MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông hỏi "Nếu Trung Nam gặp khó VNDirect sẽ ra sao", lãnh đạo VND nói gì?

Cổ đông hỏi "Nếu Trung Nam gặp khó VNDirect sẽ ra sao", lãnh đạo VND nói gì?

VNDirect nhận diện rủi ro của Trung Nam chủ yếu nằm ở tin đồn về pháp lý, khó khăn của dự án Thuận Nam và khó khăn chung về dòng tiền trong hoạt động đầu tư chứ không phải rủi ro về tài chính.

Chiều 28/6, CTCP Chứng khoán VNDirect (mã VND) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần 2 sau khi tổ chức lần đầu bất thành do chưa đủ túc số.

Vấn đề nổi cộm được đặt ra tại Đại hội lần này vẫn xoay quanh những rủi ro liên quan đến trái phiếu Trung Nam. Khi được cổ đông hỏi nếu Trung Nam phá sản VNDirect có phá sản không, bà Phạm Minh Hương thẳng thắn trả lời không.

"Trường hợp xấu nhất nếu Trung Năm gặp vấn đề, VNDirect cũng có thiệt hại nhưng không quá lớn. Bởi chúng tôi làm gì cũng đều tính toán", bà Phạm Minh Hương cho biết.

Hiện tại, Trung Nam chủ yếu làm các dự án điện đã đi vào hoạt động, khác hoàn toàn với các dự án không có dòng tiền. Hơn hết lượng trái phiếu mà Trung Nam phát hành tại VNDirect có quy mô không lớn và đều có tài sản đảm bảo.

Do đó, VNDirect nhận diện rủi ro của Trung Nam chủ yếu nằm ở tin đồn về pháp lý, khó khăn của dự án Thuận Nam và khó khăn chung về dòng tiền trong hoạt động đầu tư chứ không phải rủi ro về tài chính.

Bà Hương cũng khẳng định thường xuyên cập nhật với lãnh đạo Trung Nam và đưa ra những kịch bản để đánh giá rủi ro có thể xảy ra. Thậm chí, những rủi ro này đã được chuẩn bị từ cách đây 2 năm với những phương án dự phòng vững chắc.

Với việc Trung Nam xin gia hạn lô trái phiếu, lãnh đạo VNDirect nhận định nguyên nhân do doanh nghiệp đang trong giai đoạn đầu tư dẫn đến mất cân đối dòng tiền, chứ không phải rủi ro tài chính, rủi ro phá sản. Rủi ro pháp lý nếu có xảy ra sẽ là trách nhiệm cá nhân chứ không ảnh hưởng đến doanh nghiệp lớn.

"Quy mô vốn của VNDirect gần 16.000 tỷ đồng và có khả năng sinh lời bền vững trong tương lai. Công ty đã trích lập khoản lãi không thu để đảm bảo an toàn. Một số ngân hàng cũng cùng VNDirect đồng bảo lãnh cho lô trái phiếu nhiều dự án điện gió và cho vay dự án điện của Trung Nam", bà Hương cho biết.

Trả lời về vấn đề này, ông Nguyễn Vũ Long – CEO VNDirect cho biết khi lựa chọn lĩnh vực năng lượng, công ty đã xác định tầm nhìn dài hạn. Theo quy hoạch mới được phê duyệt, trong 10 năm tới đây, chúng ta cần đầu tư 130 tỷ USD vào lĩnh vực điện và Trung Nam là số ít doanh nghiệp có đủ năng lực triển khai các dự án cốt lõi.

CEO VNDirect nhận định trong hoạt động đầu tư có thể đối diện với vấn đề rủi ro pháp lý, câu chuyện trái phiếu thời gian trước cũng khiến khả năng tái huy động vốn khó khăn gây ra đứt gẫy thị trường vốn. Với Trung Nam, công ty vẫn có quy mô vốn lớn, mảng cốt lõi tạo nguồn doanh thu đều đặn và chi phí vận hành thấp. Vấn đề của Trung Nam hiện nay là khả năng cân đối dòng tiền ngắn hạn và lịch trả nợ với các bên cho vay chứ không phải rủi ro phá sản.

Liên quan đến câu chuyện giá cổ phiếu VND, ông Long diễn biến cổ phiếu VND trên thị trường bị ảnh hưởng bởi những thông tin như sự cố hệ thống, trái phiếu Trung Nam. Cổ phiếu VND hiện có định giá thấp hơn các cổ phiếu cùng ngành và có lẽ chưa đạt được kỳ vọng của cổ đông. Tuy nhiên, VNDirect cam kết nỗ lực tối đa, duy trì hiệu quả tài chính, phản ánh đúng giá trị của cổ phiếu.

Cập nhập về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, lãnh đạo VNDirect cho rằng lãi trước thuế của công ty ước đạt hơn 1.300 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch, trong đó tháng 4 bị lỗ do bù chi phí cho khách hàng sau sự cố hacker tấn công hệ thống.

Minh Châu

An ninh Tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên