MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia quốc tế chỉ ra những cái "nhất" của doanh nghiệp nhỏ Việt Nam so với các nước ở châu Á-Thái Bình Dương khi đầu tư vào công nghệ

14-04-2022 - 11:02 AM | Kinh tế số

Chuyên gia quốc tế chỉ ra những cái "nhất" của doanh nghiệp nhỏ Việt Nam so với các nước ở châu Á-Thái Bình Dương khi đầu tư vào công nghệ

"Mức đầu tư cao vào công nghệ và bán hàng trực tuyến tạo đà tăng tốc mạnh mẽ cho tương lai của nhóm các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ được số hóa càng nhiều thì lại càng có thêm tiềm năng phát triển", CPA Australia khẳng định.

Mới đây, một trong những Hiệp hội nghề nghiệp Kế toán lớn nhất thế giới - CPA Australia đã công bố báo cáo về "Doanh nghiệp nhỏ châu Á - Thái Bình Dương" nhằm tìm hiểu thêm về điều kiện kinh doanh và sự tự tin của doanh nghiệp. Theo đó, khảo sát đã được thực hiện trên 4.252 chủ sở hữu hoặc quản lý các doanh nghiệp nhỏ của 11 thị trường tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có 309 đại diện của Việt Nam.

Báo cáo chỉ ra rằng, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam vẫn nắm giữ vị trí đầu bảng trong số các doanh nghiệp có nhiều tiềm năng đầu tư vào công nghệ nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2021.

Chuyên gia quốc tế chỉ ra những cái nhất của doanh nghiệp nhỏ Việt Nam so với các nước ở châu Á-Thái Bình Dương khi đầu tư vào công nghệ - Ảnh 1.

Nguồn: CPA Australia.

Báo cáo cho biết, hoạt động tập trung vào công nghệ là một trong những công tác ứng phó với đại dịch của các doanh nghiệp. Trong đó, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam có lợi thế nhiều hơn trong việc đẩy mạnh bán hàng trực tuyến và tăng cường đầu tư vào công nghệ. Sự thay đổi được thể hiện qua sự tăng trưởng của số lượng doanh nghiệp có hơn 10% doanh thu từ bán hàng trực tuyến. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp đã tăng từ mức 60% vào năm 2020 lên 73% vào năm 2021.

Mặc dù trải qua năm 2021 đầy thách thức, các chuyên gia dự đoán, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam sẽ phục hồi mạnh mẽ trong năm nay. Cụ thể, khoảng 70% các doanh nghiệp tham gia khảo sát tích cực đón đợi sự tăng trưởng trong năm 2022, và con số này cao thứ ba trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương. CPA  Australia nhận định, động lực chính cho sự chuyển mình của các doanh nghiệp là nhờ việc đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cùng hỗ trợ từ phía Chính phủ.

Trong số các thị trường được khảo sát, Việt Nam là quốc gia chịu tác động tiêu cực nhất của đại dịch, với 78% doanh nghiệp nhỏ cho rằng dịch bệnh là rào cản lớn nhất cho sự tăng trưởng của doanh nghiệp trong năm 2021. Để ứng phó, nhiều doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam đã đẩy mạnh đầu tư vào việc cải thiện hoạt động kinh doanh, với 44% doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn vào công nghệ và 42% chuyển hướng sang bán hàng trực tuyến. Đây cũng là hai thành tích cao nhất trong số các thị trường được khảo sát.

Báo cáo đánh giá, những nỗ lực của các công ty Việt Nam đã kết chuyển thành những kết quả tích cực. Cụ thể, 82% đại diện được hỏi cho biết việc đầu tư vào công nghệ trong năm 2021 đã tạo ra bước tiến trong khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Đây là kết quả cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

"Mức đầu tư cao vào công nghệ và bán hàng trực tuyến tạo đà tăng tốc mạnh mẽ cho tương lai của nhóm các doanh nghiệp nhỏ tại Việt Nam. Kết quả khảo sát cho thấy, các doanh nghiệp nhỏ được số hóa càng nhiều thì lại càng có thêm tiềm năng phát triển", CPA Australia khẳng định.

Tiến sĩ Cấn Văn Lực, FCPA (Australia) – Kinh tế trưởng của BIDV, Chủ tịch Viện Nghiên cứu và Đào tạo BIDV cho biết: "Dù 2021 là một năm khó khăn, 45% doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam vẫn tăng trưởng. Đi cùng với mục tiêu kép của Chính phủ là 'ngăn chặn đại dịch và thúc đẩy phục hồi kinh tế xã hội', dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã tăng đều đặn trong năm qua (tăng 9,2% vào năm 2021). Việc phục hồi các nhu cầu trong nước và nước ngoài, cùng chính sách hỗ trợ của Chính phủ, đã thúc đẩy hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và tăng tốc quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của các doanh nghiệp".

Bên cạnh đó, báo cáo cũng cho biết, mức độ đầu tư cao vào công nghệ khiến cho nhận thức về an ninh mạng cũng được cải thiện. Các chuyên gia CPA Autralia đánh giá, từ vị trí 'bét bảng', Việt Nam đã vươn lên vị trí dẫn đầu, với 60% doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam đã nghiên cứu về các biện pháp bảo vệ an ninh mạng trong suốt sáu tháng qua, gần gấp đôi so với con số 32% được ghi nhận vào năm 2020. Bên cạnh đó, 42% các doanh nghiệp nhỏ đã dành cả năm 2021 để tìm kiếm lời khuyên từ các cố vấn hoặc chuyên gia Công nghệ Thông tin.

Ngoài ra, các doanh nghiệp nhỏ của Việt Nam cũng là những doanh nghiệp dành nhiều thời gian và nguồn lực cho sức khỏe và sự an toàn của nhân viên nhất trong suốt 12 tháng qua ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tiến sĩ Lực cho hay, việc đầu tư vào sức khỏe và sự an toàn của nhân viên phản ánh nỗ lực ngày càng tăng của các doanh nghiệp nhỏ Việt Nam trong công cuộc tập trung vào Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Tạo ra một nơi làm việc an toàn và luôn quan tâm đến nhân viên sẽ không chỉ giúp thu hút và giữ chân nhân viên, mà còn thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững.

https://cafef.vn/chuyen-gia-quoc-te-chi-ra-nhung-cai-nhat-cua-doanh-nghiep-nho-viet-nam-so-voi-cac-nuoc-o-chau-a-thai-binh-duong-khi-dau-tu-vao-cong-nghe-20220414095832656.chn

Giang Anh

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên