MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia châu Á tiết lộ điểm yếu U23 UAE, tin U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng

10-01-2020 - 16:46 PM | Sống

Chuyên gia Steve Darby - cựu HLV tuyển nữ Việt Nam khẳng định U23 Việt Nam đủ khả năng có mặt tại tứ kết.

U23 Việt Nam sẽ mở màn chiến dịch U23 châu Á 2020 vào 17h15 chiều nay (10/1) với trận đấu gặp U23 UAE. Các học trò của HLV Park Hang Seo sẽ đương đầu đối thủ mạnh nhất bảng đấu ngay ở trận ra quân. Đây vừa là bất lợi, vừa là lợi thế với U23 Việt Nam nhìn trên các góc độ khác nhau.

Theo chuyên gia người Anh Steve Darby - người từng có nhiều năm gắn bó với bóng đá Đông Nam Á, U23 Việt Nam đủ sức đi sâu ở giải U23 châu Á năm nay.

Chuyên gia châu Á tiết lộ điểm yếu U23 UAE, tin U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng - Ảnh 1.

U23 Việt Nam không còn là đội bóng "trẻ người non dạ".

"Bóng đá Việt Nam đã xây dựng tiếng tăm trong 2 năm qua. U23 Việt Nam có sự kỷ luật và thái độ thi đấu tuyệt vời. Họ cũng có HLV giỏi, được đầu tư rất tốt. Khác với VCK U23 châu Á 2 năm trước, giờ chẳng ai dám nhìn nhận U23 Việt Nam là đội "lót đường" nữa.

U23 Việt Nam cũng không còn là đội bóng trẻ. Cầu thủ hay nhất của họ (Quang Hải) đã 22 tuổi rồi. Ở độ tuổi này, họ cần là cầu thủ chuyên nghiệp với bề dày kinh nghiệm thi đấu nhất định", Darby chia sẻ.

Nói về đối thủ U23 UAE của U23 Việt Nam, ông Darby cho rằng các đội bóng Tây Á thường có điểm yếu cố hữu, đó là sự chủ động về mặt tâm lý và khả năng thích nghi khí hậu khi đá "xa nhà".

"Các cầu thủ Tây Á rất to lớn và sở hữu sức mạnh thể chất tốt, nhưng họ phải chật vật thích nghi với khí hậu khi rời xa vùng Ả Rập nóng khô của mình. Họ cũng thi đấu dựa nhiều vào sự tự tin. Nếu để bị dẫn trước, các cầu thủ U23 UAE dễ cuống. Ghi bàn mở tỷ số là chìa khoá mở ra chiến thắng ở mọi trận đấu tại bảng này", cựu HLV tuyển nữ Việt Nam chia sẻ.

Chuyên gia châu Á tiết lộ điểm yếu U23 UAE, tin U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng - Ảnh 2.

BHL U23 Việt Nam đảm bảo rất tốt kỷ luật đội.

U23 Việt Nam hiện tại không còn nhiều gương mặt thuộc thế hệ 1995, 1996 từng thi đấu rất tốt cách đây 2 năm. Tuy nhiên, ông Darby cho rằng không nên so sánh hai lứa cầu thủ với nhau.

"Tôi nghĩ không có lý do gì để đưa ra sự so sánh. Thành công quá khứ đã trở thành lịch sử, không liên quan gì tới hiện tại. U23 Việt Nam hiện giờ được huấn luyện rất tốt bởi HLV Park Hang Seo. Họ có tinh thần thi đấu 'khủng khiếp' và không bị quấy nhiễu bởi các yếu tố ngoại cảnh. U23 Việt Nam được CĐV yêu mến, kỳ vọng rất nhiều".

Sau cùng, ông Darby khẳng định U23 Việt Nam sẽ vượt qua vòng bảng, nhưng cần có vị trí tốt để có trận tứ kết thuận lợi. "U23 Việt Nam có đủ kỹ năng và sự tự tin để vượt qua vòng bảng. Đó là mục tiêu quan trọng đầu tiên. Rất khó để dự đoán trận tứ kết, bởi gặp đối thủ nào là còn phụ thuộc vào vị trí của U23 Việt Nam khi kết thúc vòng bảng. Nếu họ về nhì, họ có thể phải gặp đối thủ mạnh hơn.

Trận tứ kết sẽ đóng vai trò chìa khoá. Nếu U23 Việt Nam thắng, họ sẽ có hai "cửa" đi Olympic, hoặc là vào bán kết (nếu U23 Nhật Bản cũng vào bán kết), hoặc phải thắng trận tranh hạng ba. U23 Việt Nam rất giỏi ở những trận knock-out", Darby kết luận.

Theo Hồng Nam

VTC News

Trở lên trên