MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ở châu Á rơi khi số người chết vì Covid-19 trên toàn cầu vượt 500.000 ca

29-06-2020 - 10:08 AM | Tài chính quốc tế

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán châu Á trong sáng ngày đầu tuần khi số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trên quy mô toàn cầu tiếp tục tăng cao.

Ở Nhật Bản, Nikkei 225 đã rơi 1,37% trong khi Topox Index rơi 1,25%. Kospi của Hàn Quốc cũng rơi 0,97%.

Chứng khoán Trung Quốc Đại lục cũng chìm trong sắc đỏ dù các chỉ số chính đều chỉ giảm hơn 0,5% một chút. Hang Seng của Hồng Kông có mức giảm 0,835. Trong khi đó, S&P/ASX 200 của Australia rơi 1,31%.

Trong đầu phiên giao dịch buổi sáng ở châu Á, giá dầu Brent giảm 1,46% xuống còn 40,42 USD/thùng. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ cũng giảm 1,51% xuống còn 37,91 USD/thùng.

Về mặt dữ liệu kinh tế, doanh số bán lẻ tại Nhật Bản giảm 12,3% so với cùng kỳ tháng 5. Nó cao hơn so với mức giảm 11,6% mà các chuyên gia dự báo trước đó.

Hiện tại, các nhà đầu tư đang tiếp tục theo dõi chặt chẽ những diễn biến xung quanh đại dịch Covid-19, có thể làm ảnh hưởng tới quá trình mở cửa trở lại các nền kinh tế. Số liệu mà Đại học Johns Hopkins tổng hợp cho thấy toàn cầu có hơn 10 triệu người mắc Covid-19 với 500.000 người tử vong.

Riêng ở Mỹ, trong thời gian gần đây, số ca nhiễm mới đạt mức cao hơn 45.000 ca/ngày. Sự gia tăng đột biến số người nhiễm mới buộc một số bang như Texas và Florida phải hoãn kế hoạch mở cửa trở lại các hoạt động kinh tế.

Linh Anh

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên