MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chứng khoán Nhật Bản trải qua đợt sụt giảm lớn thứ 2 trong gần 40 năm: Có liên quan đến đồng yên?

02-08-2024 - 14:52 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ số Nikkei Stock Average giảm 2.216 điểm, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ tháng 1 năm nay.

Chứng khoán Nhật Bản trải qua đợt sụt giảm lớn thứ 2 trong gần 40 năm: Có liên quan đến đồng yên?- Ảnh 1.

Hôm thứ Sáu (2/8), chỉ số Nikkei Stock Average của Nhật Bản ghi nhận mức giảm theo ngày lớn thứ 2 trong lịch sử sau đợt bán tháo liên tục tại New York.

Chỉ số này giảm 2.216,63 điểm xuống còn 35.909,70, điểm, tức giảm 5,81%, chốt phiên ở mức thấp nhất kể từ ngày 26/1.

Đây là mức giảm lớn thứ 2 trong lịch sử của chỉ số Nikkei Stock Average, sau vụ sụp đổ Thứ Hai Đen tối vào tháng 10/1987 khi thị trường toàn cầu lao dốc khiến Nikkei giảm tới 3.836,48 điểm.

Cổ phiếu liên quan đến chip dẫn đầu đà giảm. Nhà sản xuất công cụ chip Tokyo Electron chứng kiến mức giảm khoảng 12%, trong khi nhà sản xuất thiết bị thử nghiệm Advantest giảm 8%.

Cổ phiếu tài chính cũng chịu ảnh hưởng. Daiwa Securities giảm mạnh 19%, Mitsubishi UFJ Financial Group giảm 12% và Nomura Holdings giảm 11%.

“Những nhà giao dịch đầu cơ đang mở rộng rất nhiều vị thế bán khống cổ phiếu Nhật Bản vào sáng nay, đặc biệt là trên thị trường tương lai, và họ đang mua cổ phiếu Mỹ”, Yoshitaka Suda, một chiến lược gia định lượng tại Nomura Securities cho biết.

Ông cho biết các quỹ dự phòng vĩ mô lớn đang bán ròng cổ phiếu Nhật Bản và mua ròng cổ phiếu Mỹ vì “về mặt lợi suất, cổ phiếu Mỹ có khả năng vượt qua suy thoái kinh tế toàn cầu tốt hơn, trong khi cổ phiếu Nhật Bản mang tính chu kỳ hơn”.

Ông cho biết chính sách tiền tệ khác biệt ở Nhật Bản so với Mỹ và Châu Âu là nguyên nhân dẫn đến động thái của các nhà đầu cơ. Ông cho biết sự tăng giá của đồng yên đang góp phần vào đợt bán tháo. Yoshitaka Suda dự đoán các nhà đầu cơ sẽ bán thêm 2 nghìn tỷ yên (13,4 tỷ đô la).

Nicholas Smith, chiến lược gia cổ phiếu Nhật Bản tại CLSA, cho biết, "Tôi nghĩ thị trường toàn cầu đang trải qua giai đoạn hỗn loạn”, khi các nhà đầu tư quá lo lắng về sự thay đổi tỷ giá hối đoái.

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất vào ngày 31/7 lên từ 0-0,1% lên 0,25% và để ngỏ khả năng tăng thêm.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày1/8 sau khi dữ liệu đo lường hoạt động sản xuất trong tháng 7 giảm xuống mức thấp nhất trong 8 tháng, làm dấy lên nỗi lo suy thoái. Kết phiên, Nasdaq giảm 2,4%, S&P 500 mất 1,4% và Dow Jones Industrial Average sụt 1,2%.

Theo Nikkei Asia

Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Trở lên trên