MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Cướp tiệm vàng, manh động động nổ 2 phát súng vào người hô hoán

08-06-2023 - 09:35 AM | Xã hội

Thấy người trông coi hô hoán, lao lại túm áo, một trong 2 tên cướp tiệm vàng liền manh động nổ súng, bắn 1 phát trúng vùng ngực và 1 phát trúng vùng đùi

Thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương ngày 8-6 cho biết đã bắt được 2 nghi phạm cướp tiệm vàng Đức Nam (địa chỉ thị trấn tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) vào tối 7-6. 2 nghi phạm là Lương Văn Đạt (SN 1990, trú tại thôn An Trung, xã Tiên Cường) và Nguyễn Văn Doanh (SN 1989, trú tại thôn Lâm Cao, xã Tự Cường, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng).

CLIP: Cướp tiệm vàng, manh động động nổ 2 phát súng vào người hô hoán - Ảnh 1.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 7-6, khi ông Nguyễn Đăng N. (SN 1977, trú tại thị tứ Đồng Gia, xã Đồng Cẩm, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) đang trông tiệm vàng Đức Nam của gia đình, đột nhiên có 2 đối tượng nam giới đeo khẩu trang, mặc quần áo che kín, đi xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter xông vào tiệm vàng.

Một đối tượng chĩa súng về phía ông N. để đe dọa khống chế, đối tượng còn lại dùng búa đập vỡ kính để lấy vàng tại quầy. Không sợ hãi, ông N. liền hô hoán lớn, chạy ra túm áo đối tượng đang lấy vàng.

Thấy vậy, đối tượng cầm súng đã bắn về phía ông N., làm ông bị trúng 2 viên đạn, trong đó, 1 viên vào dưới ngực trái, 1 viên vào đùi trái.

Ngay sau khi nổ súng xong, 2 tên cướp tiệm vàng bỏ lại xe máy, chạy bộ tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông N. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, TP Hải Phòng.

Clip 2 đối tượng manh động cướp tiệm vàng ở Hải Dương

Ngay sau khi nhận được tin báo, đại tá Bùi Quang Bình, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, và thượng tá Bùi Đức Tài, Phó Cục trưởng Cục C02 - Bộ Công an, đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt 2 nghi phạm cướp tiệm vàng.

CLIP: Cướp tiệm vàng, manh động động nổ 2 phát súng vào người hô hoán - Ảnh 4.

Nghi phạm Lương Văn Đạt

CLIP: Cướp tiệm vàng, manh động động nổ 2 phát súng vào người hô hoán - Ảnh 5.

Nghi phạm Nguyễn Văn Doanh

Sau gần 8 giờ kể từ khi xảy ra vụ cướp tiệm vàng, đến sáng ngày 8-6, được sự phối hợp của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương có liên quan và quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng đã bắt được 2 nghi phạm gây ra vụ cướp lúc đang lẩn trốn tại thôn Để Xuyên, xã Đại Tráng, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng.

Ngay sau đó, 2 nghi phạm được làm rõ là Lương Văn Đạt và Nguyễn Văn Doanh.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 1 súng colt quay (trong súng có 5 viên đạn) và các đồ vật có liên quan đến vụ việc cướp tiệm vàng.

Hiện vụ cướp tiệm vàng táo tợn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Theo Tr.Đức

nld.com.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên