MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia chống Covid-19 TQ tiết lộ cách phòng dịch trong dịp Tết, đặc biệt là ở nông thôn

03-02-2021 - 09:09 AM | Sống

Chuyên gia chống Covid-19 TQ tiết lộ cách phòng dịch trong dịp Tết, đặc biệt là ở nông thôn

Một đặc điểm của COVID-19 khác với SARS. Đôi khi người bị nhiễm mà không có triệu chứng, nhưng rõ ràng là dễ lây.

Các bác sĩ ở nông thôn nên cảnh giác với những bệnh nhân bị đau họng, sốt và mệt mỏi

Giáo sư Chung Nam Sơn, chuyên gia cao cấp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Trung Quốc - viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, cho biết hiện nay khu vực nông thôn là ưu tiên hàng đầu để phòng chống dịch, và lý do như sau.

Một là thời tiết lạnh là điều kiện thích hợp dẫn đến sự lây lan của virus. Thông thường thời tiết lạnh, dịp Tết và lễ hội mùa xuân thì càng có nhiều người tụ tập, dễ lây lan bệnh hơn.

Nguyên nhân thứ hai là người dân vùng nông thôn khá chủ quan về dịch Covid -19, "Họ nghĩ rằng bệnh phải nặng mới cần phòng ngừa, trong khi thực tế, hầu hết các bệnh nhân đều nhẹ hoặc không có triệu chứng khi tiếp xúc."

Vì vậy, công tác phòng chống dịch ở cơ sở cần phải được chú trọng, và thông báo cho người dân biết rằng họ nên đi khám bác sĩ kịp thời nếu bị ho khan, mệt mỏi.

 Chuyên gia chống Covid-19 TQ tiết lộ cách phòng dịch trong dịp Tết, đặc biệt là ở nông thôn - Ảnh 1.

Ngoài ra, ông Chung cũng chỉ ra rằng, các bác sĩ ở địa phương nên cảnh giác, khi phát hiện bệnh nhân bị đau họng, sốt hoặc rất mệt, ngoài việc cho họ uống thuốc, họ còn phải yêu cầu họ làm xét nghiệm sàng lọc Covid-19.

Điểm mấu chốt thứ ba là tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét nghiệm Covid-19 cho đại chúng. "Chúng tôi xem xét làm thế nào để tạo điều kiện thuận lợi cho việc xét nghiệm đối với người dân bình thường, và không để người dân dành quá nhiều thời gian cho việc xét nghiệm, điều này làm tăng nguy cơ lây truyền."

Muốn vậy, công tác phòng chống dịch bệnh ở nông thôn cần tập trung vào ba từ khóa: Phổ biến kiến thức, huấn luyện và xét nghiệm.

Trọng tâm phòng, chống dịch dịp Tết là ở cấp cơ sở, nông thôn.

Ông Chung cho biết, tình hình dịch bệnh hiện nay đã lan rộng trên phạm vi quốc tế, tình hình dịch vẫn ở mức cao, thời tiết hiện nay về khách quan không có lợi cho công tác phòng chống dịch.

Ông Chung cho rằng, công tác phòng, chống trước đây tập trung vào các thành phố, nhưng từ các vụ lây nhiễm gần đây, các ca nhiễm bệnh đã xuất phát ở địa phương. Việc phổ biến kiến ​​thức về dịch bệnh và khả năng phát hiện tương đối yếu.

Vì vậy, trên quan điểm tạo thuận lợi cho người dân và lợi ích cho công tác phòng chống dịch ở địa phương, cần tiến hành "phổ biến, tập huấn, xét nghiệm", sử dụng sức mạnh của khoa học công nghệ để sử dụng các phòng xét nghiệm lưu động trong phòng, chống dịch.

GS Chung nói: "Tại sao các vụ lây nhiễm cụm cục bộ cho thấy chúng ta đã nới lỏng cảnh giác ở một mức độ nhất định, và chúng ta phải quán triệt một cách cẩn thận."

 Chuyên gia chống Covid-19 TQ tiết lộ cách phòng dịch trong dịp Tết, đặc biệt là ở nông thôn - Ảnh 2.

Chủ trương tổ chức: Ăn Tết tại chỗ, ít thăm hỏi và tiệc tùng

Về các biện pháp phòng chống dịch bệnh ở các vùng nông thôn trong dịp lễ hội mùa xuân, ông Chung cho biết, hiện nay phấn đấu đón Tết tại chỗ đồng nghĩa với việc các vùng có nguy cơ cao nên đón Tết tại chỗ. Ai ở đâu thì ăn Tết ở đó.

Một đặc điểm của COVID-19 khác với SARS. Đôi khi người bị nhiễm mà không có triệu chứng, nhưng rõ ràng là dễ lây.

Trong lễ hội mùa xuân, chúng tôi chủ trương ít về quê hơn, đặc biệt là ít tụ tập hơn.

Ngoài ra, bạn phải đến gặp bác sĩ nếu cảm thấy khó chịu, đừng đợi đến khi tình trạng bệnh trở nên trầm trọng.

Các nhu cầu quan trọng ở các vùng nông thôn là nâng cao nhận thức, đi khám kịp thời, và làm xét nghiệm kịp thời.

Ngoài ra, bản thân ông Chung chủ trương ở nhà trong dịp lễ hội mùa xuân, càng ít đi xung quanh hay giao lưu bạn bè càng tốt, và chú ý đeo khẩu trang khi ra ngoài, đặc biệt là khi đi thang máy.

*Theo Health/Sohu

Theo Vân Hồng

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên