MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tịch UBCK: Đã có 22 công ty chứng khoán đồng ý nâng tỷ lệ ký quỹ (margin) lên 60%

22 công ty chứng khoán này chiếm hơn 80% thị phần cho vay margin hiện nay.

Sáng ngày 22/01/2018, tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2018, ông Trần Dũng - Chủ tịch Ủy ban chứng khoán Nhà nước cho biết một số thông tin mới về dự thảo sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-UBCK với nội dung nâng tỷ lệ ký quỹ ban đầu từ 50% lên 60%.

Theo đó, hiện nay thị trường có 51 công ty chứng khoán tham gia hoạt động cho vay ký quỹ. Đã có 33 công ty chứng khoán gửi phản hồi về dự thảo nói trên của UBCK, trong đó, 22 công ty chứng khoán đồng ý nâng tỷ lệ ký quỹ lên 60%. 22 công ty chứng khoán này chiếm hơn 80% thị phần cho vay margin hiện nay.

Ông Trần Dũng cho biết, UBCK sẽ linh động lấy ý kiến trước Tết và đưa ra quyết định sau Tết âm lịch.

Trước đó, vào ngày 12/01/2018, Ủy ban chứng khoán Nhà nước đã có văn bản gửi các công ty chứng khoán về việc góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi Quyết định số 87/QĐ-UBCK. Theo đó, UBCK dự kiến đưa tỷ lệ ký quỹ ban đầu đối với hoạt động giao dịch ký quỹ trở về tỷ lệ trước đây, tức do công ty chứng khoán quy định nhưng không được thấp hơn 60%.

Thông báo ban đầu cho biết, văn bản góp ý được đề nghị gửi về UBCK trước ngày 17/01/2018 và nếu được đồng thuận sẽ có hiệu lực từ ngày 1/2/2018.

Quyết định này được cho là đã góp sức tạo ra cú sụt giảm gần 30 điểm trong phiên giao dịch ngày 17/01/2018 khi hiệu ứng bán các cổ phiếu lớn để trả trạng thái vay margin về 40% xảy ra. Tuy nhiên sau phiên này, thị trường đã nhanh chóng hồi phục trở lại và chinh phục mức điểm mới.

Bảo Bối

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên