MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chuyên gia vận động kinh tế hành lang của ngân hàng Mỹ dự đoán các ngân hàng trung ương trên thế giới sẽ sớm cắt giảm lãi suất để "cứu" nền kinh tế

03-03-2020 - 15:18 PM | Tài chính quốc tế

Các nhà đầu tư đang phải chịu cảnh khốn đốn bởi sự sụt giảm chưa từng có của thị trường chứng khoán toàn cầu vì lo ngại coronavirus. Họ đang tin tưởng rằng các ngân hàng trung ương lớn của thế giới, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang (Fed), sẽ sớm can thiệp để cố gắng dập tắt cơn bão.

Trong một blog có tiêu đề "Don't let your power dry" (Tạm dịch: Đừng để quyền lực của bạn bị 'hút cạn'), Bill Nelson, trưởng nhóm kinh tế tại Viện Chính sách Ngân hàng, người đã nghiên cứu về các phản ứng của Fed đối với cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008, dự đoán: "Việc hạ lãi suất toàn cầu được thực hiện bởi các ngân hàng trung ương hàng đầu, động thái được đưa ra ở đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng vào tháng 10/2008 bởi Fed và 5 ngân hàng trung ương khác. Theo đó, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) và Cục Quản lý Tiền tệ Hồng Kông sẽ cân nhắc động thái tương tự ở thời điểm này, khi Trung Quốc là nền kinh tế đang chịu đựng thiệt hại nhiều nhất từ sự bùng phát dịch bệnh".

Nelson cho biết: "Họ sẽ thực hiện việc này vào ngày 4/3." 

"Tỷ lệ cắt giảm sẽ rất lớn: ít nhất là 50%. Lãi suất cho vay hiện tại của Fed đang ở khoảng 1,50-1,75 % và các thị trường giao dịch hợp đồng tương lai đang dự đoán Fed sẽ hạ lãi suất ít nhất ở mức 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp diễn ra vào ngày 17-18/3. Các duy nhất để thị trường phản ứng tích cực là đưa ra những động thái mạnh mẽ hơn."

Nội dung cuộc họp của Fed sẽ có cả "định hướng thị trường tiền tệ" (forward guidance). Ông Nelson cho biết ông sẽ không ngạc nhiên khi chứng kiến động thái này của Fed - nhằm ngặn chặn tình trạng lạm phát gia tăng, điều mà Fed và các ngân hàng trung ương khác đã phải ứng phó trong hầu hết thập kỷ qua.

Ông cũng dự đoán rằng, Fed cam kết không tăng lãi suất hoặc thực hiện các hành động thắt chặt chính sách khác cho đến khi lạm phát vượt quá mức mục tiêu chính thức là 2% trong 6 tháng. Bên cạnh đó, ông cũng dự đoán rằng đây sẽ là một động thái được các NHTW trên toàn cầu thực hiện. dự đoán của ông về một động thái phối hợp toàn cầu.

Phạm Cường

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên