MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia "điểm huyệt" 4 chu kỳ của thị trường giúp nhà đầu tư "bắt đáy" thành công

Chuyên gia "điểm huyệt" 4 chu kỳ của thị trường giúp nhà đầu tư "bắt đáy" thành công

Để biết được điểm mua bán hợp lý, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần nắm rõ xu hướng của thị trường.

Trong bối cảnh nền kinh tế được dự báo phục hồi sau dịch Covid 19 và các gói hỗ trợ kinh tế sẽ giúp các doanh nghiệp hồi phục, thị trường chứng khoán vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục lấy đà và bứt phá trong dài hạn. Song về ngắn hạn, thị trường chứng khoán vừa chứng kiến những biến động khá lớn khi chỉ số VN-Index "giảm nhanh, hồi mạnh" chỉ sau vài phiên giao dịch. Trước những biến động mạnh của thị trường và sự xoay chuyển liên tục của dòng tiền, nhà đầu tư rất khó để đưa ra chiến lược đầu tư phù hợp.

Để giúp nhà đầu tư có những chiến lược cụ thể và kịp thời, các chuyên gia của CTCP Chứng khoán Rồng Việt đã có những chia sẻ trong buổi Livetream "Đi tìm điểm cân bằng của thị trường".

Theo đánh giá của ông Quách Mạnh Cường - Chuyên viên tư vấn Chứng khoán Rồng Việt, việc xác định được xu hướng thị trường là nhân tố quan trọng để giúp nhà đầu tư lựa chọn danh mục cổ phiếu. Theo đó, vị chuyên gia dùng phương pháp đầu tư Canslim để đánh giá trạng thái thị trường và tìm kiếm điểm mua tối ưu.

Theo phân tích của ông Cường, thị trường có 4 chu kỳ chính: (1) Thị trường có nhiều yếu tố hỗ trợ tích cực sẽ dẫn đến chu kỳ khẳng định tăng giá, trong chu kỳ này nhà đầu tư giải ngân khá quyết liệt và có nhiều cơ hội đầu tư khá tốt. (2) Khi áp lực bán gia tăng, thị trường sẽ bước sang chu kỳ tăng dưới áp lực bán. (3) Khi thông tin tiêu cực xuất hiện nhiều hơn thị trường sẽ đến chu kỳ điều chỉnh (4) Sau giai đoạn điều chỉnh, nhà đầu tư quan tâm sẽ có xu hướng "bắt đáy" và thị trường bước vào chu kỳ nỗ lực tăng giá.

Chuyên gia điểm huyệt 4 chu kỳ của thị trường giúp nhà đầu tư bắt đáy thành công - Ảnh 1.

Để biết được điểm mua bán hợp lý, vị chuyên gia cho rằng nhà đầu tư cần nắm rõ xu hướng của thị trường.

Thứ nhất, từ giai đoạn khẳng định tăng giá đến giai đoạn điều chỉnh cần quan sát yếu tố rủi ro để thay đổi trạng thái. Theo đó, nhà đầu tư cần chú ý, phiên giao dịch có giá giảm trên 0,3% và thanh khoản lớn hơn phiên trước đó sẽ tạo ra một ngày phân phối.  

Nếu đang trong chu kỳ khẳng định tăng giá, thị trường xuất hiện 3-4 ngày phân phối thì đó là dấu hiệu cho thấy thị trường đã bước sang chu kỳ tăng áp lực bán. Đó cũng là lúc nhà đầu tư cần thận trọng hơn trong việc mua vào cổ phiếu.

Thứ hai, khi thị trường có áp lực bán gia tăng nhiều hơn 5 ngày phân phối hoặc khi chỉ số đánh mất đường trung bình 20-50 ngày thị trường sẽ bước sang chu kỳ điều chỉnh. Đó cũng là lúc nhà đầu tư cần xem xét chốt lời, giảm tỷ trọng hoặc bán cổ phiếu nắm giữ.

Thứ ba, khi thị trường điều chỉnh, nhà đầu tư quan tâm việc xác định vùng đáy của thị trường để tiếp tục "bắt đáy". Theo đó, thị trường thay đổi từ xu hướng điều chỉnh sang xu hướng khẳng định tăng giá khi xuất hiện "phiên lấy đà".

Nhà đầu tư có thể hiểu đơn giản, một phiên lấy đà cho thấy nỗ lực của bên bán đã thành công, thị trường không thể tiếp tục giảm sâu hơn nữa mà dần tạo đáy và chuyển sang xu hướng tăng giá. Sau ngày lấy đà là một thời điểm tốt để nhà đầu tư bắt đầu mua cổ phiếu. Về cách xác định, ngày lấy đà được xác định khi chỉ số đóng cửa tăng 1,5% và thanh khoản lớn phiên giao dịch liền kề trước đó.

Chuyên gia điểm huyệt 4 chu kỳ của thị trường giúp nhà đầu tư bắt đáy thành công - Ảnh 2.

Khi nhà đầu tư đã xác định được trạng thái của thị trường, việc cân nhắc mua bán sẽ dễ dàng hơn. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể áp dụng phương pháp trên trong việc lựa chọn cổ phiếu chứ không đơn thuần chỉ là nhận định xu hướng của thị trường.

Nhận định về xu hướng thị trường trong thời điểm hiện tại, vị chuyên gia đến từ Chứng khoán Rồng Việt nêu quan điểm: "Tôi cho rằng thị trường đang ở trong giai đoạn nỗ lực tăng giá. Phiên 6/12 vừa qua, thị trường chứng kiến nhịp điều chỉnh sâu khi chỉ số VN-Index xuyên thủng đường 50 ngày xuống mốc 1.400 điểm. Tuy nhiên, với có 5 ngày tăng giá vừa qua, chúng ta có thể nhận định thị trường đang ở trong chu kỳ nỗ lực tăng giá. 

Tuy thị trường có phiên tăng điểm tích cực, song vẫn chưa đủ lực để bứt phá lên chu kỳ khẳng định tăng giá khi phiên lấy đà vẫn chưa xuất hiện. Song, theo nhận định của tôi, chu kỳ khẳng định tăng giá có thể sẽ xuất hiện trong những phiên tới khi chỉ số bứt phá qua vùng kháng cự 1.482 điểm".

Về chiến lược đầu tư, ông Quách Mạnh Cường chia sẻ, trong giai đoạn hiện tại, nhà đầu tư nên giải ngân 50% tỷ trọng cổ phiếu mà mình muốn tham gia, 50% số tiền còn lại sẽ được mở rộng khi có những tín hiệu rõ ràng hơn về chỉ số. Trong kịch bản tiêu cực, nhà đầu tư cần theo dõi những ngày phân phối, nếu thủng mốc 1.400 thì nên xem xét việc cắt lỗ.

Minh Minh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên