MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Dow Jones mất hơn 400 điểm vì nỗi lo lợi suất trái phiếu

25-04-2018 - 08:37 AM | Tài chính quốc tế

Kết thúc phiên giao dịch ngày 24/4, Dow Jones đóng cửa tới 24.024,13 điểm, thấp hơn 424,56 điểm so với phiên giao dịch 1 ngày trước đó.

Không chỉ có Dow Jones giảm 1,74%, S&P 500 cũng lâm vào tình cảnh tương tự khi mất 35,73 điểm, tương đương 1,34% xuống còn 2.634,56 điểm. Nasdaq  cũng bị thổi bay 121,25 điểm, tương đương 1,7%, xuống còn 7007,35 điểm.

Kết quả kinh doanh tốt của Caterpillar, Coca-Cola hay United Technologies (UTX) đã không làm phố Wall hài lòng. Tại thời điểm tồi tệ nhất trong ngày, Dow Jones đã giảm tới hơn 600 điểm. Ngày 24/4 cũng đánh dấu ngày giảm thứ 5 liên tiếp của Dow Jones, chuỗi giảm điểm dài nhất trong hơn một năm qua.

Sự không hài lòng của các nhà đầu tư với kết quả kinh doanh của các công ty lớn cũng khiến cổ phiếu của chúng tụt giá thảm hại. Cổ phiếu của Caterpillar giảm 6% trong khi cổ phiếu của Coke giảm 2%. Boeing (BA) và DowDuPont (DWDP) đều giảm khoảng 3%. Cổ phiếu Alphabet, công ty mẹ của Google, cũng mất tới 5% giá trị trong phiên giao dịch hôm qua.

Một tín hiệu bất lợi nữa cũng xuất hiện, làm thị trường càng trở nên ảm đạm là lần đầu tiên trong 4 năm qua, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm chạm mốc 3%. Nếu mức lợi suất này tiếp tục tăng lên, lãi vay cũng sẽ tăng lên, làm tổn hại tới lợi nhuận của các công ty, đặc biệt là khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất ngắn hạn.

Tuy nhiên, một chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư đang phản ứng thoái quá với các tín hiệu xấu.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên