MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có hơn 100 triệu chứng hậu COVID nhưng đây là thứ ĐÁNG NGẠI nhất: BS ĐH Y cảnh báo nhóm người này nên đi khám chớ chần chừ

23-03-2022 - 01:24 AM | Sống

Có hơn 100 triệu chứng hậu COVID nhưng đây là thứ ĐÁNG NGẠI nhất: BS ĐH Y cảnh báo nhóm người này nên đi khám chớ chần chừ

Di chứng hậu COVID là điều khiến các F0 lo ngại hơn cả. Để đảm bảo an toàn, bệnh nhân sau khi đã âm tính nên nhớ đi kiểm tra nếu có những điểm này.

Sau thời gian điều trị Covid-19, nhiều bệnh nhận kết quả âm tính với SARS-CoV-2 và phục hồi nhưng vẫn phải đối diện các vấn đề sức khỏe do hội chứng hậu Covid-19 hay hội chứng Covid-19 kéo dài.

Phần lớn, các ca nhiễm COVID-19 chủ yếu có triệu chứng nhẹ. PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh, Giám đốc Trung tâm Y Học gia đình & chăm sóc sức khỏe cộng đồng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã cung cấp nhưng thông tin cần thiết cho bệnh nhân sau khi đã điều trị khỏi bệnh.

Khi được hỏi về triệu chứng hậu COVID và ai nên đi kiểm tra, bác sĩ Thanh đã có câu trả lời như sau:

Các triệu chứng hậu COVID cần lưu tâm.

Theo thống kê có hơn 100 triệu chứng hậu COVID-19. Tuy nhiên những triệu chứng rõ ràng và thường gặp đến phải kể đến như:

- Mệt mỏi

- Hụt hơi

- Khó thở, đặc biệt khi gắng sức

- Tức ngực

Trong số những triệu chứng mà bệnh nhân có thể phải đối mặt thì xơ phổi là đáng lo ngại hơn cả. Nguyên nhân gây ra tình trạng này là do tổn thương trực tiếp khi SARS-COVID-2 xâm nhập trực tiếp vào niêm mạc đường hô hấp.

Ngoài ra, tổn thương này còn do các yếu tố viêm kích hoạt quá trình xơ hóa phổi. Cuối cùng là nguyên nhân đến từ tác dụng phụ của thuốc và quá trình thở máy, thở oxy phân áp cao...

Biểu hiện của xơ phổi là hụt hơn và khó thở. Tuy nhiên bệnh nhân cần đến bệnh viện khám để được các bác sĩ chuyên khoa kiểm tra bằng các phương tiện hiện đại.

Có hơn 100 triệu chứng hậu COVID nhưng đây là thứ ĐÁNG NGẠI nhất: BS ĐH Y cảnh báo nhóm người này nên đi khám chớ chần chừ - Ảnh 2.

Hình minh họa. Ảnh: Internet

Bác sĩ bổ sung thêm không phải bệnh nhân nào cũng gặp phải tình trạng này. Thông thường, bệnh nhân nằm ICU, thở oxy phân áp cao thì nên đi khám lại sáu 4 đến 8 tuần.

Ngoài ra, PGS.TS Hồ Thị Kim Thanh còn nhắc nhở về một số triệu chứng hậu COVID khác mà nhiều người đang mắc phải. Cụ thể đó là rối loạn trên da, sẩn đỏ, nổi mề đay; khởi phát các bệnh chưa hề mắc trước đó; hốt hoảng, sợ hãi, lo âu; rối loạn tiêu hóa; suy giảm trí nhớ, giảm tập trung, sương mù não...

Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Times of India, Tiến sĩ Janet Diaz cũng cho biết đa số các triệu chứng hậu COVID-19 thường kéo dài từ 2 tháng trở lên và khuyến nghị F0 khỏi bệnh cần đi khám sức khỏe nếu vẫn gặp phải các triệu chứng hậu COVID-19 sau 3 tháng nhiễm bệnh.

Di chứng hậu COVID-19 xảy ra ở những người có tiền sử nhiễm bệnh với các triệu chứng và kéo dài ít nhất 2 tháng mà không thể giải thích bằng chẩn đoán thay thế. Tình trạng này có thể khiến sức khỏe người bệnh bị suy giảm kéo dài, có tác động nghiêm trọng đến khả năng quay trở lại làm việc hoặc tham gia cuộc sống xã hội.

Chuyên gia WHO cũng cho biết rằng không có phương pháp điều trị chung cho mọi trường hợp mà phải tập trung vào các triệu chứng của từng người.

Tổng hợp

Có hơn 100 triệu chứng hậu COVID nhưng đây là thứ ĐÁNG NGẠI nhất: BS ĐH Y cảnh báo nhóm người này nên đi khám chớ chần chừ - Ảnh 3.
https://cafef.vn/co-hon-100-trieu-chung-hau-covid-nhung-day-la-thu-dang-ngai-nhat-bs-dh-y-canh-bao-nhom-nguoi-nay-nen-di-kham-cho-chan-chu-20220322173209346.chn

Thùy Anh - Video: KingPro

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên