MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Mỹ rung lắc vì bán tháo, Dow Jones "bay" gần 500 điểm và thủng 26.000 điểm

08-05-2019 - 07:53 AM | Tài chính quốc tế

Quá lo ngại về tình hình đàm phán giữa Mỹ và Trung Quốc sau tuyên bố của ông Trump, giới đầu tư đua nhau bán tháo khiến cả thị trường chìm trong sắc đỏ.

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa trải qua một phiên đỏ lửa sau khi một quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ nhấn mạnh rằng thuế quan bổ sung với hàng hoá Trung Quốc sẽ được áp dụng vào cuối tuần này. Đây là lý do khiến các nhà đầu tư thất vọng, dù trước đó mong chờ rằng dòng tweet đe doạ của ông Trump chỉ là một chiến thuật trong việc đàm phán.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 473,39 điểm, tương đương 1,79%, xuống 25.965,09 điểm, có lúc trong phiên mất tới 648,77 điểm. S&P 500 sụt 1,65%, còn 2.884,05 điểm. Nasdaq Composite cũng lao dốc 1,96%, chốt phiên với 7.963,76 điểm.

Ở phiên này, Dow Jones đã chứng kiến mức giảm lớn nhất kể từ ngày 3/1. Tất cả 30 thành viên của chỉ số này đều giao dịch trong sắc đỏ. 11 ngành thuộc S&P 500 đều ghi nhận diễn biến tiêu cực khi "cơn sóng" bán tháo ập đến, càn quét thị trường.

Chứng khoán Mỹ rung lắc vì bán tháo, Dow Jones bay gần 500 điểm và thủng 26.000 điểm  - Ảnh 1.

Diễn biến của Dow Jones trong 5 phiên.

Những cổ phiếu dẫn sóng thị trường là Caterpillar và Boeing giảm lần lượt là 2,26% và 3,87%. Boeing cũng để mất mốc trung bình động 200 ngày lần đầu tiên kể từ tháng 1/2019. Các nhà sản xuất chip, đặc biệt dễ bị ảnh hưởng nếu Trung Quốc đáp trả, dẫn đầu đà sụt giảm của nhóm công nghệ. Nvidia giảm 3,75%, Apple cũng mất 2,7%.

Đại diện thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, cho biết Mỹ sẽ nâng thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Trung Quốc vào thứ Sáu này. Tuyên bố của Lighthizer đã dập tắt mọi hy vọng về một thoả thuận thương mại của các nhà đầu tư. Trước đó, ông Trump đã chia sẻ trên Twitter rằng Mỹ sẽ nâng mức thuế hiện tại từ 10% lên 25% đối với 200 tỷ hàng hoá Trung Quốc và 325 tỷ USD các mặt hàng khác cũng bị đánh thuế trong thời gian tới.

Keith Parker, một chiến lược gia của UBS, nhận định rằng một cuộc chiến thương mại toàn diện sẽ xoá bỏ 45 điểm cơ bản từ tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, GDP Trung Quốc sẽ chịu ảnh hưởng từ 1,2% và 1,5%.

Những dòng tweet của ông Trump đã khiến thị trường chìm trong sắc đỏ trong phiên giao dịch đầu tuần, Dow Jones mất tới 471 ngay đầu phiên, trong khi Nasdaq có lúc giảm 2%. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hồi phục từ mức đáy sau khi thông tin về phái đoàn Trung Quốc tiếp tục sang Washington để đàm phán được công bố. Theo đó, các nhà đầu tư tin rằng động thái đe doạ của ông Trump chỉ là một "chiêu trò".

Tuy nhiên, bình luận của ông Lighthizer đã "thổi bay" những hy vọng đó. Tình trạng bán tháo đã bị đẩy lên cao trong phiên ngày 7/5, sau khi Dow Jones "thoát" khỏi mức đáy của ngày hôm trước.

Chỉ số đo lường trạng thái biến động (Cboe Volatility Index), thước đo về "mức độ sợ hãi", đã chạm đỉnh mới là 21,09, mức cao nhất kể từ ngày 22/1/2019.

Tuần này, phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc dự kiến sẽ dẫn một phái đoàn tới Mỹ để tiếp tục đàm phán. Tuy nhiên, ông chỉ tham dự các cuộc đàm phán vào thứ Năm và thứ Sáu. Dù ban đầu, theo dự kiến, ông sẽ có mặt trên bàn đàm phán từ thứ Tư đến thứ Bảy.

Trong vài tháng gần đây, cả Trung Quốc và Mỹ đều cho thấy rằng các cuộc đàm phán thương mại đang hướng tới một thoả thuận kết thúc cuộc chiến giữa 2 cường quốc kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin tiết lộ với New York Times hồi tháng trước rằng các cuộc đàm phán đang ở "những giai đoạn cuối cùng."

Hương Giang

CNBC

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên