kit test, thượng tá Sơn (Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y Dược học Quân sự, Học viện Quân Y) còn chế tăm bông, ống môi trường giao Công ty Việt Á bán, hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong cáo trạng, ngoài hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra trong quá trình nghiên cứu, nghiệm thu đề tài”, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương còn cáo buộc bị can Hồ Anh Sơn (thượng tá, cựu Phó giám đốc Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân Y; Chủ nhiệm đề tài nghiên cứu kit test Covid-19) có hành vi "chế tăm bông và ống môi trường bán” nhằm hưởng lợi.

Cụ thể, tháng 7/2020, do trên thị trường khan hiếm các vật tư y tế nên bị can Phan Quốc Việt (Tổng giám đốc Công ty Việt Á ) nói với Hồ Anh Sơn tìm mua các dụng cụ lấy dịch tỵ (tăm bông và ống môi trường) cung cấp cho Việt Á để bán cho các đơn vị có nhu cầu. Khoản lợi nhuận, Việt sẽ cho Sơn hưởng toàn bộ.

Sau khi thỏa thuận, Hồ Anh Sơn nhờ trung úy Nguyễn Văn Tâm (nhân viên cấp dưới) tìm mua giúp các ống Fanlcon, tăm bông cứng và mềm của các cửa hàng, đại lý trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, trung úy Tâm mua của Công ty TNHH dịch vụ thiết bị y tế Nam Hoàng và cửa hàng Dương Thị Mai 93.500 ống Falcon, 87.000 tăm bông cứng và 571.000 tăm bông mềm; mua của Tổng đại lý sức khỏe vàng 10.000 ống Falcon. Ngoài ra, cá nhân bị can Sơn trực tiếp mua hóa chất của Công ty TNHH Thiết bị khoa học và Y tế BMN về để pha dung dịch vào các ống Falcon.

Khi số thiết bị “tập kết” đầy đủ, Sơn nhờ trung úy Tâm, anh Nguyễn Thành Trung (cấp dưới) cùng một số sinh viên thực tập tại Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, pha chế các dung dịch vào ống Fancol (lúc này gọi là ống môi trường, có tác dụng bảo quản mẫu bệnh phẩm chứa vi rút SARS-CoV-2).

Chủ nhiệm Đề tài nghiên cứu kit test COVID-19 hưởng lợi tiền tỷ đồng từ bán bông tăm 'chọc mũi' - Ảnh 1.

Thượng tá Hồ Anh Sơn.

Theo Viện kiểm sát, để hợp thức nguồn gốc cho các vật tư này tiêu thụ trên thị trường, Sơn trực tiếp in các tem có hình logo của Viện Nghiên cứu y dược học quân sự, nhờ thuộc cấp dán lên các ống môi trường rồi xếp vào thùng bàn giao cho Công ty Việt Á.

Tính từ 7/2020 - 3/2021, bị can Sơn đã giao 103.500 ống môi trường; 87.000 tăm bông cứng và 571.000 tăm bông mềm. Sau khi tiếp nhận số vật tư, Công ty Việt Á ký hợp đồng bán và cho mượn hàng đối với các đơn vị, như: Phòng Y tế thị xã Đông Triều, Quảng Ninh; Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh; Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương; Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ Bắc Hà và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam.

Số tiền thu được, Công ty Việt Á chuyển lại hơn 3,1 tỷ đồng cho Hồ Anh Sơn. Trước đó, bị can Sơn đã chi mua vật tư hết 967 triệu đồng.

Như vậy, thương vụ mua bán trái phép này giúp bị can Hồ Anh Sơn được hưởng lợi hơn 2,1 tỷ đồng.

Dự kiến ngày 27/12, Tòa án Quân sự Thủ đô sẽ mở phiên xét xử với bị can Hồ Anh Sơn về "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"

Hầu tòa cùng ông Sơn còn 3 sĩ quan của Học việt Quân Y, gồm: Nguyễn Văn Hiệu, đại tá, cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư; Ngô Anh Tuấn, thiếu tá, Trưởng phòng Tài chính; Lê Trường Minh, thiếu tá, cựu Trưởng ban Hóa dược.

Quyết định đưa ra xét xử của Tòa án Quân sự Thủ đô còn có bị cáo Trịnh Thanh Hùng, Phó vụ trưởng Vụ Các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học Công nghệ; Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc Công ty Việt Á và Vũ Đình Hiệp, Phó Tổng giám đốc. Nhóm này đã phạm các tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".


Theo Hoàng An

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên