MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái 25 tuổi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim: Những ai không bỏ thói quen này đều vô cùng nguy hiểm

06-01-2021 - 19:32 PM | Sống

Cô gái 25 tuổi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim: Những ai không bỏ thói quen này đều vô cùng nguy hiểm

Chuyên gia y tế cho rằng, giới trẻ đang tự hại mình vì ngày càng có nhiều người bệnh mới chỉ 26 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim và rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện. Nguyên nhân chủ yếu là do thói quen không lành mạnh này gây ra.

Ngày 1 tháng 1 năm 2021, đúng đầu năm mới, một nữ diễn viên trẻ người Trung Quốc tên Tôn Kiều Lộ đã được truyền thông thông tin qua đời đột ngột vì bị nhồi máu cơ tim. Điều đáng chú ý là cô gái này hiện mới chỉ 25 tuổi.

Mẹ của cô đã chính thức xác nhận với mọi người rằng: “Ngày 1-1-2021, con gái yêu quý của mẹ, con gái tôi vẫn hằng tự hào đã rời xa mãi mãi. Tôi mong mọi người đừng suy đoán lung tung, hãy để người quá cố yên nghỉ”.

Theo đó, bà cũng thông tin thêm rằng, cô qua đời vì nhồi máu cơ tim đột ngột trong đêm giao thừa.

Tôn Kiều Lộ từng là sao nhí một thời của Trung Quốc với tác phẩm “Balala the fairies” năm 2008, trong vai diễn “cô tiên tí hon” Lăng Mỹ Kỳ. Sau đó, cô từng từng tham gia phim Sát thủ gợi cảm năm 2010. 

Cô gái 25 tuổi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim: Những ai không bỏ thói quen này đều vô cùng nguy hiểm - Ảnh 1.

Thời gian gần đây, Tôn Kiều Lộ không còn theo đuổi nghiệp diễn mà trở thành một beauty blogger nổi tiếng. Những video tư vấn trang điểm và làm đẹp của cô trên mạng xã hội luôn được nhiều người biết đến, có gần 4,4 triệu người hâm mộ.

Trước đó, có nhiều phỏng đoán xung quanh nguyên nhân qua đời của nữ diễn viên trẻ ở độ tuổi 25. Nhiều người cho rằng, nguyên nhân chủ yếu không nằm ngoài những thói quen cố hữu mà đại đa số người trẻ trong thời đại này đều có, đó là thức khuya. Một bộ phận khác thì cho rằng, uống nhiều bia rượu cũng có liên quan vì cô từng nhiều lần tiết lộ sở thích uống rượu trên mạng xã hội.

Ngay sau khi có thông báo chính thức, mọi người đều lấy làm thương tiếc cho cô gái trẻ. Càng nhiều hơn cả, một bộ phận giới trẻ không nhỏ đều phải giật mình vì tốc độ trẻ hóa và mức độ nguy hiểm của bệnh nhồi máu cơ tim, một biến chứng nguy hiểm mà trong lầm tưởng của nhiều người, chỉ xuất hiện ở những bệnh nhân lớn tuổi.

Cô gái 25 tuổi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim: Những ai không bỏ thói quen này đều vô cùng nguy hiểm - Ảnh 2.

Thói quen gây “trẻ hóa” nhồi máu cơ tim

Theo thống kê, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới nhồi máu cơ tim là do xơ vữa động mạch, khi các mảng xơ vữa tích tụ từ cholesterol, canxi, mảnh vỡ tế bào, theo thời gian, chúng bám vào thành mạch máu ngày một nhiều. Quá trình này thường bắt đầu khi cơ thể con người bước qua tuổi 30, từ vài năm đến vài chục năm. 

Tuy nhiên, với lối sống hiện nay của đa số người trẻ, các nguy cơ gây xơ vữa động mạch đang gia tăng và xuất hiện sớm hơn. Các thói quen nguy hiểm có thể kể đến chính là:

Ít vận động: Hầu hết chúng ta đều di chuyển bằng ô tô, xe máy, đi thang máy, ngồi quá lâu… Hoạt động thể chất giảm sút đáng kể, do đó ngày càng có nhiều bệnh nhân mắc bệnh mỡ máu, tăng huyết áp, đái tháo đường, béo phì… Đây là nhóm người dễ dẫn đến biến chứng nhồi máu cơ tim nhất.

Thức khuya: Giấc ngủ là thời gian quan trọng để cơ thể phục hồi, đặc biệt là hệ tim mạch. Do đó, nếu thức khuya trường kỳ, mạch máu và tim sau một ngày vận động mệt mỏi không có đủ thời gian để hồi phục những tổn thương, gia tăng nguy cơ phát sinh những biến chứng liên hệ mật thiết tới tăng huyết áp.

Sử dụng rượu bia: Rượu bia làm giãn mạch da nhưng co mạch nội tạng nên khiến huyết áp tăng, cả huyết áp tâm thu lẫn huyết áp tâm trương. Các loại mỡ xấu như triglycerid, LDL- cholesterol máu cũng gia tăng, gây xơ vữa mạch vành nuôi tim, đưa đến thiếu máu hay nhồi máu cơ tim.

Hút thuốc quá nhiều: Nicotine trong khói thuốc có thể làm tăng huyết áp, nhịp tim và mức tiêu thụ oxy của cơ tim. Carbon monoxide trong khói thuốc đi vào máu, làm giảm khả năng vận chuyển oxy của máu và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu máu cục bộ cơ tim. Cả nicotine và carbon monoxide đều có thể gây co thắt động mạch vành, dẫn đến sự xuất hiện của nhồi máu cơ tim cấp tính.

Ăn quá no: Để tiêu hóa thức ăn, một lượng máu lớn được chuyển đến dạ dày và ruột, lượng máu cung cấp cho tim sẽ giảm bớt, điều này làm tình trạng thiếu máu cơ tim nặng thêm và tăng gánh nặng cho tim. Nếu bạn ăn quá nhiều dầu mỡ và tiêu thụ quá nhiều chất béo cũng có thể làm tăng độ nhớt của máu, thúc đẩy hình thành huyết khối và gây nhồi máu cơ tim.

Làm việc quá sức: Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim ở lứa tuổi thanh niên và trung niên chủ yếu là người lao động trí óc. Làm việc liên tục nhiều ngày, không được nghỉ ngơi đầy đủ, lối sống không điều độ đều rất dễ gây co thắt mạch vành.

Quá nhiều áp lực: Nhịp sống gấp gáp, những áp lực trong công việc và cuộc sống thường dồn vào nhau. Khi con người bị căng thẳng sẽ tiết ra nhiều adrenalin gây co mạch, tim đập nhanh, huyết áp tăng, thần kinh giao cảm hưng phấn dễ gây nhồi máu cơ tim.

Cô gái 25 tuổi đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim: Những ai không bỏ thói quen này đều vô cùng nguy hiểm - Ảnh 3.

Nhận biết các triệu chứng sớm của nhồi máu cơ tim là rất quan trọng

Các báo cáo nghiên cứu cho thấy, một số bệnh lý tim mạch đang bắt đầu có xu hướng trẻ hóa, và tỷ lệ mắc bệnh nhồi máu cơ tim dưới 45 tuổi đang tăng dần qua từng năm.

Bác sĩ Võ Thành Nhân - Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec - cho biết: “Chúng tôi đã từng tiếp nhận người bệnh mới chỉ 26 tuổi đã bị nhồi máu cơ tim và rơi vào tình trạng nguy kịch khi đến bệnh viện.”

Theo WTO, hiện tại bệnh tim mạch là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, chiếm tới 31% tổng số ca tử vong. Tại Việt Nam, bệnh tim mạch chịu trách nhiệm cho 31% tổng số ca tử vong trong năm 2016 tương đương với hơn 170.000 tử vong.

Tại đất nước đông dân như Trung Quốc, dữ liệu lâm sàng cho thấy khoảng 1 triệu người bị nhồi máu cơ tim cấp tính mỗi năm, khoảng 18 đến 20 giây lại xảy ra hiện tượng nhồi máu cơ tim, cứ 3 bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì có 1 người tử vong, tỷ lệ tử vong hơn 30%.

Các triệu chứng thường gặp của nhồi máu cơ tim cấp tính bao gồm:

Đau ngực, tức ngực hoặc kèm theo đau lưng, khó chịu ở cả hai chi trên... thường xảy ra khi hoạt động hoặc vào ban đêm hoặc khi nghỉ ngơi.

Các triệu chứng đau ngực và tức ngực có thể dao động từ ít như kiểu đè nặng, cảm giác nóng rát trước ngực trái đến nhiều như đau dữ dội giống dao đâm, siết chặt. Đau có thể lan lên cổ, hàm dưới, vai trái, lưng, bụng hoặc cánh tay trái. Thời gian đau kéo dài trên 20 phút.

Ngoài ra, một số bệnh nhân cũng sẽ có một số triệu chứng không điển hình như là tay chân lạnh, ẩm, tụt/tăng huyết áp, buồn nôn, chóng mặt, hoa mắt, vã mồ hôi, khó thở…

Với những người có tiền sử cao huyết áp, tiểu đường và các bệnh khác, áp lực công việc cao, thường xuyên thức khuya, hút thuốc, uống rượu bia, nhất là người trên 40 tuổi khi tức ngực, kèm theo vã mồ hôi, buồn nôn, nôn và các triệu chứng khác cần đi khám ngay. 

*Tổng hợp 

Dương Mộc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên