MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Hà Nội nói về các dự án đất vàng Hàng Bài, Lý Thường Kiệt của hai đại gia BĐS

12-12-2018 - 11:12 AM | Bất động sản

Chiều 11/12, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội. Liên quan đến câu hỏi của cử tri về các dự án nằm trên đất vàng phố Hàng Bài, phố Lý Thường Kiệt chậm triển khai, ông Chung cho biết, đây là các dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh và T&T làm chủ đầu tư.

Theo ông Chung, năm 2008, dự án đã thực hiện nhưng đến năm 2009 phải dừng lại để làm quy hoạch chung Thủ đô theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đến nay, thành phố đã hoàn thành quy hoạch phân khu 4 quận trung tâm trình Thủ tướng xem xét. 

Ông Chung cũng cho biết thêm, hiện thành phố đã trao đổi với các nhà đầu tư, ở đây chủ yếu là dự án khách sạn, nhà hàng, không có nhà ở. Tuy nhiên, những năm 2014-2015, do ảnh hưởng kinh tế đi xuống nên nhà đầu tư chưa có tiền đầu tư và vướng GPMB. Các nhà đầu tư hiện nay đã nộp lại hồ sơ, thành phố sẽ sớm xem xét, công khai để người dân biết.

Nam Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên