MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu PXT giảm sàn sau 13 phiên tăng trần liên tiếp

Cổ phiếu PXT đã có 13 phiên tăng trần liên tiếp từ phiên giao dịch ngày 29/5/2020 đến 16/6/2020.

Hôm qua, 17/6/2020 Sở GDCK Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố văn bản giải trình về việc giá cổ phiếu PXT tăng trần 10 phiên liên tiếp của CTCP Xây lắp đường ống bể chứa dầu khí đề ngày ký 16/6/2020.

Trên thực tế, cổ phiếu PXT đã có 13 phiên tăng trần liên tiếp từ phiên giao dịch ngày 29/5/2020 đến 16/6/2020 và giá tăng gấp đôi từ 1.160 đồng lên 2.350 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu PXT giảm sàn sau 13 phiên tăng trần liên tiếp - Ảnh 1.

Theo giải trình từ phía công ty, cổ phiếu PXT tăng trần là do việc cung cầu thị trường, quyết định mua bán cổ phiếu là do các nhà đầu tư, nằm ngoài kiểm soát của công ty. Công ty không có sự tác động đến giá cổ phiếu.

Bên cạnh đó công ty cũng thông báo thêm về vấn đề nhân sự. Theo đó ngày 9/6/2020 công ty đã bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Đạt – Chủ tịch HĐQT của CTCP KCN Dầu khí Long Sơn - làm Giám đốc. Đồng thời ĐHCĐ thường niên năm 2020 HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025 đã được bầu mới với những cán bộ trẻ, có năng lực và kinh nghiệm tạo niềm tin cho các cổ đông vào sự phát triển của công ty.

Tuy nhiên, ngay sau khi công bố bản giải trình, phiên ngày 17/6/2020 cổ phiếu PXT đã giảm sàn sau 15 phiên tăng trần liên tiếp.

Trước đó ngày 16/6/2020 công ty đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Đại hội đã thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 với doanh thu thuần đạt gần 106 tỷ đồng, giảm 42% so với năm 2018, đồng thời ghi nhận lỗ 21,8 tỷ đồng trong năm, trong khi cùng kỳ lãi gần 2 tỷ đồng.

Năm 2020 công ty đặt mục tiêu đạt 137 tỷ đồng doanh thu và không đưa ra kỳ vọng về chỉ tiêu lợi nhuận.

Thanh Mai

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên