MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu liên tục giảm sàn, chuyện gì đang diễn ra ở Vneco?

24-10-2023 - 07:29 AM | Doanh nghiệp

Cổ đông lớn tổ chức của Vneco bán ra hàng triệu cổ phiếu tính từ cuối tháng 9 đến nay. Một lãnh đạo Vneco bị bán giải chấp khi mã chứng khoán VNE liên tục giảm sàn mất thanh khoản.

Cổ phiếu liên tục giảm sàn, chuyện gì đang diễn ra ở Vneco? - Ảnh 1.

Cổ phiếu VNE lao dốc trong 10 phiên giao dịch. Nguồn: Internet

Trong vòng 10 phiên giao dịch qua, cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Vneco, HoSE: VNE) liên tục giảm giá từ 11.600 đồng/cp xuống 7.470 tỷ đồng, tức giảm 35,6%, trong đó 5 phiên gần nhất giảm sàn "thanh khoản", với dư bán sàn hàng triệu đơn vị.

VNE bất ngờ lao dốc trong bối cảnh cổ đông lớn – CTCP Malblue đang liên tục bán ra hàng triệu cổ phiếu VNE từ cuối tháng 9 đến nay. Malblue là doanh nghiệp có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT. Bản thân ông Tuấn đang sở hữu 3,8 triệu cổ phiếu VNE, tỷ lệ 4,3%.

Cụ thể, vào Malblue đã bán 4,6 triệu cổ phiếu VNE từ 13/9 đến 3/10. Doanh nghiệp đăng ký bán tiếp 3,6 triệu cổ phiếu từ 12/10 đến 9/11. Nếu giao dịch thành công, Malblue sẽ giảm sở hữu từ 11,1 triệu đơn vị xuống 2,9 triệu đơn vị, tỷ lệ 12,28% vốn xuống 3,2% vốn. Mục tiêu là để tái cấu trúc khoản đầu tư.

Không chỉ cổ đông tổ chức bán, ông Trần Văn Huy, Phó Tổng giám đốc cũng vừa bán ra 100.000 cổ phiếu từ ngày 19/9 đến 13/10 để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Sau giao dịch, ông Huy còn sở hữu 4.500 cổ phiếu VNE.

Mặt khác, diễn biến cổ phiếu tiêu cực đã khiến một lãnh đạo của doanh nghiệp bị bán giải chấp cổ phiếu. Cụ thể, ông Trần Quang Cần, Phó Chủ tịch HĐQT bị công ty chứng khoán bán giải chấp 391.500 cổ phiếu vào ngày 17/10 - thời điểm VNE bắt đầu giảm sàn. Sau giao dịch, ông Cần còn sở hữu 6,7 triệu cổ phiếu, chiếm 8,19% vốn.

Vneco hoạt động trong lĩnh vực kỹ thuật, xây lắp, cung cấp thiết  bị trọng gói, chuyển giao công nghệ và đầu tư các dự án về nguồn điện, hệ thống lưới điện cho ngành điện, công nghiệp và hạ tầng. Doanh nghiệp cổ phần hóa 2005 và đưa cổ phiếu lên niêm yết HoSE vào 2007.

Cơ cấu cổ đông VNE khá phân tán với 3 cổ đông lớn, Malblue là cổ đông tổ chức lớn duy nhất. 2 cổ đông lớn còn lại là cá nhân La Mỹ Phượng (5,76%) và Trần Quang Cần (8,19%).

Về hoạt động kinh doanh, trong nửa đầu năm, Vneco báo cáo doanh thu giảm 64% xuống 475 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp điện giảm 79% xuống 740 tỷ đồng, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ giảm 31% xuống 124 tỷ đồng. Do vậy, lãi ròng giảm phân nửa xuống 3,2 tỷ đồng.

Công ty lý giải một số công trình còn tiếp tục vướng các thủ tục đề bù giải phóng mặt bằng thi công, tiền thanh toán từ các chủ đầu tư về chậm ảnh hưởng đến việc chậm giải ngân thanh toán vốn cho nhà thầu, nhà cung cấp vật tư, thiết bị… Vì vậy, công ty đã không đẩy nhanh được tiến độ thi công các công trình để nghiệm thu kịp thời với các chủ đầu tư, doanh thu giảm mạnh.

Theo Tường Như

Nhà đầu tư

Trở lên trên