MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: "Ông Trump là bạn tôi"

08-06-2019 - 15:13 PM | Tài chính quốc tế

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 7-6 gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “bạn” và tin rằng Washington không quan tâm đến việc phá vỡ quan hệ kinh tế với Bắc Kinh.

Phát biểu tại diễn đàn kinh tế ở TP St Petersburg – Nga, ông Tập nói rằng có một mối liên hệ thương mại và đầu tư mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Mỹ.

"Thật khó để tưởng tượng Mỹ muốn phá vỡ quan hệ kinh tế với Trung Quốc và ngược lại. Chúng tôi và các đối tác người Mỹ không quan tâm đến điều này. Tổng thống Trump là bạn của tôi và tôi tin rằng ông ấy cũng không quan tâm đến điều này" – Reuters dẫn lời ông Tập.

Bình luận của Chủ tịch Trung Quốc được đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang. Mỹ đã áp thuế lên tới 25% đối với số hàng hóa nhập khẩu trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc và đang chuẩn bị tăng thuế đối với 300 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc.

 Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Ông Trump là bạn tôi  - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Donald Trump. Ảnh: AP

Hôm 6-6, ông Trump tuyên bố sẽ đưa ra quyết định về việc áp thuế đối với Trung Quốc sau khi nói chuyện với ông Tập tại Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Nhật Bản vào tháng này.

Trong chuyến thăm Nga, Chủ tịch Trung Quốc đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và cũng gọi ông là "bạn thân". Hai ông Tập và Putin đã gặp nhau tổng cộng 30 lần trong vòng 6 năm qua. Chuyến thăm Nga của ông Tập (bắt đầu từ ngày 5-6) trùng với Diễn đàn Kinh tế quốc tế St. Petersburg thường niên và kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Giao dịch thương mại giữa Nga và Trung Quốc đạt mức 100 tỉ USD vào năm ngoái. Hai bên ký kết các dự án hợp tác về phần cứng quân sự, năng lượng, giao thông, nông nghiệp, hàng không và không gian.

Cũng trong ngày 7-6, ông Tập cam kết Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ công nghệ 5G và các phát minh công nghệ khác cho các đối tác của mình. Chủ tịch Trung Quốc nhấn mạnh Bắc Kinh đang tìm cách xây dựng "sự hợp tác có lợi trên cơ sở bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau".

Trước đó, Mỹ liệt Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc vào danh sách đen vì lo ngại rủi ro về an ninh. Huawei là nhà cung cấp thiết bị chính cho mạng 5G ở một số quốc gia.

Theo Phạm Nghĩa

Người Lao Động

Trở lên trên