MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới

13-10-2022 - 00:08 AM | Sống

Ngôi trường này là niềm mơ ước của rất nhiều sinh viên, du học sinh trên toàn thế giới.

Được coi là một trong những trường đại học uy tín hàng đầu thế giới, cái tên Harvard là sự mê hoặc đối với bất cứ học sinh nào trên thế giới, bởi sự khác biệt của mỗi giảng viên, sinh viên, cũng như môi trường học tập. Nơi đây là cái nôi đào tạo ra rất nhiều doanh nhân lỗi lạc, những chính trị gia kiệt xuất cũng như các tỷ phú đình đám.

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 1.

Đại học Harvard - Ngôi trường hàng đầu số 1 thế giới

Ngôi trường giàu có, lâu đời và nổi tiếng nhất nước Mỹ

Đại học Harvard được thành lập năm 1636, là viện đại học nghiên cứu tư thục, thành viên của Ivy League, ở thành phố Cambridge, bang Massachusetts và đồng thời là cơ sở học tập bậc cao lâu đời nhất Mỹ. Trường được đặt theo tên của John Harvard – người đã hiến tặng của cải cho trường.

Đại học Harvard được tổ chức thành 11 đơn vị học thuật (10 phân khoa đại học và Viện Nghiên cứu Cao cấp Radcliffe) với các khuôn viên nằm rải rác khắp vùng đô thị Boston. Trong đó, khuôn viên chính rộng 85 ha, nằm ở thành phố Cambridge, cách Boston khoảng 4,8 km.

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 2.

Harvard luôn đứng trong top đại học danh giá nhất thế giới, liên tục giành ngôi vị "Quán quân" về chất lượng giáo dục và đào tạo, trở thành nơi mà biết bao người phấn đấu theo đuổi.

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 3.
Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 4.
Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 5.

Màu nâu đỏ của những khu giảng đường tạo nên một nét đặc trưng của ngôi trường trăm tuổi

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 6.

Kiến trúc cầu thang xoắn độc đáo của ngôi trường cổ kính

Các công trình kiến trúc của trường luôn khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ về độ nguy nga, hoành tráng cũng như cổ kính. Trong đó không thể không kể đến công trình thư viện. Với khoảng 15 triệu đầu sách, thư viện của Đại học Harvard là một trong những thư viện đại học lớn nhất, đứng thứ tư trong số năm "đại thư viện" (mega-library) của thế giới (sau Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ, Thư viện Anh Quốc và Thư viện Quốc gia Pháp).

Hệ thống thư viện của Harvard sở hữu hàng loạt sách hiếm, bản thảo, và các bộ sưu tập đặc biệt....

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 7.

Thư viện Harvard nổi tiếng với kiến trúc độc đáo, cổ kính, không gian rộng và nội thất sang trọng

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 8.

Ngoài cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, Harvard còn sở hữu một nhà ăn có một không hai. Điểm nhấn của nhà ăn này nằm ở chỗ tông màu chủ đạo là màu nâu gỗ ấm cúng, kết cấu mái vòm và trang trí bằng những chiếc đèn chùm cỡ lớn. Không gian này khiến rất nhiều người liên tưởng tới canteen đặc biệt của trường Hogwart trong trong bộ phim Hary Potter được chuyển thể từ tập truyện nổi tiếng cùng tên của tác giả J.K Rowling.

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 9.
Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 10.

Các sinh viên đang dùng bữa này, giống trường học phù thủy quá phải không?

Cũng như các trường đại học hàng đầu khác, điểm số của sinh viên Harvad được bảo mật, ra trường với tấm bằng tốt nghiệp không thể hiện thứ hạng. Sinh viên thường không áp lực về điểm số nhưng họ thường đau đầu vì cảm thấy mình biết quá ít. Đặc biệt ở ngôi trường này, người học là trung tâm, giảng viên có nhiệm vụ nâng tầm cho người học chứ không phải đứng trên cao truyền đạt kiến thức.

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 11.

Khung cảnh giảng đường ở Đại học Harvard

"Cái nôi" đào tạo ra những nhân vật kiệt xuất nhất nhì

Harvard là đại học hàng đầu thế giới, đào tạo nhiều nhân tài kiệt xuất được cả thế giới ngưỡng mộ, nể phục. Có tới 8 tổng thống Mỹ từng là sinh viên của trường, một số cái tên có thể kể đến như Theodore Roosevelt, John F.Kennedy, George Bush, Barack Obama...

Bên cạnh đó, trường cũng được mệnh danh là nơi sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất thế giới trong suốt lịch sử hình thành. Tính đến năm 2021, Đại học Harvard đứng thứ nhất trong danh sách những ngôi trường có nhiều tỷ phú nhất với 29 cựu sinh viên hệ đại học là tỷ phú. Tổng tài sản của 29 người lên đến 207 tỷ USD .

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 12.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama trở thành sinh viên của Đại học Luật (Đại học Harvard) vào năm 1988. Ông tốt nghiệp với tấm bằng tiến sĩ Luật hạng ưu vào năm 1991

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 13.

Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush tốt nghiệp Đại học Kinh doanh thuộc Harvard năm 1975. Ông là tổng thống duy nhất của Mỹ tốt nghiệp có bằng MBA (Cao học quản trị kinh doanh)

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 14.

Bill Gats - Chủ tịch tập đoàn Microsoft bắt đầu vào học tại Harvard năm 1973, ông quyết định chọn theo học ngành toán học ứng dụng. Trong thời gian học ở Harvard, Bill Gates đã phát triển một phiên bản của ngôn ngữ lập trình BASIC trên máy tính. Sau đó, ông đã bỏ học ở Harvard để dồn hết tâm sức sáng lập ra Microsoft

Có một ngôi trường lâu đời và danh giá hàng đầu, nơi đào tạo ra nhiều tỷ phú nhất thế giới - Ảnh 15.

Mark Zuckerberg sáng lập ra mạng xã hội Facebook khi đang là một sinh viên của Đại học Harvard, anh đã tạo lập trang mạng xã hội Facebook với sự trợ giúp của các bạn học của mình

Tổng hợp

Theo Thảo Vân - Design Hoàng Sơn

Trí thức trẻ

Trở lên trên