MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Quốc hội lên đường thăm chính thức 3 nước châu Âu

06-04-2017 - 07:57 AM | Xã hội

Sáng nay, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội thăm chính thức 3 nước châu Âu

Sáng 6/4, theo giờ Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức đến ba nước châu Âu là Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc.

Tham dự đoàn có ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ, môi trường; ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội; ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin- Truyền thông; ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Bùi Thanh Sơn, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Thụy Điển, Chủ tịch Quốc hội Hungary và Chủ tịch Thượng viện Cộng hòa Séc, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu bắt đầu chuyến thăm chính thức đến Vương quốc Thụy Điển, Hungary và Cộng hòa Séc từ ngày 6-14/4/2017.

Điểm đầu tiên trong chuyến thăm chính thức của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam là Vương quốc Thụy Điển. Hiện, Thụy Điển là đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tại châu Âu và khu vực Tây Bắc Âu.

Thời gian qua, Chính phủ Thụy Điển đã có nhiều hoạt động khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Thụy Điển sang đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam. Về giáo dục, đào tạo Thụy Điển đã giúp Việt Nam đào tạo chuyên gia, kỹ sư, tiến sỹ trong các ngành lâm nghiệp, giấy, năng lượng, công nghệ sinh học, báo chí…

Mối quan hệ giữa Quốc hội hai nước thời gian qua phát triển tích cực. Hai bên đã có nhiều cuộc trao đổi đoàn cấp cao và các cấp.

Theo Lê Tuyết

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên