MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có 100 triệu, chơi chứng khoán như thế nào?

“Theo tôi thì với số tiền 100 triệu rất khó để có thể đầu tư vào bất động sản nhưng bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu bất động sản.”, ông Huỳnh Anh Tuấn chia sẻ.

Rất nhiều câu hỏi về bỏ tiền vào kênh đầu tư nào để sinh lời cao đồng thời hạn chế được rủi ro đã được đặt ra cho các khách mời tham gia Chương trình Giao lưu trực tuyến do báo Tuổi Trẻ tổ chức ngày 27/7.

Trong đó, vấn đề đầu tư vào cổ phiếu được nhiều bạn đọc đặt câu hỏi.

Chuyên gia hiến kế "chơi" chứng khoán với 100 triệu

“Với số tiền khoảng 100 triệu đồng tôi nên đầu tư vào mảng ngách nhỏ nào trong kênh bất động sản để sinh lợi và các rủi ro nào mà tôi sẽ gặp trong đầu tư? Trong giao dịch chứng khoán, tôi đều có trải qua lúc thăng trầm, nhưng nhà đầu tư nhỏ lẻ như tôi thì lại gặp rủi ro là rất cao, ngoài yếu tố tâm lý đầu tư và các yếu tố khách quan, thì xin cho tôi ý kiến về đầu tư như thế nào để thiệt hại là thấp nhất có thể?”, một bạn đọc đặt câu hỏi.

Ông Huỳnh Anh Tuấn, Tổng giám đốc CTCK SJC cho rằng, với số tiền 100 triệu đồng rất khó để có thể đầu tư vào bất động sản nhưng có thể đầu tư vào cổ phiếu bất động sản. Và để giảm thiểu các rủi ro khi “chơi” cổ phiếu, ông Tuấn đã chia sẻ với nhà đầu tư 3 điều.

Thứ nhất, nhà đầu tư phải tìm hiểu đầy đủ các thông tin về công ty mà mình sẽ đầu tư.

Thứ hai phải đánh giá giá cổ phiếu của công ty đó đang giao dịch trên thị trường so với giá trị thực của công ty. Ví dụ như giá một cổ phiếu đang trên thị trường là 10.000 đồng nhưng giá trị sổ sách của công ty (book value) là 20.000 đồng.

Thứ ba là phải chọn đúng thời điểm để tham gia.

“Bạn phải xác định mục tiêu đầu tư rõ ràng thì sẽ giảm thiểu được nhiều rủi ro. Chúng ta đã biết giá cổ phiếu luôn luôn biến động theo yếu tố cung-cầu và đôi khi bị chi phối bởi các yếu tố tâm lý bầy đàn hay lòng tham. Như là có những lúc giá cổ phiếu giảm dưới giá trị thực rất nhiều bởi tâm lý sợ hãi, bầy đàn thì đây lại là cơ hội để đầu tư.”, CEO SJCS cho biết.

Tránh đầu tư theo tin đồn, "đội lái"

“Tôi xin hỏi lúc này đầu tư vào chứng khoán có ổn không vì thời gian vừa qua có nhiều vụ lùm xùm về đội lái đánh mã này mã kia, rồi ém thông tin...khiến nhà đầu tư cá nhân nếu không có thông tin nội gián thì chỉ từ thua đến thua.”, thêm một bạn đọc hỏi về kênh chứng khoán.

Trả lời câu hỏi này, ông Huỳnh Anh Tuấn cho rằng, thị trường chứng khoán tính từ đầu năm đến nay đã tăng trên 15% và chỉ số VN-Index đã vượt qua đỉnh 645 điểm, cao nhất trong 8 năm, tính từ năm 2008. Có lúc thị trường đã đạt 681 điểm và hiện nay đang điều chỉnh về vùng hỗ trợ 640 điểm. Theo ông Tuấn, thị trường đang ở xu hướng tăng trưởng dài hạn.

“Theo quan điểm của tôi, bạn nên đầu tư vào nhóm cổ phiếu VN30 vì tính minh bạch thông tin của nhóm cổ phiếu này, cũng như tình hình hoạt động kinh doanh luôn có tính ổn định và phát triển. Nên tránh đầu tư theo tin đồn hay đội lái vì giá cổ phiếu tăng giảm không theo quy luật của thị trường mà do ý chí của đội lái cũng như các thông tin về công ty luôn được các đội lái chi phối và cung cấp cho bạn theo hướng có lợi cho họ.” ông Tuấn đưa ra lời khuyên.

Với câu hỏi đầu tư chứng khoán có khó không và khả năng sinh lời có cao, ông Tuấn cho rằng nhà đầu tư cần có một số kiến thức về kinh tế - tài chính, vì thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố từ vĩ mô đến vi mô. Tuy nhiên, nhà đầu tư cũng có thể tìm kiếm một người môi giới giỏi để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để có thể ra quyết định đúng đắn.

“Thị trường chứng khoán tính từ đầu năm đến nay đã tăng trên 15%, điều đó cho thấy đây là một trong những kênh đầu tư có khả năng sinh lời cao. Bên cạnh đó, cũng có những cổ phiếu có mức tăng trưởng 200-300%. Cho nên việc chọn lựa doanh mục cổ phiếu để đầu tư là một trong những yếu tố quan trọng nhất, cũng như chọn thời điểm để tham gia thị trường.”, ông Tuấn chia sẻ.

Theo Huyền Châm

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên