MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục

21-03-2020 - 13:28 PM | Xã hội

Cuộc sống người dân ở phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã nhộn nhịp trở lại sau 14 ngày bị cách ly phòng dịch Covid-19.

Sáng 21-3, trong ngày đầu được thu hẹp diện cách ly sau 14 ngày, người dân trong khu phố Trúc Bạch (quận Ba Đình, Hà Nội) đã trở lại cuộc sống bình thường, hàng quán đã bán trở lại, người dân vui vẻ đi chợ mua bán, tập thể dục...

Khu vực điều hành chống dịch Covid-19 tại UBND phường Trúc Bạch được giải tỏa sáng nay 21-3

Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch UBND phường Trúc Bạch, cho biết lệnh tháo dỡ cách ly khu phố Trúc Bạch được đưa ra trên cơ sở các điều kiện tại khu vực đó đã đảm bảo an toàn. Cụ thể, tất cả trường hợp cách ly trong khu phố đều cho kết quả âm tính với Covid-19 sau 2 lần xét nghiệm, các biện pháp phun khử trùng tại khu vực này được thực hiện đầy đủ. Tuy nhiên, đây chỉ là thu hẹp diện cách ly chứ không phải hết hạn cách ly hoàn toàn cả khu phố, riêng nhà số 125 (nhà bệnh nhân thứ 17, chị N.T.H.N.) và nhà 113 vẫn được cách ly và phải theo dõi thêm.

Nhiều người dân ở phố Trúc Bạch cho biết họ rất phấn khởi khi được gỡ bỏ lệnh cách ly, 14 ngày qua bị cách ly đã làm cuộc sống, công việc của người dân nơi đây phần nào bị ảnh hưởng. Nhiều người dân cho rằng nếu bệnh nhân số 17 ý thức hơn về dịch bệnh thì mọi việc có thể sẽ dễ dàng hơn nhiều. Qua đó, nhiều người dân mong muốn những trường hợp có nguy cơ mắc bệnh cần trung thực, phối hợp với cơ quan chức năng để hạn chế sự lây lan, cách ly.

Trước đó 22 giờ ngày đêm 6-3, TP Hà Nội đã phong tỏa đoạn phố Trúc Bạch khi ca bệnh Covid-19 thứ 17 được xác nhận. Đó là chị N.T.H.N. (SN 1993, trú ở phố Trúc Bạch), người trở về từ London (Anh) trên chuyến bay VN0054 về sân bay Nội Bài vào sáng ngày 2-3. Cùng trên phố này còn có ca bệnh số 21 (ông N.Q.T., SN 1959, trú cùng phố Trúc Bạch) và cũng là hành khách ngồi hạng C trên chuyến bay VN0054 về Nội Bài ngày 2-3.

Đoạn phố bị phong tỏa dài hơn 500 m, từ số nhà 79 đến 139. Tổng cộng 66 hộ dân, 189 nhân khẩu nằm trong diện cách ly tập trung 14 ngày.

Chiều 20-3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dỡ lệnh cách ly phố Trúc Bạch (quận Ba Đình) sau 14 ngày bị phong tỏa, không phát sinh ca nhiễm bệnh mới.

Một số hình do Báo Người Lao Động ghi nhận tại phố Trúc Bạch sáng 21-3:

 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 2.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 3.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 4.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 5.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 6.

Cuộc sống người dân ở phố Trúc Bạch đã trở lại gần như bình thường sau 14 ngày cách ly

 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 7.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng vẫn tiến hành phun khử khuẩn

 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 9.

Các phụ huynh vẫn cho các con đeo khẩu trang khi vui chơi

Đường phố ở phố Trúc Bạch đã nhộn nhịp trở lại

 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 11.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 12.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 13.

Nhà của bệnh nhân số 17 vẫn được cách ly

 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 15.
 CLIP: Hết cách ly, người dân phố Trúc Bạch nhộn nhịp sắm sanh, thể dục  - Ảnh 16.

Khu vực nhà của bệnh nhân số 17 vẫn được cách ly

Theo B.H.Thanh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên