MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Citigroup: Giá dầu có thể tăng lên 60 USD/thùng

11-07-2017 - 14:43 PM | Tài chính quốc tế

Nguồn cung giảm trong khi cầu tăng sẽ đưa giá dầu trở lại đỉnh.

Theo nghiên cứu từ chuyên gia năng lượng thuộc Citigroup - Eric Lee, nhu cầu dầu thế giới tăng mạnh cộng thêm nguồn cung dầu OPEC giảm có thể đẩy giá dầu tăng lên đến 60 USD/thùng trước khi kết thúc năm 2017. Bên cạnh đó, đà giảm trong vài tuần gần đây xuống gần 44 USD/thùng cho thấy khả năng giá dầu đang bước vào thị trường tăng giá ngắn hạn.

Ông Lee dự kiến khối lượng cầu dầu trong năm 2017 sẽ đạt 97,3 triệu thùng - cao kỷ lục - tăng 1,3 triệu thùng so với năm 2016 và chủ yếu là do một số nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc và Ấn Độ. Đồng thời, nguồn cung dầu đến từ các quốc gia OPEC giảm khoảng 0,7 triệu thùng/ngày so với trung bình năm 2016 sẽ đẩy giá dầu tăng đến trước khi kết thúc quý IV/2017.

Trữ lượng dầu trên toàn cầu đã bắt đầu giảm kể từ quý I và ông Lee dự đoán nó sẽ tiếp tục giảm với tốc độ nhanh hơn cho đến cuối năm.

Matt Smith - giám đốc bộ phận nghiên cứu hàng hóa tại Clipperdata cho biết trong tháng 6, khối lượng dầu xuất khẩu của OPEC cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái là 2 triệu thùng/ngày, mặc dù phía này đã mở rộng thỏa thuận cắt giảm sản lượng lên 1,8 triệu thùng dầu mỗi ngày.

Nhóm đầu cơ đã lờ đi mọi chi tiết trong thỏa thuận dầu của OPEC - yêu cầu cắt giảm từ cuối năm 2016 chứ không phải khi thỏa thuận được tuyên bố. Điều đó cho phép các quốc gia ký vào thỏa thuận có cơ hội tăng cường sản xuất trong khi đàm phán.

Đối với nguồn cung dầu của Mỹ, việc các nhà sản xuất tiếp tục bơm dầu sẽ làm giảm tốc đà tăng vọt lên 100 USD của giá dầu, tuy nhiên sự tồn tại của họ không thể nào ngăn cản giá dầu tăng giá suốt từ bây giờ đến cuối năm.

Sau khi chạm mốc 60 USD, ông Lee dự kiến giá dầu sẽ duy trì ổn định cho đến đầu năm 2018, khi mà cung đáp ứng đủ cầu. Ngoại trừ có bất ổn chính trị lớn tại các quốc gia sản xuất dầu mỏ, ông Lee dự kiến giá dầu sẽ không vượt quá mức 60 USD.

Anh Sa

Reuters

Từ Khóa:
Trở lên trên