MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ nợ Evergrande để mắt tới du thuyền, máy bay và lâu đài với hy vọng "xiết nợ" tỷ phú Hứa Gia Ấn

14-12-2021 - 11:35 AM | Tài chính quốc tế

Chủ nợ Evergrande để mắt tới du thuyền, máy bay và lâu đài với hy vọng "xiết nợ" tỷ phú Hứa Gia Ấn

Nổi tiếng với những thú chơi xa hoa lúc trên đỉnh cao sự nghiệp, những tài sản như du thuyền, máy bay cá nhân và lâu đài của Hứa Gia Ấn đang được xem làm những món đồ "xiết nợ" hợp lý nhất của các chủ nợ.

Được neo đậu cách khu chung cư sang trọng của Evergrande một đoạn ngắn, "Event", chiếc du thuyền của Hứa Gia Ấn, chỉ là một phần trong khối tài sản của vị tỷ phú này đang bị giám sát chặt chẽ trong bối cảnh Evergrande trở thành công ty nợ nhiều nhất thế giới với số tiền phải trả lên tới 300 tỷ USD.

Khi cuộc khủng hoảng nợ của Evergrande thu hút mọi sự chú ý, nhà chức trách Trung Quốc thúc dục Hứa Gia Ấn sử dụng tiền túi để giảm bớt cuộc khủng hoảng nợ. Tài sản cá nhân của ông trùm bất động sản này trở thành hy vọng lớn cho các trái chủ nước ngoài, những người đang cố gắng đoán xem Evergrande có thể ngăn tình trạng vỡ nợ trong bao lâu nữa.

Tuy nhiên, việc đo lường sức mạnh tài chính của Hứa Gia Ấn không hề dễ dàng. Ông ta có nhiều tài sản được nắm giữ thông qua một mạng lưới phức tạp bao gồm các công ty và chi nhánh của chúng nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự.

Kể từ khi Evergrande chào sàn ở Hồng Kông năm 2009, Hứa Gia Ấn đã thu về hơn 7 tỷ USD tiền cổ tức và sử dụng 3,3 tỷ USD để mua cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản xa xỉ khác. Phần còn lại của số tiền này ở đây vẫn còn là bí ẩn.

Tuy nhiên, chỉ riêng tài sản xa xỉ của Hứa Gia Ấn có thể giúp trang trải 400 triệu USD cho khoản nợ của Evergradne. Chúng bao gồm 1 chiếc du thuyền, một số máy bay phản lực cá nhân và những ngôi nhà dưới tên cửa Hứa Gia Ấn. Tháng trước, Evergrande đã trả nợ 2 khoản lãi trái phiếu ngay trước khi đến thời gian ân hạn sau khi cam kết bán cổ phiếu và các biệt thự.

"Ông ta cần chứng minh rằng mình đã sử dụng ít nhất một phần tài sản cá nhân của mình cho việc trả nợ. Ông ta cần thể hiện rất nhiều thiện chí nhằm tránh những hậu quả nghiêm trọng hơn", Zhiwu Chen, giám đốc Viện Toàn cầu châu Á tại Đại học Hồng Kông, cho biết.

Hứa Gia Ấn không trả lời câu hỏi từ truyền thông nhưng các chủ nợ có thể hy vọng vào một loạt tài sản mà vị tỷ phú này đang nắm giữ để "xiết nợ".

Du thuyền

Hứa Gia Ấn mua du thuyền trị giá 45,1 triệu USD từ nhà cung cấp VesselsValue vào năm 2016 thông qua Sky Great Ltd. – một công ty có trụ sở tại Quần đảo Cayman – nơi được biết tới như một thiên đường thuế cho giới siêu giàu. Lãnh đạo của Sky Great là Jimmy Fong, một người được cho là lãnh đạo chi nhánh Evergrande tại Hồng Kông.

Kể từ ngày 29/10, du thuyền có tên Event này nằm tại cảng Tuen Mun của Hồng Kông, cách dự án sang trọng Emerald Bay của Evergrande chừng 15 phút đi bộ.

Tim Heywood, nhà thiết kế của chiếc du thuyền, cho biết đây là một thiết kế đặc biệt với những tính năng độc đáo. Nhà sản xuất chỉ làm ra 4 chiếc du thuyền loại này và đó là niềm tự hào với Heywood.

Máy bay phản lực

Các công ty liên kết với Evergrande đang sở hữu một số máy bay phản lực phục vụ kinh doanh. Cụ thể, danh sách đó bao gồm ít nhất một chiếc Gulfstream, một chiếc Airbus ACJ319 và một chiếc Airbus ACJ330 với tổng trị giá khoảng 236 triệu. Chiếc Airbus thứ 2 của họ là một chiếc A330-200 Prestige với những trang bị VIP. Đây là một trong 4 chiếc máy bay loại này trên toàn cầu.

Các nhà đầu tư Mỹ đã mua 2 chiếc máy bay phản lực Gulfstream từ Evergrande với giá 50 triệu USD từ Evergrande hồi tháng trước. Công ty này cũng đang tìm người mua với chiếc Airbus A330 với giá cao hơn số tiền 220 triệu USD mà họ đã trả để mua nó.

Chiếc Airbus ACJ319 có gắn lô gô của Evergradne và từng được sử dụng để chở đội bóng đá mà Evergrande sở hữu tới Ả rập Xê út thi đấu vào năm 2012.

Lâu đài

Theo Bloomberg, các công ty của Hứa Gia Ấn sở hữu 2 biệt thự ở khu vực Peak của Hồng Kông với tổng giá trị khoảng 204 triệu USD. Truyền thông địa phương cho biết cả 2 công trình này đều được sở hữu bởi Công ty New World Development do gia đình Cheng, một trong những đồng minh thân cận của Hứa Gia Ấn, sở hữu.

Khác

Ngoài tiền mặt và tài sản có thể thoái vốn, cổ phần của Hứa Gia Ấn tại Evergradne và các công ty dịch vụ bất động sản khác được dự báo vào khoảng 3 tỷ USD sau. Số tài sản này đã giảm mạnh tới hơn 1 nửa trong năm nay. Evergrande đã cố gắng bán chi nhánh quản lý bất động sản nhưng thỏa thuận đổ vỡ hồi tháng trước.

Các nguồn tin khác cũng cho biết Evergrande đang tìm cách bán mảng xe điện cho công ty khởi nghiệp Protean Electric của Anh.

Evergrande vẫn sở hữu đội bóng đá nhưng thời kỳ đỉnh cao đã qua. Câu lạc bộ này đang tìm kiếm sự giúp đỡ của Chính phủ Trung Quốc để có thể tồn tại. Một phân tích mà Bloomberg đưa ra hồi tháng 9 cho biết hoạt động liên quan tới kinh doanh bóng đá của Evergrande là vô giá trị.

Ở thời điểm hiện tại, Evergrande đã chính thức vỡ nợ sau khi lỡ hẹn thanh toán các khoản lãi trái phiếu. Tuy nhiên, số phận công ty này gần như đã được định đoạt khi Trung Quốc tuyên bố không cứu Evergrande. Dẫu vậy, Bắc Kinh vẫn đang cố gắng nhằm hạn chế tới mức tối thiểu tác động từ sự sụp đổ của Evergrande với nền kinh tế, vốn phụ thuộc nhiều vào bất động sản, của nước này.

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên