MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu nóng VNG giảm sàn phiên thứ 2 sau khi tăng gần gấp đôi

Trong hơn 15 phiên giao dịch vừa qua (8 phiên gần nhất từ 01/06 – 10/06 đều trần liên tục), cổ phiếu VNG đã tăng từ 11.000 đồng lên 20.600 đồng, tương ứng mức tăng gần 86%.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 14/06/2016, cổ phiếu VNG của CTCP Du lịch Thành Thành Công giảm sàn phiên thứ 2 xuống 17.900 đồng với tình trạng “trắng bên mua”.

Đây là điều không quá khó hiểu khi cổ phiếu này đã tăng nóng trong suốt 3 tuần qua với thông tin hỗ trợ đến từ thương hiệu “Đặng Văn Thành”. Cụ thể, sau cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên, kế hoạch tái cơ cấu các công ty trong lĩnh vực du lịch của Tập đoàn Thành Thành Công (TTC) đã được hé mở.


VNG có chuỗi tăng trần 8 phiên liên tiếp từ ngày 1/6 đến 10/6

VNG có chuỗi tăng trần 8 phiên liên tiếp từ ngày 1/6 đến 10/6

Theo đó, CTCP Du lịch Thành Thành Công (tiền thân là CTCP Du lịch Vinagolf đang niêm yết trên sàn) sẽ là đầu mối nắm giữ tỷ lệ chi phối trong 4 công ty du lịch thành viên khác của TTC là CTCP Du lịch Thành Thành Công Lâm Đồng (dự kiến sở hữu trên 80%), Du Lịch Thắng Lợi (70%), Du lịch Thanh Bình (70%) và Du lịch Bến Tre (80%). Như vậy, VNG sẽ quản lý, sở hữu toàn bộ mảng kinh doanh du lịch, khách sạn của tập đoàn này.

Trong hơn 15 phiên giao dịch vừa qua (8 phiên gần nhất từ 01/06 – 10/06 đều trần liên tục), cổ phiếu VNG đã tăng từ 11.000 đồng lên 20.600 đồng, tương ứng mức tăng gần 86%.

Mới đây nhất, bước đi tiếp trong cuộc tái cơ cấu của TTC vừa được công bố là CTCP Du lịch Thắng Lợi đăng ký bán hết 3.237.000 cổ phiếu VNG mà công ty này đang sở hữu. Thời gian bán bắt đầu từ ngày mai, 15/6/2016 đến 14/7/2016.

Tính theo giá đóng cửa hôm nay, số cổ phiếu này có giá trị gần 58 tỷ đồng.

Biến động giá VNG trong 6 tháng qua
Biến động giá VNG trong 6 tháng qua

Hiện tại, Du lịch Thắng Lợi và Du lịch Thành Thành Công đang có chung bộ máy lãnh đạo. Bà Tsan Quay Liang là Chủ tịch HĐQT của VNG, bà Nguyễn Thị Hương Giang – Phó Chủ tịch của VNG, bà Phan Thị Hồng Vân và ông Nguyễn Cường Dũng – Thành viên HĐQT của VNG đều là thành viên HĐQT của Du lịch Thành Thành Công.

Tương lai giá cổ phiếu VNG chưa rõ thế nào, nhưng với mức tăng giá nói trên, nếu nhanh tay bán, Du lịch Thắng Lợi sẽ bán được giá cao, ít ra là hơn mức lình xình 10.000 – 11.000 đồng trong suốt nửa năm qua của cổ phiếu VNG.

Như thế, việc Du lịch Thắng Lợi bán hết VNG không chỉ dọn đường cho VNG mua lại 70% vốn cổ phần của Du lịch Thắng Lợi, loại bỏ sở hữu chéo mà có lẽ còn đem lại cho công ty này một khoản doanh thu tài chính nữa.

Bảo Ngọc

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên