MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ diễn biến tiêu cực, Dow Jones để mất đà tăng 6 phiên liên tiếp

12-06-2019 - 07:53 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 11/6, chứng khoán Mỹ đồng loạt giảm điểm nhẹ do số liệu kinh tế yếu kém.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 14,17 điểm, còn 26.048,51 điểm, dù trong phiên đã tăng 185,99 điểm. S&P 500 sụt 0,1%, chốt phiên với 2.885,72 điểm. Nasdaq Composite khép lại phiên ở ngay dưới mức hoà vốn, 7.811,57 điểm. Công nghiệp là nhóm ngành giảm điểm mạnh nhất trong S&P 500, giảm 0,9% sau khi Raytheon mất 5,1%.

Trước đó, Dow Jones đã ghi nhận chuỗi tăng điểm 6 phiên liên tiếp, còn S&P 500 vẫn thấp hơn 2,4% so với mức đỉnh trong ngày.

Các chỉ số lớn đồng loạt tăng vọt ở đầu phiên khi Mỹ và Mexico đã đạt được một thoả thuận để loại bỏ thuế quan, cùng với đó là những kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ hạ lãi suất.

Chứng khoán toàn cầu cũng có diễn biến khởi sắc sau khi tờ Tân Hoa Xã cho biết Trung Quốc cho phép chính quyền địa phương sử dụng trái phiếu để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng. Shanghai Composite tăng 2,6% chỉ sau 1 đêm, chỉ số Stoxx 600 của châu Âu cũng tăng 0,7%.

Thị trường dự báo xác suất Fed sẽ hạ lãi suất trong tháng 7 là 78%. Nhà đầu tư cũng dự báo 97,1% ngân hàng trung ương sẽ giảm lãi suất vào tháng 12. Dự báo này càng tăng lên trong bố cảnh số liệu kinh tế của Mỹ suy yếu. Tháng 5, kinh tế Mỹ chỉ tạo ra 75.000 việc làm, dù ước tính là 180.000. Trong khi đó, hoạt động sản xuất cũng có tốc độ tăng trưởng chậm nhất kể từ năm 2016.

Thị trường đang trên đà đạt mức tăng mạnh nhất sau khi sụt giảm đáng kể vào tháng 5. Các chỉ số chính đều tăng gần 5%. Trong tháng 5, Dow Jones và S&P 500 đã giảm hơn 6%, còn Nasdaq mất gần 8%.

Hương Giang

CNBC

Trở lên trên