MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 21 tuổi tiết kiệm được 1,7 tỷ sau 3 năm đi làm dù không học đại học

25-08-2022 - 21:42 PM | Lifestyle

Cô gái mới ngoài 20 tuổi này đã bật mí bí quyết tích lũy được số tiền tương đương 1,7 tỷ đồng chỉ trong vòng 3 năm.

Park Yoo-jin, sinh năm 2001, nhân vật xuất hiện trong chương trình “Master of Life” của đài SBS mới đây đã trở thành tâm điểm bàn tán khi tiết lộ số tài sản mà cô sở hữu ở tuổi 21.

Yoo-jin cho biết cô bắt đầu việc tiết kiệm từ ngày 23/9/2019, và đến 21/7/2022, cô đã sở hữu 100 triệu won (tương đương 1,7 tỷ VND) trong tài khoản tiết kiệm, trong chỉ chưa đầy 3 năm. Bí quyết đến từ thành công này chính là nhờ kế hoạch chi tiêu siêu tiết kiệm cũng như sự chăm chỉ làm việc của cô.

Cô gái 21 tuổi tiết kiệm được 1,7 tỷ sau 3 năm đi làm dù không học đại học - Ảnh 1.

Park Yoo-jin đã thành công đạt được mục tiêu tiết kiệm 100 triệu won trong 3 năm mà cô đã đặt ra.

Park Yoo-jin đã đặt mục tiêu “100 triệu” vào 3 năm trước khi cô ấy còn học trung học. Cô gái trẻ đã chọn con đường đi làm ngay sau khi tốt nghiệp thay vì học đại học. Yoo-jin làm việc ở công ty 5 ngày/tuần và làm thêm nhiều công việc bán thời gian khác vào cuối tuần, từ phòng tập thể dục đến thu ngân tại cửa hàng tiện lợi.

Cô gái 21 tuổi tiết kiệm được 1,7 tỷ sau 3 năm đi làm dù không học đại học - Ảnh 2.

Ngoài công việc chính, Yoo-jin còn làm thêm vào cuối tuần.

Yoo-jin còn tận dụng thu gom các thực phẩm không thể bán sau ngày hết hạn tại cửa hàng tiện lợi để tiết kiệm chi tiêu. “Tôi có thể dùng chúng để nấu cho các bữa ăn của mình vào hôm sau. Nó đã giúp tôi tiết kiệm rất nhiều tiền”, cô bật mí.

Bữa trưa vốn là gánh nặng của nhân viên văn phòng do giá cả ngày một tăng, tuy nhiên vấn đề này đã được cô giải quyết bằng việc nấu cơm nhà đem theo. Yoo-jin giải thích: “Riêng bữa trưa giá dao động từ 9.000 won (hơn 150 nghìn VND) đến 10.000 won (175 nghìn VND). Cà phê có giá 5.000 đến 6.000 won (87 - 105 nghìn VND). Việc chi 20.000 won (hơn 350 nghìn VND) cho bữa trưa một ngày nên khá nặng nề.

Cô gái 21 tuổi tiết kiệm được 1,7 tỷ sau 3 năm đi làm dù không học đại học - Ảnh 3.

Cô lựa chọn nấu cơm đem theo cho bữa trưa thay vì mua đồ ăn ngoài.

Cô chia sẻ, 80-90% tiền lương hàng tháng sẽ được đưa vào tài khoản tiết kiệm. Để phân tích rõ hơn, Yoo-jin cho biết lương hàng tháng của cô rơi vào khoảng 2,35 triệu won (hơn 41 triệu VND) sau thuế cộng với 420 nghìn won (7,3 triệu VND) kiếm được từ công việc bán thời gian, cô có tổng cộng 2,77 triệu won (hơn 48 triệu VND) một tháng. Trong đó 2,3 triệu won (hơn 40 triệu VND) sẽ được gửi vào tài khoản tiết kiệm.

Đối với 470 nghìn won (hơn 8 triệu VND) còn lại, Yoo-jin sẽ chi khoảng 200 nghìn won (hơn 3,5 triệu VND) cho chi phí sinh hoạt sau khi trừ 50 nghìn won (hơn 870 nghìn VND) từ quỹ khẩn cấp và 80 nghìn won ( 1,4 triệu VND) cho chi phí đi lại, đồng thời chu cấp 100 nghìn won (1,7 triệu VND) cho bố mẹ và 50 nghìn won (hơn 870 nghìn VND) cho em trai.

Cô gái 21 tuổi tiết kiệm được 1,7 tỷ sau 3 năm đi làm dù không học đại học - Ảnh 4.

Yoo-jin cho biết mình mong muốn sẽ tiết kiệm được 150 triệu won vào năm sau.

Cuối cùng, cô gái không ngần ngại tiết lộ kế hoạch trong tương lai: “Mục tiêu khác của tôi là thu về 150 triệu won (hơn 2,6 tỷ VND) vào năm sau và mua được cho mình căn nhà riêng.”

Yoo-jin gần đây cũng bắt đầu viết blog và chia sẻ thêm các cách tiết kiệm dành cho chi phí làm đẹp, mua sắm và ăn uống. Ví dụ như khi cần chăm sóc tóc, cô cho biết có thể tiết kiệm chi phí làm đẹp bằng cách đi làm mẫu tóc bán thời gian.

Mẹ của Yoo-jin bày tỏ sự tự hào về con gái nhưng bà cũng mong muốn cô có thể tận hưởng một cuộc sống như những người trẻ khác ở độ tuổi 20.

Theo Cersei/VTC News

VTC News

Trở lên trên