MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ

03-07-2018 - 11:33 AM | Tài chính quốc tế

Mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông sụt giảm 3,08%.

Phiên sáng nay (3/7), đà giảm điểm của thị trường chứng khoán châu Á vẫn chưa thể chấm dứt do tâm trạng bi quan của nhà đầu tư.

Sau khi chạm đáy thấp nhất 2 năm trong phiên hôm qua, chỉ số Shanghai Composite tiếp tục giảm thêm 1,27%. Shenzhen Composite cũng giảm 1,36%.

Mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài, chỉ số Hang Seng của thị trường Hồng Kông sụt giảm 3,08% với các nhóm năng lượng và dịch vụ giảm mạnh nhất. Các cổ phiếu tài chính cũng giảm điểm, với cổ phiếu HSBC giảm 2,79% trong khi cổ phiếu của tập đoàn công nghệ Tencent mất 2,74%.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tiếp tục giảm 0,65%, Kospi của Hàn Quốc mất 0,37%. Chốt phiên sáng chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 1,22%.

Chứng khoán châu Á tiếp tục chìm trong sắc đỏ - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư rất thận trọng theo dõi những diễn biến mới của cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và các quốc gia khác. Ngày 6/7 mức thuế bổ sung 25% sẽ chính thức có hiệu lực đối với hơn 800 mặt hàng Trung Quốc có tổng giá trị 34 tỷ USD. Trung Quốc đã thông báo sẽ trả đũa bằng những con số tương tự.

Không chỉ với Trung Quốc, Mỹ còn có xung đột thương mại với nhiều đối tác chủ chốt như Canada và EU. Hôm qua tờ Financial Times đưa tin EU có thể áp thuế lên 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả các loại thuế mà ông Trump đang nhằm vào xe hơi châu Âu.

Hôm qua Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross nói với CNBC rằng sẽ không có chuyện đà lao dốc của thị trường chứng khoán khiến Tổng thống Trump thay đổi quan điểm về chính sách thương mại. Thông tin này đã chặn đứng đà tăng ít ỏi của phố Wall.

Nỗi lo về chiến tranh thương mại lại trở thành yếu tố hỗ trợ cho đồng bạc xanh, giúp USD liên tục tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt.

Lâm Phong

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên