MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng

25-10-2023 - 21:04 PM | Tài chính quốc tế

Một ngày trước chuyến thăm Mỹ của Ngoại trưởng Vương Nghị, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay (25/10) cho biết, sẵn sàng cùng với Mỹ kiểm soát ổn thỏa bất đồng, cùng ứng phó với các thách thức toàn cầu.

Tuyên bố của Chủ tịch Trung Quốc xuất hiện trong thư chúc mừng gửi tới dạ tiệc trao giải thường niên của Ủy ban quốc gia về quan hệ Mỹ - Trung ngày 25/10.

Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng cùng Mỹ kiểm soát bất đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình (phải) và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh: TNS.

Ông nhấn mạnh, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Mỹ “thúc đẩy hợp tác cùng có lợi, kiểm soát ổn thỏa bất đồng, hợp lực ứng phó với các thách thức toàn cầu”, đạt tới thành công chung và thịnh vượng chung, mang lại lợi ích cho hai nước cũng như thế giới, dựa trên ba nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, chung sống hòa bình và hợp tác cùng thắng.

Ông tái khẳng định, với tư cách là hai nước lớn, việc liệu Trung Quốc và Mỹ có thể xác lập cách thức đúng đắn để hòa hợp hay không, liên quan đến hòa bình và phát triển của thế giới cũng như tương lai và vận mệnh của nhân loại.

Tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình được đưa ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ bắt đầu chuyến thăm Mỹ kéo dài 3 ngày từ ngày mai (26/10). Đây là chuyến thăm của quan chức ngoại giao cấp cao nhất Trung Quốc tới Mỹ kể từ tháng 3/2021. Chuyến công du này được kỳ vọng là sẽ mở đường cho một cuộc gặp chính thức dự kiến giữa ông Tập và ông Biden tại Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở San Francisco vào tháng 11.

Quan hệ Mỹ - Trung đang có dấu hiệu cải thiện sau khi các tương tác cấp cao giữa hai bên được nối lại với tốc độ nhanh hơn kể từ tháng 5, bất chấp những căng thẳng thời gian qua trong các lĩnh vực quân sự, kinh tế, thương mại, đặc biệt là vấn đề Đài Loan.

Việc quan chức quốc phòng Mỹ xác nhận tham dự Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 10 tổ chức từ 29-31/10, cũng mở ra triển vọng về việc hai nước nối lại các kênh liên lạc quân sự sau khi bị Trung Quốc từ chối vì chuyến thăm đảo Đài Loan hồi tháng 8/2022 của Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó là bà Nancy Pelosi.

Theo Bích Thuận

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên