MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chưa đầy 19 tuổi song những cô, cậu bé này khiến người lớn "phục sát đất" vì khả năng thay đổi thế giới

02-09-2016 - 19:25 PM | Sống

Trẻ em không chỉ thông minh, chúng còn là những siêu sao, đặc biệt 15 thần đồng dưới đây. Chúng đang dành thời thơ ấu và niên thiếu của mình biến thế giới thành một nơi tốt đẹp hơn.

Mikaila Ulmer – cô bé 11 tuổi kiếm hàng triệu đô la nhờ nước chanh mật ong

“Tài không đợi tuổi” là câu nói chính xác dành tặng cho cô bé Mikaila Ulmer. Khi mới 4 tuổi, Ulmer đã hình thành những ý tưởng đơn giản về kinh doanh sau khi bất ngờ bị ong cắn hai lần và bị cuốn hút bởi những con ong. Ulmer biết, chúng là một phần quan trọng của hệ sinh thái nhưng số lượng đang giảm ở mức báo động.

Đó là khi ý tưởng về nước chanh mật ong được sinh ra. Sản phẩm nước chanh của Mikaila mang thương hiệu “Bee Sweet Lemonade”. Nhà kinh doanh nhí bắt đầu bán nước chanh mật ong ở Texas và tặng một phần lợi nhuận cho tổ chức chiến đấu để bảo vệ quần thể ong mật.

Năm 2015, cô bé Ulmer “truyền bá sản phẩm” trên chương trình thực tế Shark Tank và nhận được số tiền đầu tư lên tới 60.000 USD, theo Forbes. Hiện tại, thức uống thơm ngon bổ dưỡng này đã được bán tại 14 tiểu bang.

Hasan Zafar - 15 tuổi và em gái Shireen - 13 tuổi, đồng sáng lập Trường học đường phố cho trẻ em vô gia cư ở Karachi, Pakistan

Vào đầu năm 2016, Hasan và Shireen quyết định dành thời gian sau giờ học để dạy miễn phí cho các bạn trẻ khác - những người khao khát được tiếp cận con chữ. Cứ thế cùng nhau, họ đã dần biến đổi và mở ra "trường học đường phố".

Tại Pakistan, nhiều phụ huynh không thích cho con cái đi học - thay vào đó, chúng buộc phải làm việc hoặc xin tiền trên đường phố. Vì vậy, Hasan và Shireen quyết định bắt đầu ngày học vào lúc 16h, khi các cô cậu bé đã hoàn thành xong những công việc phải làm.

Ngày tháng trôi qua, số lượng học sinh tại ngôi trường tình nghĩa này đã tăng lên con số 80 cùng 6 giáo viên giảng dạy. Hasan và Shireen đôi khi còn hỗ trợ học sinh nghèo bằng cách cho họ tiền, thức ăn và quần áo.

Jazz Jennings, 15 tuổi - nhà hoạt động tích cực đấu tranh cho quyền của người chuyển giới

Jazz Jennings sinh ra trong hình hài nam giới nhưng được chẩn đoán mắc chứng rối loạn giới tính khi mới 3 tuổi. Do đó, Jazz Jennings, 15 tuổi, người Mỹ, đã bắt đầu thực hiện quá trình chuyển giới từ nam thành nữ trong nhiều năm. Cô bé nhỏ nhắn nhưng dũng cảm là một trong những người trẻ tuổi nhất từng nhận mình là người chuyển giới.

Kể từ đó, Jennings luôn tích cực giúp đỡ và giúp cộng đồng hiểu hơn về những người chuyển giới. Cô bé viết sách, tham gia các cuộc phỏng vấn và là ngôi sao show truyền hình thực tế I Am Jazz. Chia sẻ của cô đã truyền cảm hứng cho những người chuyển giới trẻ, giúp họ vượt qua mặc cảm để sống đúng với con người mình.

Cùng với sự giúp đỡ của cha mẹ, cô bé 15 tuổi đã sáng lập một tổ chức hỗ trợ trẻ em chuyển giới. 

Swimmer Yusra Mardini, 18 tuổi – cô bé dũng cảm đã cứu 20 người khi đang chạy trốn khỏi Syria

Mardini và em gái (cả hai đều là vận động viên bơi lội) có mặt trên một chiếc thuyền cao su nhỏ với 18 người tị nạn khác khi họ chạy trốn đến một hòn đảo Hy Lạp. Đột nhiên, động cơ thuyền hỏng và chiếc thuyền mong manh bắt đầu chìm dần xuống nước, Mardini và em gái đã nhảy xuống biển và kéo thuyền đến nơi an toàn – Theo New York Times.

Sau khi Mardini đã đến Đức an toàn, cô bé đã thành lập một đội người tị nạn thi đấu tại Olympic. Tại Rio, tuy không giành được huy chương nhưng câu chuyện của cô bé đã truyền cảm hứng cho hàng triệu khán giả trên toàn cầu.

Robby Novak, 12 tuổi – ngôi sao nhí Youtube truyền cảm hứng cho hàng triệu người

Với biệt danh Kid President, cậu bé Robby Novak đang “đốn tim” đông đảo giới trẻ thông qua những video chia sẻ ý tưởng vui nhộn, hóm hỉnh nhưng cũng đầy cảm hứng. Một trong những video đầu tiên mang tên A Pep Talk from Kid President to You của Robby đã thu về hơn 38 triệu lượt xem trên Youtube.

“Một điều mà ai cũng có thể làm để trở thành người tuyệt vời là mỗi ngày, hãy đối xử với người khác như thể đó là ngày sinh nhật của họ vậy”. Đó là "triết lý” mà cậu bé da đen 12 tuổi Robby chia sẻ trong các video Kid President của mình.

Bị chứng bệnh xương thủy tinh (tên khoa học là osteogenesis imperfecta), Robby Novak vẫn không từ bỏ mơ ước lớn lên sẽ trở thành cầu thủ bóng bầu dục. 

Theo ABC News, Novak đã có hơn 70 chiếc xương bị gãy, trải qua 13 ca phẫu thuật trong cuộc sống ngắn ngủi. Nhưng sau tất cả, cậu bé vẫn tiếp tục cho ra lò các video mới, truyền cảm hứng cho người xem về một cuộc sống khoan dung, từ bi, tự tin và hào phóng.

Xiuhtezcatl Martinez, 16 tuổi - nghệ sĩ hip-hop và nhà hoạt động giải quyết các về chính sách môi trường tại LHQ

Khi mới 12 tuổi, Martinez đã tổ chức 35 cuộc biểu tình gần nhà tại Boulder, Colorado. Theo Denver Post, cậu bé cũng là một nhân vật chủ chốt trong các phong trào của địa phương về việc cấm thuốc trừ sâu trong công viên thành phố, yêu cầu thu phí với túi nhựa và giảm thiểu ô nhiễm từ các nhà máy điện than.

Martinez là một trong những nhà lãnh đạo của một tổ chức toàn cầu mang tên Earth Guardians. Bằng âm nhạc và các kỹ năng thiết yếu, cậu bé 16 tuổi đã thu hút nhiều bạn trẻ tham gia vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Martinez thậm chí còn có một cơ hội thể hiện quan điểm của mình tại Liên Hiệp Quốc vào năm 2015.

Ann Makosinski, 18 tuổi – nhà phát minh đèn pin chạy bằng nhiệt độ cơ thể

Nhà phát minh nhí Canada, Makosinksi giành giải cao nhất tại Hội chợ Khoa học của Google vào năm 2013 với sản phẩm Đèn pin Hollow - đèn pin chạy bằng hơi ấm của bàn tay, với nguyên lý khi nhiệt độ thân thể càng chênh lệch với môi trường thì đèn càng sáng.

Ba năm sau đó, bằng bộ óc thiên tài, Makosinksi tiếp tục biến ý tưởng tiếp theo thành hiện thưc. Đó là The eDrink - sử dụng nhiệt từ cốc cà phê để cung cấp nguồn hoạt động cho máy tính.

Katie Stagliano, 17 tuổi - tặng hàng ngàn bảng Anh từ những sản phẩm rau củ quả của mình để giúp đỡ người nghèo

Khi còn là học sinh lớp ba ở Nam Carolina, Stagliano thử trồng một cây bắp cải duy nhất trong sân sau. Thật kỳ lạ, cây bắp cải “lớn nhanh như thổi” và nặng tới 40 pound (18 kg). Sau đó, cô bé tốt bụng đã tặng cây bắp cải của mình để làm món súp cho nhà bếp nơi đang cưu mang gần 300 người.

Xúc động trước việc nhìn thấy nhiều người được hưởng lợi ích từ sản phẩm mình làm ra, Katie đã “nhân giống” rau sạch lên 100 vườn trong 32 tiểu bang khác nhau, các thực phẩm thu được đều được tặng cho người nghèo.

Maya Penn, 16 tuổi - người sáng lập dòng thời trang và phụ kiện thân thiện với môi trường

Maya là người sáng lập dòng thời trang và phụ kiện thân thiện với môi trường - Maya Ideal. Cô bé còn là nhà từ thiện, thiết kế, nghệ sĩ. Cô bé đến từ Atlanta, Georgia đã thiết kế và bán áo thun, váy, mũ, găng tay, đồ trang sức, khăn quàng cổ... Tất cả được làm bằng vật liệu thân thiện với môi trường. Thậm chí, Penn còn quyên góp 10-20% lợi nhuận cho các tổ chức bảo vệ môi trường.

Thương hiệu của Maya được khách hàng từ Đan Mạch, Italy, Australia và nhiều nơi khác trên thế giới ưa chuộng.

Sofia Tomov, 12 tuổi - sử dụng mã để giải quyết các nguyên nhân gây tử vong do thuốc

Cô bé Tomov 12 tuổi đã đượt lọt vào Chung kết chương trình Discovery Education 3M Young Scientist Challenge. Dự án của Tomov có thể giúp bệnh nhân và các bác sĩ phát hiện những người có thể có những phản ứng tiêu cực với các loại thuốc theo toa - trước khi họ uống thuốc.

Chia sẻ trên Business Insider, thiên tài nhí cho hay, cô bé đã hăng hái tham gia dự án sau khi xem quảng cáo nhiều dược phẩm có danh sách dài dằng dặc các tác dụng phụ. Cô bé cũng biết rằng, các phản ứng có hại của thuốc gây tử vong nhiều hơn AIDS, tiểu đường, bệnh phổi, viêm phổi. Một số người có những đột biến gen liên quan đến phản ứng tiêu cực của thuốc. Nhưng tìm kiếm toàn bộ hệ gen phải mất một thời gian rất dài.

Vì vậy, Tomov phát hiện ra một thuật toán giúp đẩy nhanh quá trình sàng lọc gen – thậm chí còn nhanh hơn bằng cách mã hóa để chạy trên nhiều bộ xử lý máy tính cùng một lúc. Đó là một dự án có tiềm năng, cứu sống hàng ngàn sinh mạng.

Adora Svitak, 18 tuổi - xuất bản cuốn sách đầu tiên khi mới 7 tuổi

Svitak đến từ bang Washington, bắt đầu sự nghiệp của mình như là một nhà văn đầy nhiệt huyết. Cô bé đã viết 300 truyện ngắn từ khi lên 7, viết 3 cuốn sách, trong đó có một cuốn tiểu thuyết.

Nhà văn nhí trở nên nổi tiếng toàn cầu sau những bài TED Talk (TED Talks là những bài diễn thuyết mang tính truyền cảm hứng được ghi lại tại các sự kiện của tổ chức phi lợi nhuận TED). Đặc biệt cuốn “Người lớn có thể học được gì từ những đứa trẻ” đã được xem bởi hàng triệu người và dịch sang hơn 40 ngôn ngữ.

Kể từ đó, cô bé trở thành một nhà hùng biện thiên tài của trẻ em trên toàn thế giới. Svitak phát biểu tại Diễn Hội đồng Kinh tế và Xã hội của Liên hợp quốc. Hiện tại, Svitak là sinh viên tại Đại học UC Berkeley.

Winter Vincent, 11 tuổi – ý tưởng mang máy lọc nước cho con người

Lúc 9 tuổi, Vincent đã thấy rất nhiều người yêu thích lướt ván tham gia Ngày Nước Thế giới của LHQ. Vì vậy, cậu bé bắt đầu gây quỹ để mua bộ lọc nước cứu sinh. Sau đó, khi đi du lịch với gia đình tới quần đảo Mentawai, Indonesia, Vincent đã thực hiện ước mơ của mình.

Vincent hợp tác với Waves for Water, phát triển chương trình cho phép trẻ em “nhân rộng” thành công quỹ ủng hộ trong các trường học. Với tên gọi Surf to School Day: trẻ em có cơ hội đến trường mặc quần short ban, áo sơ mi Hawaii và mang theo các thiết bị lướt sóng khác; ngược lại, chúng cam kết sẽ tặng một số thiết bị khi không dùng đến cho Waves for Water.

Cho đến nay, Surf to School Days trên khắp thế giới đã quyên góp được hơn 30.000 USD cho việc mua máy lọc nước.

Lalita Prasida Sripada Srisai, 15 tuổi – phát hiện ra phương pháp làm sạch nước với bắp ngô

Cô bé Ấn Độ Srisai đã đoạt giải thưởng Scientific American's Community Impact tại Hội chợ Khoa học của Google năm 2015 với phát minh hệ thống lọc nước sử dụng lõi ngô. Hệ thống này loại bỏ 80% các chất gây ô nhiễm, trong đó có chất tẩy rửa, dầu và các hạt khác.

Một ngày nọ, khi đi bộ trong bản, Srisai nhận thấy, rất nhiều nông dân bỏ lại lõi ngô trên đường. Cô bé nhặt chúng về, đặt trong một bát nước và thấy nước sạch hơn hẳn. Ngay sau đó, Srisai đã thử nghiệm với bắp ngô khô và phát hiện ra khả năng hấp thụ các chất ô nhiễm từ nước.

Ziad Ahmed, 17 tuổi - nhà hoạt động chống khủng bố và phân biệt màu da

Từ khi còn là một đứa trẻ, Ahmed đã nhận thấy, nhiều người phán xét không công bằng về mình dựa trên đức tin Hồi giáo và màu da. Điều này đã thôi thúc Ahmed tạo ra Redefy với nhiệm vụ “mạnh dạn thách thức định kiến” và “ôm chấp nhận và khoan dung”.

Redefy phục vụ như một nhà trực tuyến cho những người muốn chia sẻ câu chuyện của họ về việc kỳ thị chủng tộc và không khoan dung, cùng với nhiều hội thảo sinh viên và các sự kiện cộng đồng để tăng cường hiểu biết giữa các nhóm người khác nhau.

Nguyễn Nguyễn

B.I

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên