MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ đông Simco Sông Đà (SDA) lại nhận tin "lùi" ngày nhận cổ tức năm 2011, 2013 thêm 3 năm nữa

Cổ đông Simco Sông Đà (SDA) lại nhận tin "lùi" ngày nhận cổ tức năm 2011, 2013 thêm 3 năm nữa

Theo thông báo, đến cuối năm 2024 Simco Sông Đà mới giải quyết xong nguồn tiền để trả cổ tức năm 2011 và 2013 cho cổ đông.

CTCP Simco Sông Đà (mã chứng khoán SDA) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013 cho cổ đông. Theo thời gian công bố trước đó, cổ tức năm 2011 và 2013 sẽ được chi trả vào ngày 14/12/2021 này. Còn thời gian điều chỉnh được "lùi" lại 3 năm, đến 13/12/2024.

Về lý do, Simco Sông Đà cho biết việc chi trả cổ tức năm 2011 và 2013 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 và 2014 thông qua. Tuy nhiên tại thời điểm đó, HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 đã dùng nguồn trả cổ tức này để đầu tư vào dự án khai thác và chế đá marble tại Myamar. Song dự án này đã đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nên chưa thu hồi vốn đầu tư, do vậy hiện công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho cổ đông.

Simco Sông Đà cho biết sẽ tìm các phương án thoái vốn tại dự án khai thác và chế đá marble tại Myamar và thu hồi lại nguồn tiền để thanh toán cổ tức nêu trên. Ngay sau khi thực hiến thoái vốn xong công ty sẽ tiến hành thanh toán cổ tức.

BCTC gần đây nhất, quý 3/2021 của Simco Sông Đà thể hiện khoản phải thu ngắn hạn có gần 52 tỷ đồng là "lỗ hợp tác kinh doanh của các bên góp vốn", trong đó góp vốn dự án tại Myamar là gần 52 tỷ đồng. Số tiền vay và nợ dài hạn dự án khai thác mỏ đá ở Myamar hơn 20,5 tỷ đồng, trong đó nợ đến hạn gần 3,6 tỷ đồng.

Cổ đông Simco Sông Đà (SDA) lại nhận tin lùi ngày nhận cổ tức năm 2011, 2013 thêm 3 năm nữa - Ảnh 1.

Kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2021 của Simco Sông Đà đạt 23 tỷ đồng, tăng 23,8% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đi ngang, đạt 6 tỷ đồng.

Trên thị trường cổ phiếu SDA những tháng vừa qua đã gây nhiều biến động trên thị trường. Đang từ mức gia dưới 5.000 đồng/cổ phiếu đầu tháng 9, SDA nhanh chóng vượt lên trên mệnh giá những phiên cuối tháng 9 và tiếp tục tăng mạnh bằng những chuỗi tăng trần, lên mức 75.000 đồng/cổ phiếu (đóng cửa phiên giao dịch ngày 29/11/2021. Như vậy chỉ trong vòng 3 tháng SDA tăng gấp 15 lần.

Cổ đông Simco Sông Đà (SDA) lại nhận tin lùi ngày nhận cổ tức năm 2011, 2013 thêm 3 năm nữa - Ảnh 2.

Đồ thị hình cây thông xuất hiện khi SDA liên tục giảm sàn, về 31.200 đồng/cổ phiếu (phiên 10/12/2021) và tăng trần trở lại lêm 34.300 đồng/cổ phiếu phiên hôm qua 13/12/2021.

Đáng chú ý, sau những phiên tăng nóng, cổ phiếu SDA giảm sàn và luôn ở tình trạng dư bán sàn, khiến các nhà đầu tư "mắc kẹt" trên ngọn thông. Nhiều nhà đầu tư tham gia đầu tư vào "cổ phiếu nóng" này vào giai đoạn sau đã "bay" mất phần lớn tài khoản.

Mai Nguyễn

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên