MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Thay đổi tâm thế ngay từ ngày đầu Nghị quyết 98 có hiệu lực

Hôm nay (1/8), ngày Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TPHCM chính thức có hiệu lực. Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho rằng đây là dấu mốc ý nghĩa với thành phố. Do đó, ông đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương phải thay đổi tâm thế, quyết tâm thực hiện nghị quyết này đạt kết quả cao nhất.

Sáng 1/8, phát biểu kết luận phiên họp về tình hình kinh tế – xã hội (KT–XH) tháng 7 và 7 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 năm 2023, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, hôm nay là ngày Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách phát triển TPHCM chính thức có hiệu lực. Đây là dấu mốc ý nghĩa với thành phố, do đó ông đề nghị lãnh đạo các sở ngành, địa phương phải thực sự thay đổi tâm thế, quyết tâm thực hiện nghị quyết này đạt kết quả cao nhất.

Ngày đầu Nghị quyết 98 có hiệu lực

Đối với công tác triển khai Nghị quyết 98, ông Mãi nhìn nhận, thành phố đã làm được nhiều việc trong chuẩn bị và triển khai nghị quyết này, bao gồm việc tham mưu Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai nghị quyết với việc Thủ tướng làm Trưởng ban; đồng thời Thủ tướng Chính phủ cũng ban hành quyết định phân công nhiệm vụ và tổ chức hội nghị triển khai quyết định này.

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Thay đổi tâm thế ngay từ ngày đầu Nghị quyết 98 có hiệu lực - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi trao đổi tại buổi họp. Ảnh: Ngô Tùng

Về phần mình, UBND thành phố cũng tham mưu Thành uỷ TPHCM ban hành chỉ thị, tham mưu HĐND TPHCM ban hành nghị quyết khung triển khai Nghị quyết 98 và ban hành ba nghị quyết về ba nội dung, cụ thể là: đầu tư công; bố trí ngân sách thành phố cho giảm nghèo; bố trí ngân sách thành phố cho dự án cao tốc TPHCM – Mộc Bài. “Đây là những kết quả cụ thể đầu tiên mà chúng ta làm được trong triển khai thực hiện Nghị quyết 98”, ông Mãi nói.

Cũng theo ông Mãi, UBND TPHCM đang tham mưu, hoàn thiện tham mưu để Ban Thường vụ Thành uỷ chính thức ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo thành phố và hoàn thiện chỉ đạo thành lập hội đồng tư vấn gồm các chuyên gia để giúp triển khai các nội dung của nghị quyết; đồng thời mời các tư vấn giúp quản lý việc triển khai thực hiện nghị quyết.

Theo Chủ tịch Phan Văn Mãi, từ ngày 1/8, TP. Thủ Đức sẽ tiếp nhận và xử lý theo quy định một số nội dung. Hôm nay cũng triển khai một số nội dung về tổ chức bộ máy của TP. Thủ Đức như HĐND TP. Thủ Đức, các ban của HĐND TP. Thủ Đức và công bố quyết định thành lập 3 trung tâm, đơn vị sự nghiệp công của TP. Thủ Đức, gồm: Trung tâm An sinh; Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư; Trung tâm Quản lý, khai thác hạ tầng.

Ông Mãi đề nghị UBND TP. Thủ Đức báo cáo Ban Thường vụ Thành uỷ TP. Thủ Đức để thành lập Ban Chỉ đạo, tổ công tác, tổ giúp việc của Thủ Đức để thực hiện triển khai Nghị quyết 98, bởi đối với thành phố này, “công việc rất nặng nề”, trong đó cần chú ý tính toán bộ máy, nhân sự, điều kiện triển khai…

Giám sát việc triển khai Nghị quyết 98

Lãnh đạo TPHCM cũng yêu cầu ngay trong tuần này phải tham mưu để hoàn thiện, ký quyết định chính thức thành lập Ban Chỉ đạo triển khai nghị quyết và hội đồng tư vấn triển khai nghị quyết 98. “Đề nghị các sở, ngành, các địa phương tổ chức tuyên truyền, quán triệt để cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầm quan trọng của nghị quyết này, từ đó chuyển tâm thế và cùng tập trung hành động”, ông Mãi nhấn mạnh và lưu ý từng sở ngành xem từng nội dung mình phụ trách và có phân công cụ thể.

Ông Mãi cũng đề nghị, trong tháng 8, Viện Nghiên cứu Phát triển TPHCM tổ chức các toạ đàm chuyên gia để chọn ra những nội dung, cơ chế, chính sách cần tập trung, chọn đúng trọng tâm và có cách làm phù hợp. “Mặt khác, khi các cơ chế, chính sách được giao về, các sở ngành cần đổi mới thêm bằng việc thành lập các tổ công tác gồm chuyên gia, các sở ngành liên quan cùng với người của sở mình để có thể tản lực này ra, đồng thời tận dụng tư vấn chuyên gia để đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng”, ông Mãi gợi ý.

Cùng với đó, Văn phòng UBND TPHCM và các sở tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo và mời tư vấn độc lập để giám sát việc triển khai Nghị quyết 98.

Khẩn trương hoàn thiện đề án giải quyết khiếu kiện ở Thủ Thiêm

Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi: Thay đổi tâm thế ngay từ ngày đầu Nghị quyết 98 có hiệu lực - Ảnh 2.

Đối với công tác giải ngân đầu tư công, Chủ tịch Phan Văn Mãi yêu cầu trước hết phải đảm bảo giải phóng mặt bằng, trong đó các địa phương có khối lượng lớn cần phải tập trung; đồng thời tập trung hoàn thành thủ tục dự án, xác định trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ đầu tư nếu có, yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực hoàn thành dự án.

Ngoài ra, khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai gói nâng trần 99.000 tỷ đồng mà HĐND TPHCM vừa thông qua, trong đó tập trung chuẩn bị hồ sơ đầu tư cho các dự án lớn, đặc biệt chú trọng các dự án, công trình nằm trong danh sách 50 chương trình, công trình tiêu biểu cấp thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Ông Mãi cũng chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện đề án giải quyết khiếu kiện ở Thủ Thiêm, Khu Công nghệ cao và một số nơi là điểm nóng theo kết luận của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái.

Đối với các kết luận của UBND TPHCM trong tiếp dân, trong làm việc với các sở ngành, với các quận huyện, lãnh đạo thành phố yêu cầu Văn phòng UBND thành phố phải rà soát lại, tổ chức thực hiện nghiêm túc. "Các nội dung thường xuyên của Ban Cán sự, của UBND TPHCM giao cho các sở ngành còn tồn đọng thì các thủ trưởng sở ngành tập trung rà soát, thực hiện đảm bảo tiến độ. Không được để nợ văn bản trong năm 2023", ông Mãi lưu ý.

Nhìn nhận kết quả KT – XH tháng 7 vừa qua, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi cho biết thành phố tiếp tục đà tăng trưởng tích cực ở nhiều chỉ số như: Số doanh nghiệp thành lập mới, thuế thu nhập doanh nghiệp, thu ngân sách đã ngưng đà giảm và có dấu hiệu phục hồi; chỉ số sản xuất công nghiệp, giải quyết việc làm cũng tăng lên. Cùng đó, tại TPHCM, chỉ số tiêu dùng thấp hơn mức bình quân chung của cả nước; các hoạt động kích cầu tiêu dùng, du lịch có mức tăng trưởng khả quan.

Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TPHCM cũng cho rằng tình hình chung vẫn còn khó khăn, trong đó các chỉ số quan trọng vẫn thực hiện chưa đạt. Trong đó, đầu tư công tuy có tăng trưởng so với cùng kỳ nhưng so với mục tiêu thì vẫn chưa đạt; việc giải quyết tồn đọng cho doanh nghiệp chưa đạt kết quả cao; đặc biệt là công tác quy hoạch KT – XH thành phố và điều chỉnh quy hoạch chung còn chậm tiến độ.


Theo Ngô Tùng

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên