MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ 27/3: Các chỉ số lớn đồng loạt đi xuống, Dow Jones có lúc mất hơn 200 điểm

28-03-2019 - 07:20 AM | Tài chính quốc tế

Phố Wall tiếp tục chìm trong nỗi lo kinh tế giảm tốc, mức lợi suất được theo dõi chặt chẽ tiếp tục đi xuống.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/3, chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones mất 32,14 điểm còn 25.525,37 điểm, trong phiên có lúc giảm đến 232,46 điểm. S&P 500 giảm 0,5% với 2.805,37 điểm. Trong khi đó Nasdaq Composite sụt 0,6% xuống 7.643,38 điểm, đà tăng 0,9% của Apple không thể bù đắp cho sự sụt giảm của Facebook, Amazon, Netflix và Alphabet.

Đầu phiên giao dịch, các chỉ số lớn đều giao dịch ở mức cao hơn do các số liệu thương mại được công bố với kết quả khả quan. Thâm hụt thương mại Mỹ đã giảm xuống còn 51,15 tỷ USD trong tháng 1, giảm sâu hơn so với dự đoán và có thể sẽ thúc đẩy đà tăng GDP của quý này.

Chứng khoán Mỹ 27/3: Các chỉ số lớn đồng loạt đi xuống, Dow Jones có lúc mất hơn 200 điểm - Ảnh 1.

Nhóm cổ phiếu có diễn biến tồi tệ nhất là y tế, năng lượng và tiện ích, đồng loạt giảm hơn 0,5%. Abiomed và Advanced Micro Devices ghi nhận đà giảm mạnh nhất trong S&P 500, mỗi cổ phiếu mất hơn 3%. Western Digital cũng giảm 3,6%.

Sau khi ra mắt bản vá lỗi cho dòng 737 Max, cổ phiếu Boeing cũng tăng nhẹ với 1%.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm giao dịch ở 2,386% và chạm mức thấp nhất kể từ cuối năm 2017. Các nhà đầu tư trở nên lo ngại khi mức chênh lệch giữa lợi suất trái phiếu 10 năm và 3 tháng chạm mức âm lần đầu tiên kể từ năm 2007, dẫn đến tình trạng đường cong lợi suất bị đảo ngược. Theo dữ liệu từ Reuters, đường cong lợi suất của trái phiếu Kho bạc Mỹ đã đảo ngược trước mỗi cuộc suy thoái trong 50 năm qua, và chỉ phát ra tín hiệu sai duy nhất 1 lần.

Lợi suất trái phiếu giảm trong phiên 27/3 sau khi Stephen Moore - người dự kiến sẽ được đề cử vào Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang, kêu gọi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất ở mức 0,5 điểm phần trăm. Moore đưa ra ý kiến này trong một cuộc phỏng vấn với tờ New York Times, cho biết rằng ông không phải là người có quan điểm "bồ câu" hay "nịnh bợ" đối với Tổng thống Trump.

Trong bối cảnh khi số liệu kinh tế yếu kém được công bố, các nhà đầu tư "đổ dồn" sự chú ý vào các loại trái phiếu do lo ngại về đà giảm tốc của kinh tế thế giới. Lợi nhuận công nghiệp của Trung Quốc đã chứng kiến mức sụt giảm mạnh nhất kể từ năm 2011 trong 2 tháng đầu năm nay, sụt 14%. Dữ liệu được công bố hôm thứ Ba cho thấy niềm tin của người tiêu dùng cũng sụt giảm.

Hương Giang

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên