MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu công nghệ gây áp lực cho thị trường, Dow Jones có lúc mất hơn 200 điểm

04-06-2021 - 07:01 AM | Tài chính quốc tế

Cổ phiếu công nghệ gây áp lực cho thị trường, Dow Jones có lúc mất hơn 200 điểm

Kết thúc phiên 3/6, cổ phiếu chu kỳ đã thúc đẩy Dow Jones vực dậy khỏi mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa đi ngang, trong khi số liệu thị trường lao động tốt hơn dự kiến cũng phần nào khiến thị trường lạc quan.

Chỉ số blue-chip Dow đóng cửa chỉ giảm 23,34 điểm, tương đương ít hơn 0,1%, ở mức 34.577,04 điểm, sau khi giảm 265 điểm ở mức thấp nhất trong phiên. S&P 500 giảm 0,4% xuống 4.192,85 điểm và Nasdaq Composite giảm 1% xuống 13.614,51 điểm. 

Cổ phiếu công nghệ gây áp lực cho thị trường, Dow Jones có lúc mất hơn 200 điểm  - Ảnh 1.

S&P 500 đang thấp hơn khoảng 1% so với mức cao nhất mọi thời đại đạt được hồi đầu tháng trước, nhưng lại đã bị mắc kẹt quanh các mức này trong khoảng 2 tuần qua. Trong năm nay, S&P 500 đã tăng hơn 11%.

Merck và Dow Inc. là 2 công ty khởi sắc nhất trong Dow Jones, cổ phiếu đều tăng hơn 2%. Các mặt hàng thiết yếu tiêu dùng và tiện ích là những ngành tăng điểm nhiều nhất trong số 11 ngành thuộc S&P 500, trong khi ngành hàng tiêu dùng không thiết yếu và công nghệ ảnh hưởng đến thị trường, lần lượt giảm 1,2% và 0,9%.

Cổ phiếu của General Motors đã tăng gần 6,4% sau khi công ty cho biết họ kỳ vọng kết quả kinh doanh trong nửa đầu năm 2021 sẽ "tốt hơn đáng kể" so với dự báo trước đó.

Về mặt số liệu kinh tế, tăng trưởng việc làm lĩnh vực tư nhân trong tháng 5 đã tăng với tốc độ nhanh nhất trong gần 1 năm khi các công ty thuê gần 1 triệu công nhân, theo một báo cáo hôm thứ Năm từ ADP. Tổng số người được thuê trong tháng đạt 978.000, một bước nhảy vọt so với con số 654.000 của tháng 4 và mức tăng lớn nhất kể từ tháng 6/2020. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones dự đoán con số là 680.000.

Trong khi đó, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 29/5 là 385.000, so với ước tính của Dow Jones là 393.000. Con số này cũng đánh dấu lần đầu tiên số người thất nghiệp giảm xuống dưới 400.000 người kể từ những ngày đầu của đại dịch. Ngoài ra, kinh tế Mỹ tạo thêm 266.000 việc làm vào tháng 4.

Các nhà đầu tư tiếp tục theo dõi biến động của các cổ phiếu meme, đặc biệt là chuỗi rạp phim AMC Entertainment. Cổ phiếu đã giảm tới 30% sau khi tăng gấp đôi trong phiên trước đó, nhưng mức tăng giảm bớt khi AMC cho biết họ đã hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu chỉ vài giờ trước, thu về 587 triệu USD. Cổ phiếu kết thúc ngày giảm khoảng 18%.

Các cổ phiếu meme khác cũng chịu áp lực vào thứ Năm. Bed Bath & Beyond giảm hơn 27%. SoFi Social 50 ETF (SFYF), theo dõi 50 cổ phiếu được nắm giữ nhiều nhất trên nền tảng môi giới nhỏ lẻ của SoFi, đã giảm hơn 6%.

Giang Ng

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên