MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á bùng nổ nhờ tín hiệu vui từ Chủ tịch FED

11-07-2019 - 10:09 AM | Tài chính quốc tế

Toàn châu Á đang có một phiên giao dịch khởi sắc sau khi Chủ tịch FED Jerome Powell phá tín hiệu về việc giảm lãi suất.

Chứng khoán tăng điểm trong phiên giao dịch sáng 11/7 và nhiều thị trường khác cũng được bao phủ bởi sắc xanh. Làn sóng tích cực xuất hiện sau tuyên bố của Chủ tịch FED Jerome Powell về việc Ngân hàng Trung ương Mỹ có thể tiến hành cắt giảm lãi suất sớm.

Shanghai composite tăng 0,82% ngay trong những giờ giao dịch đầu tiên trong khi Shenzhen component và Shenzhen composite cũng tăng khoảng 1%. Hang Seng index tăng 1,2%.

Chỉ số Nikkei 225 tăng 0,3% trong phiên giao dịch buổi sáng, trong khi Topix tăng 0,36%. Cổ phiếu của nhà sản xuất trò chơi Nintendo đã tăng hơn 3,5% chỉ một ngày sau khi công ty cho ra mắt phiên bản rẻ hơn của tay cầm Switch.

Tại Hàn Quốc, Kospi đã tăng thêm 1,16%, trong S&P/ASX 200 của Australia cũng tăng hơn 0,25%.

Tuy nhiên, tín hiệu lạc quan từ Chủ tịch FED cũng không thể xóa mờ những thực trạng đáng lo ngại đang tồn tại ở châu Á. Mối quan hệ giữa Tokyo và Seoul vẫn đang rất lạnh nhạt. Nhật Bản cho biết họ sẽ thắt chặt hạn chế xuất khẩu 3 nguyên vật liệu được dùng để làm màn hình điện thoại thông minh và chip cho phía Hàn Quốc sau những tuyên bố của Seoul về quá khứ.

Dù vậy, tín hiệu lạc quan từ FED vẫn giúp cổ phiếu các doanh nghiệp chịu tác động bởi các biện pháp trừng phạt của Nhật Bản, trong đó có Samsung Electronics và SK Hynix, tăng lần lượt 1,65% và 2,19% vào sáng 11/7.

Hôm qua, S&P 500 của Mỹ cũng lần đầu tiên chạm mức 3.000 điểm. Tuy nhiên, mốc này không được duy trì mà tụt xuống 2.993,07 điểm vào cuối phiên. Dow Jones đã tăng 76,71 điểm trong khi Nasdaq đóng cửa ở mức kỷ lục 8.202,53 điểm. Cổ phiếu Amazon tăng 1,3% và vượt mốc 2.000 USD/cổ phiếu. FedEx tăng 1% sau khi được Goldman Sachs đưa vào danh sách khuyến nghị mua.

Ông Powell cho rằng hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ có hiện tượng giảm tốc trong thời gian gần đây vì những bất ổn và lo ngại về triển vọng kinh tế. Sự không chắc chắn xung quanh mối quan hệ thương mại cũng như mối quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế toàn cầu đè nặng lên triển vọng kinh tế của Mỹ cũng đã được nhắc đến.

Với tuyên bố của ông Powell, người ta gần như chắc chắn rằng FED sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp tiếp theo vào ngày 30 và 31/7 tới. Tín hiệu này cũng đã giúp giải tỏa tâm lý lo ngại của các nhà đầu tư với chính sách tiền tệ của Mỹ, điều khiến thị trường chứng khoán ì ạch trong những phiên giao dịch trước đó.

Đồng yên Nhật hiện đang được giao dịch ở mức 108,08 yên đổi 1 USD sau khi tăng mạnh lên trên 108,5 yên đổi 1 USD trước đó. Giá dầu biến động nhẹ.

Linh Anh

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên