MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu ThuducHouse (TDH) tăng trần sau khi Chủ tịch khẳng định sẽ không phát sinh thêm khoản tiền phạt thuế nào khác

Cổ phiếu ThuducHouse (TDH) tăng trần sau khi Chủ tịch khẳng định sẽ không phát sinh thêm khoản tiền phạt thuế nào khác

Thị giá TDH đã nhanh chóng "bốc đầu" tăng mạnh hết biên độ 6,8% lên mức 14.200 đồng/cổ phiếu cùng tình trạng 'trắng bên bán", dư mua giá trần khoảng 220.000 đơn vị.

Mở cửa phiên giao dịch chiều 22/12, thị giá TDH của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House) tiếp tục chìm trong sắc đỏ sau 4 phiên giảm điểm trước đó. Tuy nhiên, thị giá đã nhanh chóng "bốc đầu" tăng mạnh hết biên độ 6,8% lên mức 14.200 đồng/cổ phiếu cùng tình trạng 'trắng bên bán", dư mua giá trần khoảng 220.000 đơn vị.

Cổ phiếu ThuducHouse (TDH) tăng trần sau khi Chủ tịch khẳng định sẽ không phát sinh thêm khoản tiền phạt thuế nào khác - Ảnh 1.

Cổ phiếu TDH bất ngờ tăng kịch trần trong bối cảnh doanh nghiệp vừa tiếp tục nhận quyết định của Cục thuế TP.HCM về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do những vi phạm trong thời kỳ thanh tra 2017-2018. Cụ thể, TDH sẽ bị truy thu gần 21 tỷ đồng tiền thuế GTGT và gần 10 tỷ đồng tiền chậm nộp. Ngoài ra, Công ty còn bị điều chỉnh giảm khấu trừ tiền thuế gần 68 tỷ đồng. Như vậy, tổng số tiền Thuduc House lại phải nộp do truy thu thuế lần này là gần 98 tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2020-2021, TDH đã vướng vào khá nhiều lùm xùm liên quan đến vấn đề thuế và cổ phiếu. Cụ thể, Cục thuế TP. HCM đã có lần thứ hai yêu cầu Tòa án Nhân dân Thành phố hủy áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời để truy thu ngay 400 tỷ đồng tiền hoàn thuế của TDH. 

Ngay trong sáng 22/12, Thuduc House đã tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên theo hình thức trực tuyến. Trình bày với cổ đông về vấn đề thuế trên, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT TDH giải thích đây là khoản mới phát sinh liên quan đến năm 2017, không phải hoàn thuế mà là cấn trừ thuế. Điều này diễn ra là bình thường. Khi hoạt động kinh doanh bị xác định là hoạt động phi pháp thì cơ quan chức năng sẽ không cho doanh nghiệp cấn trừ thuế và phải nộp lại. 

"Tôi nghĩ rằng sau văn bản này sẽ không còn phát sinh vấn đề tương tự nữa", Chủ tịch Lê Chí Hiếu khẳng định trong cuộc họp.

Thời gian qua, Thuduc House là cái tên "nóng" với những lùm xùm liên quan đến Tổng giám đốc bị bắt và truy thu thuế hàng trăm tỷ đồng. Trong cuộc họp sáng nay, ông Hiếu cho biết khoảng thời gian qua là thời kỳ khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử phát triển hơn 30 năm của Thuduc House. Công ty đã tập trung khắc phục hậu quả thông qua việc thanh lý một số tài sản, thu hồi các khoản tạm ứng và trả hết 100% nợ vay ngân hàng, bao gồm 365 tỷ đồng thuế truy thu và 80 tỷ đồng lãi tạm tính. Ngoài ra nhân sự cũng đã được cắt giảm chỉ còn khoảng 1/3 so với trước.

Một nội dung được quan tâm trong đại hội là tờ trình kế hoạch phát hành 120 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược với giá 12.000 đồng/cổ phiếu, số tiền thu về là 1.440 tỷ đồng. Nếu hoàn thành 100% kế hoạch, vốn điều lệ của TDH sẽ tăng lên hơn 2.326 tỷ đồng. Mục đích sử dụng vốn là mở rộng quỹ đất, bổ sung vốn lưu động và/hoăck các mục đích đầu tư khác phù hợp với chiến lược.

Giải thích về việc không thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, ông Đàm Mạnh Cường, Tổng Giám đốc TDH cho biết theo quy định của Luật Chứng khoán, công ty đang lỗ lũy kế nên không được thực hiện chào bán cho cổ đông hiện hữu. Do đó, ban điều hành chuyển hướng sang phát hành riêng lẻ..

"Thuducs House đang đàm phán với một số nhà đầu tư quan tâm để có thể hoàn tất phát hành trong quý 2 năm 2022... Sau khi đủ điều kiện phát hành cho cổ đông hiện hữu, chắc chắn công ty sẽ tiến hành", ông Cường cho biết.

Ngoài ra, cổ đông cũng được trình để thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong BCTC gần nhất của Công ty.

Phương Linh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên