MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cổ phiếu xây dựng bất ngờ tăng trần 9 phiên, thị giá gấp 2,3 lần chỉ sau nửa tháng bất chấp đang thuộc diện cảnh báo và kinh doanh thua lỗ 4 quý gần nhất

Cổ phiếu xây dựng bất ngờ tăng trần 9 phiên, thị giá gấp 2,3 lần chỉ sau nửa tháng bất chấp đang thuộc diện cảnh báo và kinh doanh thua lỗ 4 quý gần nhất

Giữa bối cảnh thị trường chung điều chỉnh mạnh, cổ phiếu L43 bất ngờ tăng kịch trần nhiều phiên, đẩy thị giá tăng 135% chỉ sau hơn chục phiên giao dịch.

Thị trường đang ghi nhận chuỗi phiên giao dịch không mấy tích cực khi chỉ số VN-Index liên tục lùi sâu xuống vùng điểm thấp dưới áp lực bán mạnh tại hàng loạt nhóm cổ phiếu bất động sản, ngân hàng, chứng khoán,…Tuy nhiên giữa bối cảnh đó, một mã chứng khoán doanh nghiệp họ Lilama trên sàn HNX bất ngờ thu hút sự chú ý với chuỗi phiên "tím lịm" trong khoảng nửa tháng giao dịch trở lại đây.

Cụ thể, kể từ mức giá “trà đá” 3.400 đồng/cp duy trì trong suốt 6 phiên, từ 29/9 đến 10/10, thị giá cổ phiếu L43 của Công ty cổ phần Lilama 45.3 bất ngờ tăng kịch trần 8 phiên liên tiếp.

Sau đó, L43 tiếp đà tăng 7,35% trong phiên 11/10 rồi tăng tốc "tím trần" 9,6% lên mức 8.000 đồng/cp trong phiên sáng 12/10, tương ứng tăng hơn 135% sau nửa tháng.

Thanh khoản từ mức lình xình vài trăm cổ phiếu thậm chí là không có giao dịch cũng được đẩy cao lên vài nghìn đơn vị được khớp lệnh mỗi phiên.

Cổ phiếu xây dựng bất ngờ tăng trần 9 phiên, thị giá gấp 2,3 lần chỉ sau nửa tháng bất chấp đang thuộc diện cảnh báo và kinh doanh thua lỗ 4 quý gần nhất - Ảnh 1.

Sau chuỗi tăng "nóng", Lilama 45.3 cũng đã có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giải trình về việc cổ phiếu tăng trần liên tiếp. Lý do được công ty đưa ra là cung cầu của thị trường. Việc mua bán cổ phiếu do các nhà đầu tư quyết định, nằm ngoài tầm kiểm soát của công ty. Công ty không có sự tác động để làm tăng giá cổ phiếu.

Cổ phiếu xây dựng bất ngờ tăng trần 9 phiên, thị giá gấp 2,3 lần chỉ sau nửa tháng bất chấp đang thuộc diện cảnh báo và kinh doanh thua lỗ 4 quý gần nhất - Ảnh 2.

Cổ phiếu L43 trong phiên sáng 12/10 tiếp tục tăng kịch trần 9,6%

Cổ phiếu tăng trần bất chấp thuộc diện cảnh báo và tình trạng kinh doanh thua lỗ nhiều quý liên tiếp

Lilama 45.3 tiền thân là Công ty Lắp máy & xây dựng 45.3 thuộc Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam được thành lập ngày 27/01/1993. Ngành nghề kinh doanh chính của xây dựng, lắp đặt các công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện, trạm biến thế; thi công xử lý nền móng, trang trí nội thất, lắp ráp máy móc...

Cổ phiếu L43 được niêm yết trên sàn HNX từ tháng 6/2008. Kể từ khi lên sàn tới nay, L43 chưa từng tăng vốn điều lệ, giá trị giữ nguyên ở mức 35 tỷ đồng.

Về cơ cấu cổ đông tại L43, hiện Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam – CTCP (mã chứng khoán: LLM) đang là cổ đông lớn nhất tại đây với việc nắm giữ hơn 1,4 triệu cổ phiếu (tương ứng 40,83% vốn điều lệ). Ngoài ra danh sách còn hai cổ đông lớn là Trần Nguyễn Sông Hàn với 12,07% vốn và Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc sở hữu 9,9% vốn. Lượng cổ phiếu trôi nổi ngoài thị trường chỉ hơn 1,1 triệu đơn vị.

Tình hình hoạt động kinh doanh của L43 trong vài năm trở lại đây cũng không mấy khả quan. Mức lợi nhuận theo năm kể từ 2014 tới nay không quá 500 triệu đồng, thậm chí nhiều năm lỗ hàng chục tỷ. Còn nếu xét theo quý, 4 quý gần đây nhất lợi nhuận của doanh nghiệp này đều thua lỗ.

Gần nhất, nửa đầu năm 2022, doanh thu L43 đạt hơn 11 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí giá vốn và chi phí tài chính đã ăn mòn gần hết doanh thu, kết quả L43 báo lỗ gần 5 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm 2022.

Cổ phiếu xây dựng bất ngờ tăng trần 9 phiên, thị giá gấp 2,3 lần chỉ sau nửa tháng bất chấp đang thuộc diện cảnh báo và kinh doanh thua lỗ 4 quý gần nhất - Ảnh 3.

4 quý liên tục L43 hoạt động thua lỗ

Với việc LNST nửa đầu năm là số âm, cổ phiếu L43 mới đây đã bị HNX thông báo cắt margin trong quý 4/2022. Ngoài ra, cũng bởi tình trạng thua lỗ, kể từ năm 2019 tới nay, L43 liên tục bị duy trì trong diện bị cảnh báo của HNX cùng với lý do LNST âm.

Lãnh đạo tranh thủ chốt lời

Đáng chú ý, giữa nhịp tăng đầy bất ngờ của cổ phiếu L43, ông Mạc Thanh Hải – Phó Tổng Giám đốc Lilama 45.3 đã đăng ký bán ra 16.000 cổ phiếu, thời gian giao dịch dự kiến từ 11/10 đến 11/11/2022 với lý do cá nhân. Tạm tính theo mức giá 8.000 đồng/cp, lượng cổ phần vị Phó Tổng bán ra có giá trị thị trường đạt 128 triệu đồng. Nếu thành công, ông Hải chỉ còn nắm giữ 1.700 cổ phiếu L43 sau giao dịch trên.

Trước đó, ông Hải từng đăng ký bán lượng cổ phần tương tự trong tháng 4 – tháng 5/2022, tuy nhiên đã không thực hiện thành công do “đặt lệnh không khớp”. Thị giá L43 khi đó giao dịch trong vùng giá 5.000 – 7.000 đồng/cp.

Phương Linh

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên