Chủ tịch Đèo Cả nói về dự án cao tốc 36.100 tỷ đồng: Nếu nhà thầu Trung Quốc thi công chậm, không đảm bảo chất lượng, sẽ cắt giảm khối lượng để giao cho doanh nghiệp Việt
Làm việc tại gói thầu do Tổng cục Xây dựng số 2 Trung Quốc đảm nhiệm, Chủ tịch Đèo Cả đã nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để học hỏi công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến. Tuy nhiên, nếu nhà thầu thi công chậm, không bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư sẽ cắt giảm khối lượng để giao cho các đơn vị Việt Nam thực hiện”.
- 28-05-2026Công an thông báo tới tất cả những ai nhận được tin nhắn Zalo, Messenger... có nội dung sau
- 25-05-20266,5 triệu người dân Việt Nam đón tin vui: Tuyến cao tốc dài 257km, đi qua 3 tỉnh được đề xuất đầu tư, quyết hoàn thành trước 2030
- 26-05-2026Công an đề nghị tất cả chủ xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
1.000 người, 450 máy móc dồn lực đưa dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận vượt tiến độ 6 tháng
Theo Tập đoàn Đèo Cả, ngày 27/5, đoàn công tác Cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Xây dựng) do Cục trưởng Bùi Quang Thái dẫn đầu đã đến kiểm tra hiện trường dự án mở rộng cao tốc TP. HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận.
Dự án này đã được khởi công vào ngày 19/12/2025, tổng mức đầu tư 36.172 tỷ đồng. Tập đoàn Đèo Cả là một trong những nhà đầu tư thực hiện dự án. Đây là dự án BOT giao thông có quy mô 100% vốn do doanh nghiệp tư nhân huy động lớn nhất cả nước.
Toàn dự án đã huy động gần 1.000 nhân sự, 450 máy móc thiết bị, trong đó có 28 dây chuyền khoan cọc CDM và 30 dây chuyên khoan cọc khoan nhồi và các thiết bị công suất lớn. Công trường hiện tổ chức 62 mũi thi công, sản lượng đạt khoảng 1.054 tỷ đồng, tương đương gần 5% giá trị xây lắp.
Công ty TNHH BOT Sài Gòn - Mỹ Thuận (doanh nghiệp dự án) báo cáo, dù diện tích mặt bằng đã được bàn giao cơ bản đạt trên 90%, dự án vẫn còn khoảng 117ha chưa được giải phóng, trong đó 20ha ảnh hưởng trực tiếp đến tổ chức thi công tuyến chính phân bổ tại TP.HCM và Tây Ninh.
Doanh nghiệp dự án đã xây dựng kế hoạch thi công và phương án rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng. Để bảo đảm tiến độ, đơn vị kiến nghị Bộ Xây dựng làm việc với các địa phương có tuyến đi qua, nhằm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật và bàn giao 20ha mặt bằng trong tháng 7.

Đại diện doanh nghiệp dự án báo cáo tình hình triển khai dự án (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)
Bên cạnh mặt bằng, nguồn vật liệu cũng là thách thức lớn. Doanh nghiệp dự án kiến nghị các địa phương có nguồn vật liệu như Vĩnh Long, Đồng Tháp đẩy nhanh việc hỗ trợ cấp mỏ trực tiếp cho nhà thầu theo cơ chế đặc thù của Chính phủ. Ngoài ra, đơn vị cũng kiến nghị các địa phương cập nhật, công bố giá vật liệu, nhiên liệu và các yếu tố đầu vào kịp thời, tránh biến động bất thường ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Ông Bùi Quang Thái cho biết, sau đợt kiểm tra, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hai khó khăn lớn nhất của dự án là mặt bằng và vật liệu, để tổ chức làm việc với các địa phương kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để dự án sớm hoàn thành theo kế hoạch.
Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cũng đánh giá dự án đã có chuyển biến tích cực, khối lượng triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu. Theo ông Bùi Quang Thái, hiếm có dự án nào chỉ trong khoảng 5 tháng đã cơ bản hoàn thiện hồ sơ thiết kế như dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm tiến độ triển khai tổng thể.
Ông Hồ Minh Hoàng - Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả cho biết, điểm nổi bật của dự án là việc áp dụng giải pháp xử lý nền đất yếu bằng cọc xi măng đất (CDM) thay cho phương án bấc thấm đứng (PVD) truyền thống tại đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận. Giải pháp này giúp kiểm soát độ lún lệch giữa nền đường cũ và nền đường mới, đồng thời rút ngắn khoảng 6 tháng tiến độ thi công.
Cùng với giải pháp CDM, Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiếp tục nghiên cứu các kết cấu mới như dầm nhẹ, cầu cạn dạng bản bê tông trên cọc bê tông cốt thép ly tâm và các phương án nền thay thế nhằm tối ưu hiệu quả đầu tư. Mục tiêu là kiểm soát giá thành không chênh lệch quá lớn so với phương án đắp cát truyền thống, nhưng vẫn giải quyết được bài toán thiếu vật liệu, hạn chế khối lượng giải phóng mặt bằng và giảm tác động môi trường.
Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện tốt các dự án đường cao tốc, nhưng cần học hỏi từ Trung Quốc về phương thức quản lý, tổ chức thi công và điều hành dự án
Tại gói thầu do Tổng cục Xây dựng số 2 Trung Quốc đảm nhiệm, ông Hồ Minh Hoàng đã trao đổi thẳng thắn về năng lực triển khai, phương án huy động thiết bị và yêu cầu bảo đảm tiến độ.
Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả nhấn mạnh: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác để học hỏi công nghệ và kinh nghiệm tiên tiến. Tuy nhiên, nếu nhà thầu thi công chậm, không bảo đảm chất lượng, chủ đầu tư sẽ cắt giảm khối lượng để giao cho các đơn vị Việt Nam thực hiện”.
Ông Bùi Quang Thái cũng cho rằng, công nghệ thi công đường cao tốc hiện nay không còn là vấn đề quá mới và Việt Nam hoàn toàn có thể thực hiện tốt. Điều cần học hỏi từ phía Trung Quốc là phương thức quản lý, tổ chức thi công và điều hành dự án để nâng cao hiệu quả triển khai các công trình hạ tầng quy mô lớn.

Chủ tịch Tập đoàn Đèo Cả làm việc với nhà thầu Trung Quốc tại dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận (Ảnh: Tập đoàn Đèo Cả)
Đại diện nhà thầu Trung Quốc cho biết, dù là đơn vị có kinh nghiệm, tính chuyên nghiệp cao và thế mạnh về công nghệ, quản lý, quá trình tham gia dự án vẫn đem lại nhiều bài học thực tiễn quan trọng. Nhà thầu Trung Quốc cũng đánh giá cao năng lực quản lý, điều hành dự án, tổ chức thi công của Tập đoàn Đèo Cả, đặc biệt trong việc xử lý các thủ tục đặc thù về mặt bằng, vật liệu, quản lý chi phí và tiến độ.
Theo ông Hồ Minh Hoàng, Tập đoàn Đèo Cả hiện hợp tác với hai đơn vị Trung Quốc gồm Hoa Thiết trong lĩnh vực tư vấn và Tổng cục Xây dựng số 2 Trung Quốc trong lĩnh vực thi công. Các đơn vị này có thế mạnh về công nghệ và thiết bị, song để phát huy hiệu quả tại thị trường Việt Nam, cần có quá trình thích nghi với điều kiện triển khai thực tế, nhất là về mặt bằng, vật liệu, chi phí, đơn giá nhân công và phương thức tổ chức thi công.
Việc tham gia dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận không chỉ là cơ hội hợp tác về công nghệ, thiết bị mà còn là quá trình trao đổi kinh nghiệm hai chiều, tạo nền tảng để các bên tiếp tục phối hợp trong những dự án hạ tầng khác tại Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
An ninh tiền tệ
CÙNG CHUYÊN MỤC
Cận cảnh cầu vượt sông Sài Gòn trước ngày về đích
14:10 , 28/05/2026